Quá khứ tù tội của bà trùm Oanh "Hà" cầm đầu đường dây 1,6 tấn ma tuý

Việt Dũng |

Cũng giống như em gái là bà trùm Dung "Hà" dưới trướng Năm Cam, Oanh "Hà" tạo chỗ đứng trong giới mua bán ma tuý khi cầm đầu đường dây lên tới 1,6 tấn.

Bà trùm đường dây ma tuý "khủng"

Trong 3 vụ được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công bố vừa qua, chuyên án 822 T lực lượng chức năng xác định khối lượng mua bán ma tuý lên tới hơn 1,6 tấn do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, 65 tuổi, chị gái Dung "Hà" - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) cầm đầu.

Cùng với việc bắt giữ Oanh “Hà”, nhiều đối tượng cộm cán trong tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia mua bán ma tuý từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ này đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Bà trùm ma tuý Oanh “Hà” có quá khứ tù tội. Ảnh: Cắt từ clip C04
Bà trùm ma tuý Oanh “Hà” có quá khứ tù tội. Ảnh: Cắt từ clip (C04)

Thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma tuý của các đối tượng thuộc ổ nhóm do Oanh “Hà” cầm đầu là giấu ma tuý trong các lốc máy ôtô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TPHCM tập kết ở các kho hàng.

Tại đây, các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma tuý rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn. Ngoài ra, ma tuý còn được vận chuyển về Hà Nội để chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma tuý các loại, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma tuý.

Sau khi trốn ra nước ngoài, bà trùm Oanh “Hà” buôn số lượng ma tuý khủng. Ảnh cắt từ clip (C04)
Sau khi trốn ra nước ngoài, bà trùm Oanh “Hà” buôn số lượng ma tuý "khủng". Ảnh cắt từ clip (C04)

Đáng chú ý, trước khi bị bắt trong vụ án này, Oanh “Hà” – bà trùm từng có 7 tiền án, tiền sự từng cầm đầu một đường dây ma tuý lên đến 74 kg ma tuý mà C04 phá chuyên án 128Y vào tháng 5.2018.

Khi đó, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ nhưng Oanh “Hà” đã bỏ trốn sang nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Oanh về tội mua bán trái phép chất ma tuý, có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Sau khi sang nước ngoài, Oanh "Hà" tiếp tục thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, cộm cán hình thành đường dây mua bán ma tuý từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ. Tổng số ma túy mà đường dây này mua bán, vận chuyển lên đến hàng tấn.

Quá khứ tù tội của bà trùm Oanh "Hà"

Theo hồ sơ, Oanh “Hà” là cái tên khét tiếng trong giới giang hồ tội phạm, từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma tuý lớn. Oanh "Hà" được biết là chị gái của bà trùm Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà").

Năm 1986, Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán USD giả… Đến những năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức.

Năm 1993, Oanh “Hà” tham gia đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ nước ngoài về Việt Nam do Dung “Hà” cùng Minh “sứt” thiết lập và trực tiếp điều hành một tụ điểm “phân phối” ma tuý tại Hải Phòng.

TAND TPHCM tuyên sơ thẩm phạt Oanh “Hà” tù chung thân. Viện KSND TPHCM kháng nghị cấp phúc thẩm xem xét lại mức hình phạt đối với Oanh “Hà” tăng hình phạt từ chung thân lên mức tử hình.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị, tăng án tử hình Oanh “Hà”. Do Oanh “Hà” khai mang thai nên được xem xét lại mức án tử hình, giảm án xuống chung thân, đến 2009 được đặc xá.

Cuối năm 2009, Oanh “Hà” ra trại. Sau đó, Oanh “Hà” cùng em gái là Vũ Thị Hằng di cư  vào TPHCM. Sau khi được một số đệ tử của em gái còn sót lại trên đất Sài thành nâng đỡ, Oanh “Hà” bắt tay vào cuộc gây dựng lại cơ đồ.

Oanh “Hà” cùng người em gái thu nạp thuộc hạ chủ yếu là dân anh chị từ Hải Phòng tổ chức đánh bạc xóc đĩa, cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê...

Sau khi “Nam tiến“, Oanh “Hà” oanh tạc tại đất Sài thành. Ảnh cắt từ clip (C04)
Sau khi “Nam tiến“, Oanh “Hà” oanh tạc tại đất Sài thành. Ảnh cắt từ clip (C04)

Trong đó Oanh “Hà” tập trung vào lĩnh vực cờ bạc, cá độ bóng đá, theo lãnh địa hoạt động trải dài từ TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2009, sau khi mới ra tù đến năm 2011, Oanh “Hà” đã 6 lần tổ chức đánh bạc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiếp đó, người phụ nữ trung niên này mon men sang "lĩnh vực" ma tuý và trở thành bà trùm nổi tiếng trong giới mua bán "cái chết trắng".

Đến cuối tháng 9.2022, con đường "tự tung tự tác" của Oanh "Hà" đã bị dừng lại, khi lực lượng chức năng bắt giữ bà ta theo lệnh truy nã quốc tế.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây ma túy khủng do chị gái trùm giang hồ Dung Hà cầm đầu

Nhóm PV |

Vũ Hoàng Oanh (hay Oanh Hà, quê Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) bị cáo buộc cầm đầu đường dây đưa 1,6 tấn ma túy về Việt Nam.

Bà trùm chị gái Dung Hà lộ chân tướng mua bán hơn 1,6 tấn ma tuý ra sao?

Việt Dũng |

Từ việc bắt giữ ổ nhóm gùi 207 kg ma tuý qua biên giới vào Việt Nam, qua lời khai của ông trùm Nguyễn Văn Thơm, cảnh sát lần ra bà "trùm của trùm" - Vũ Hoàng Anh.

Đường dây mua bán hơn 1,6 tấn ma tuý do chị gái bà trùm Dung Hà cầm đầu

Việt Dũng |

29 đối tượng trên khắp các tỉnh thành mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ nước ngoài, giấu trong các lốc ôtô do bà trùm Vũ Hoàng Oanh cầm đầu đã bị triệt phá.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Triệt phá đường dây ma túy khủng do chị gái trùm giang hồ Dung Hà cầm đầu

Nhóm PV |

Vũ Hoàng Oanh (hay Oanh Hà, quê Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) bị cáo buộc cầm đầu đường dây đưa 1,6 tấn ma túy về Việt Nam.

Bà trùm chị gái Dung Hà lộ chân tướng mua bán hơn 1,6 tấn ma tuý ra sao?

Việt Dũng |

Từ việc bắt giữ ổ nhóm gùi 207 kg ma tuý qua biên giới vào Việt Nam, qua lời khai của ông trùm Nguyễn Văn Thơm, cảnh sát lần ra bà "trùm của trùm" - Vũ Hoàng Anh.

Đường dây mua bán hơn 1,6 tấn ma tuý do chị gái bà trùm Dung Hà cầm đầu

Việt Dũng |

29 đối tượng trên khắp các tỉnh thành mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ nước ngoài, giấu trong các lốc ôtô do bà trùm Vũ Hoàng Oanh cầm đầu đã bị triệt phá.