Ngày 1.11, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Chúc (29 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội giết người.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Chúc và N.T.T.T cùng làm tiếp viên cho một quán karaoke tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong thời gian làm việc và sống cùng nhau, Chúc và T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Chiều 9.12.2022, tại quán karaoke, T có lời lẽ xúc phạm Chúc và xảy ra xô xát. Tuy nhiên, nhân viên quản lý quán karaoke đã kịp thời can ngăn, cả 2 trở về phòng nghỉ.
Tuy nhiên khi về phòng, T tiếp tục chửi Chúc. Không kiềm chế được hành vi, Chúc cầm theo 1 con dao qua phòng T nhưng được mọi người can ngăn và lấy con dao.
Sau đó, T vẫn chửi và thách thức Chúc. Bực tức, Chúc lấy con dao còn lại trong phòng và chạy qua đâm T tử vong.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo Chúc đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị hại có một phần lỗi, bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên có sơ sở xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chúc mức án 8 năm tù về tội giết người, thấp hơn mức đề nghị từ 10 - 11 năm tù của Viện Kiểm sát đề nghị.