Lý do nhiều người phản ứng gay gắt với các giải chạy bộ tại Hà Nội

Thế Kỷ |

Chưa bao giờ phong trào chạy bộ lại được quan tâm như thời điểm này, cả về mặt tích cực và chưa tích cực.

Vài năm trở lại đây, phong trào chạy bộ diễn ra rất sôi nổi, các giải chạy cũng từ đó mà "mọc" lên như nấm, tăng dần theo các năm, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hạ Long...

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà các giải chạy mang lại, dư luận cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Mới đây nhất, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đề nghị Sở Văn hoá và thể thao Hà Nội không tổ chức các giải chạy vào đêm để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Giải chạy diễn ra quá dày đặc

Chỉ tính riêng trong tháng 10.2023, tại Hà Nội đã diễn ra từ 4 - 5 giải chạy có quy mô lớn, thu hút từ vài nghìn đến cả chục nghìn vận động viên tham dự.

Các giải chạy diễn ra chủ yếu vào các ngày cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật), trong khung giờ từ 3h - 10h sáng. Cung đường được lựa chọn thường quanh khu vực Hồ Gươm, các tuyến đường quanh phố cổ, Hồ Tây hay đi qua các cây cầu như Nhật Tân, Đông Trù để ra khu vực Long Biên.

Một làn đường Phan Đình Phùng được căng dây phục vụ giải chạy. Ảnh minh họa: Huy Nguyễn
Một làn đường Phan Đình Phùng được căng dây phục vụ giải chạy. Ảnh minh họa: Huy Nguyễn

Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên, đơn vị tổ chức giải chạy sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng như Sở GTVT Hà Nội, công an các địa bàn nhằm hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông.

Cũng chính từ đây, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, cho rằng việc tạm cấm đường tại các cung đường chạy gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, thậm chí là gây ùn tắc giao thông.

"Nếu 1 tháng 1 lần không sao, đây mỗi tuần 1 lần, thậm chí là 2 lần thì sao chịu nổi. Chúng tôi chạy xe taxi chở khách đi sân bay, nhiều lúc khách gấp, cần lên kịp chuyến thì hết đường này, đường kia tạm cấm. Khách trễ giờ bay thì ai chịu?" - một tài xế taxi bình luận trên Facebook.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ở các giải chạy quy mô lớn, việc phân luồng, điều tiết giao thông đã được Sở GTVT Hà Nội thông báo rộng rãi, nhằm giúp người dân lựa chọn cung đường di chuyển phù hợp trong thời gian giải diễn ra.

Nhưng với tần suất các giải diễn ra liên tục như hiện nay thì việc người dân phản ứng cũng là điều dễ hiểu.

"Nếu nhìn dưới góc độ một người tham gia giải chạy thì việc cấm đường vài tiếng đồng hồ không vấn đề gì. Tuy nhiên với người dân, những người lao động thì nó có thể ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của họ.

Tôi nghĩ để đảm bảo hài hòa thì cần giảm bớt các giải chạy, chuyển cung đường chạy sang nhiều địa điểm khác, không tập trung vào các tuyến đường nội thành, đông đúc người dân, phương tiện qua lại" - chị Nguyễn Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ.

Không nên cấm mà cần chọn lọc

Ngày 1.11 vừa qua, dư luận lại một lần nữa "nổ" ra nhiều luồng ý kiến xoay quanh thông tin UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề nghị Sở Văn hoá và thể thao không tổ chức các giải chạy vào đêm. Việc này nhằm tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Bày tỏ quan điểm về đề nghị trên, anh Trọng Hải - một người yêu thích thể thao cho rằng "không nên cấm hết mà cần chọn lọc".

Theo anh Hải, các giải chạy được tổ chức quy mô cũng là một hoạt động quảng bá du lịch, hình ảnh đẹp của Hà Nội. Trong khi đó, Hồ Gươm được xem là trái tim của Thủ đô, nhiều du khách trong nước và quốc tế khi đến Hà Nội đều muốn một lần đến để tham quan.

"Nếu chỉ nhìn ở khía cạnh ảnh hưởng đến người dân trong khu vực thì theo tôi vẫn là tư duy cá nhân. Nếu bây giờ, các giải chạy Hà Nội chỉ diễn ra ở các khu vực ngoại thành thì sẽ giảm đi rất nhiều tính lan toả, ý nghĩa.

Nên chăng, các đơn vị chức năng cần có chọn lọc, mỗi năm chỉ nên tổ chức 2 - 4 giải quanh khu vực Hồ Gươm, tần suất chia đều ra. Như vậy người dân sẽ ủng hộ" - anh Trọng Hải bày tỏ.

Hàng ngàn VĐV tham gia giải chạy Mottainai Run 2023, gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Nguyễn
Hàng ngàn VĐV tham gia giải chạy Mottainai Run 2023 tại Hồ Gươm, gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nam Nguyễn

Đồng tình với quan điểm trên, nhiều người cho rằng, hàng năm có nhiều giải chạy tổ chức đã gây quỹ được hàng tỉ đồng giúp đỡ cộng đồng, chúng ta nên nhìn nhận ở nhiều khía cạnh.

Dù vậy, tổ chức thế nào để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người khác cũng cần được quan tâm.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm

KHÁNH AN |

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Chạy bộ rèn luyện thể chất nhưng không theo phong trào

Hà Lê |

Chạy bộ là một môn thể thao quần chúng và là một phương pháp rèn luyện thể chất được rất nhiều người dân lựa chọn. Tuy nhiên, việc chạy bộ không nên thực hiện một cách tùy tiện, không có sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng, bởi môn thể thao ngỡ như rất “lành tính” này vẫn tiềm ẩn những rủi ro với sức khỏe.

2.000 sinh viên, viên chức tham gia chạy bộ gây Quỹ học bổng Vừ A Dính

Chân Phúc |

Hơn 2.000 sinh viên, viên chức, người lao động cùng tham gia chạy bộ tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhằm gây quỹ ủng hộ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Rung chấn mạnh như động đất vì vụ nổ lớn làm 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Hiệp Phạm |

Liên quan đến vụ nổ lớn khiến 2 người bị thương nặng ở phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), các nhân chứng cho biết, vụ nổ lớn làm rung chuyển nền đất, một số căn nhà giáp khu vực hiện trường bị ảnh hưởng, khiến đồ đạc bị xê dịch, hoặc rơi xuống nền nhà.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

6 người tử vong do bụi phổi từng làm việc tại công ty sản xuất bột đá

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có 6 nạn nhân tử vong liên quan đến bệnh bụi phổi đều có quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến chuyên sản xuất bột đá.

Nếu vị trí việc làm không phù hợp, chưa thể đảm bảo cải cách tiền lương

Thùy Linh - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, hệ thống vị trí việc làm hiện nay cơ bản chưa đảm bảo chất lượng. Khi chưa yên tâm về chất lượng của hệ thống vị trí việc làm, chúng ta chưa thực hiện được cải cách tiền lương.

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhà trường nhận định vụ việc là nghiêm trọng

Chân Phúc |

TPHCM - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 3 nữ sinh đánh tới tấp một nữ học sinh khác trong nhà vệ sinh. Vụ việc được cho xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp).

Quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm

KHÁNH AN |

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

Chạy bộ rèn luyện thể chất nhưng không theo phong trào

Hà Lê |

Chạy bộ là một môn thể thao quần chúng và là một phương pháp rèn luyện thể chất được rất nhiều người dân lựa chọn. Tuy nhiên, việc chạy bộ không nên thực hiện một cách tùy tiện, không có sự chuẩn bị và cân nhắc kỹ lưỡng, bởi môn thể thao ngỡ như rất “lành tính” này vẫn tiềm ẩn những rủi ro với sức khỏe.

2.000 sinh viên, viên chức tham gia chạy bộ gây Quỹ học bổng Vừ A Dính

Chân Phúc |

Hơn 2.000 sinh viên, viên chức, người lao động cùng tham gia chạy bộ tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhằm gây quỹ ủng hộ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.