Anh chồng cũ của bà trùm ma tuý Oanh "Hà" tham gia đường dây 1,6 tấn ma túy

Việt Dũng |

Trong đường dây tiêu thụ tới 1,6 tấn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam do "bà trùm" Oanh "Hà" điều hành còn có sự tham gia, giúp sức đắc lực của Phạm Công Giản - anh chồng cũ của bà ta.

Ngày 22.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an, thông tin về quá trình điều tra mở rộng chuyên án thẩm lậu ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", 65 tuổi, ở Hải Phòng - chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong vụ án Năm "Cam") cầm đầu.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giữ 37 đối tượng, thu giữ 131 kg ma tuý các loại. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma tuý.

Theo C04, đường dây ma tuý do Oanh "Hà" điều hành có sự tham gia, giúp sức đắc lực của Phạm Công Giản (65 tuổi, anh chồng cũ của Oanh).

Lực lượng chức năng xác định, Giản sang Campuchia cùng Oanh và đồng bọn, câu kết với một số đối tượng người Việt Nam và Campuchia để hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý về Việt Nam. Các đối tượng trong đường dây trên hầu hết đều mang lệnh truy nã.

Nhóm nghi phạm này thường xuyên qua lại các sòng bài khu vực biên giới để lẩn trốn, tuyển dụng đàn em thân tín phục vụ cho hoạt động phạm tội. Chúng cũng làm giả giấy tờ để qua mắt lực lượng chức năng.

Ngày 28.11.2022, C04 xác lập chuyên án bí số 958-G, nhiều tổ công tác được huy động đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tây Ninh, Đắk Lắk... để xác minh thông tin về anh chồng Oanh "Hà".

Bộ Công an cũng phối hợp với cơ quan đại diện của Bộ tại nước ngoài để truy bắt Phạm Công Giản. Ngày 27.12.2022, C04 bắt giữ Giản khi đang lẩn trốn tại biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, nhà chức trách cho biết, "bà trùm" Oanh "Hà đã có 7 tiền án, tiền sự, mang lệnh truy nã quốc tế Interpol.

Trong thời gian Oanh "Hà" trốn truy nã, đối tượng đã thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Bà trùm Oanh “Hà” cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Ảnh: C04
"Bà trùm" Oanh “Hà” cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Ảnh: C04

Còn nhớ vào cuối tháng 8.2018, vụ án Phạm Công Giang - chồng cũ của Oanh "Hà" bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội và bị toà tuyên tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Giang bị cáo buộc vận chuyển lượng lớn ma tuý do C47 (nay là C04) bắt quả tang tại cổng Ga Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, các trinh sát đã phát hiện Phạm Công Giang nằm trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ TP Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Qua theo dõi, CQĐT xác định, lúc 22h ngày 2.1.2018, Phạm Công Giang đi trên toa số 11A, khoang số 4, tàu SE4 từ ga Sài Gòn vận chuyển trái phép chất ma tuý ra Hà Nội.

Sáng sớm ngày 4.1.2018, C47 (nay là C04, Bộ Công an) phối hợp với Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội tiến hành kiểm tra đối tượng Phạm Công Giang khi vừa xuống tàu mang theo chiếc cặp số và chiếc va ly.

Kiểm tra trong hành lý của Giang, lực lượng chức năng phát hiện có 15 gói hình chữ nhật gồm nhiều loại ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 10 kg, 70 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Giang vốn là một cán bộ ngành công an, từng được cử ra nước ngoài học tập. Sau ông ta nên duyên với Oanh “Hà”, khi đó mới bỏ chồng và có 3 đứa con.

Là chồng của bà trùm khét tiếng, Giang nhanh chóng “nhúng chàm” và bị đuổi khỏi ngành công an.

Ngày 27.1.1996, Giang bị TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Ra tù, Giang vẫn sát cánh cùng chị em Oanh - Dung, chuyên tổ chức các sới bạc ở khắp nơi nhưng kín kẽ hơn, chỉ đứng đằng sau tư vấn chứ không bao giờ ra mặt.

Thậm chí, năm 2002, sau khi ly dị, Giang vẫn là trợ thủ đắc lực bên cạnh bà trùm này.

Quay trở lại vụ án 10kg ma tuý trên, quá trình điều tra, Giang khai cuối tháng 12.2017, ông ta đáp máy bay từ Hải Phòng đến TPHCM.

Tại đây, Giang thuê khách sạn, nghỉ ở quận Tân Bình, sau đó ra Hà Nội vào ngày 2.1.2018, bằng tàu hỏa. Ông ta khai được một phụ nữ nhờ xách chiếc vali ở ga song bị cơ quan công an bác bỏ.

Cơ quan chức năng tình nghi ông ta xách ma tuý thuê cho vợ cũ - Oanh "Hà".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp xuyên biên giới bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý lớn

Việt Dũng |

Lực lượng cảnh sát ma tuý Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia tóm gọn nhiều đối tượng của đường dây ma tuý khủng, trong chuyên án 568P.

2 án tử hình của kẻ mua bán ma tuý ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, để từ đây tham gia mua bán ma tuý tại Hà Nội và Sơn La.

Quá khứ tù tội của bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu đường dây 1,6 tấn ma tuý

Việt Dũng |

Cũng giống như em gái là bà trùm Dung "Hà" dưới trướng Năm Cam, Oanh "Hà" tạo chỗ đứng trong giới mua bán ma tuý khi cầm đầu đường dây lên tới 1,6 tấn.

Quốc hội chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% từ 1.7.2023 đến 31.12.2023.

Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam làm Thẩm phán TAND tối cao

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô, hiệu trưởng viết tâm thư xin lỗi

Vân Trang |

Hiệu trưởng trường tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi, nhận trách nhiệm sau vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Phối hợp xuyên biên giới bắt đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý lớn

Việt Dũng |

Lực lượng cảnh sát ma tuý Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia tóm gọn nhiều đối tượng của đường dây ma tuý khủng, trong chuyên án 568P.

2 án tử hình của kẻ mua bán ma tuý ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, để từ đây tham gia mua bán ma tuý tại Hà Nội và Sơn La.

Quá khứ tù tội của bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu đường dây 1,6 tấn ma tuý

Việt Dũng |

Cũng giống như em gái là bà trùm Dung "Hà" dưới trướng Năm Cam, Oanh "Hà" tạo chỗ đứng trong giới mua bán ma tuý khi cầm đầu đường dây lên tới 1,6 tấn.