Đại gia lĩnh 7 năm tù vì doạ tung clip nhạy cảm cưỡng đoạt tiền tình nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Níu kéo tình bất thành với cô giáo, người đàn ông đã có vợ quay ra đòi quà đã tặng, dùng các clip nhạy cảm cưỡng đoạt tiền của bạn gái cũ.

Kết thúc phiên toà ngày 12.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Hoài Thương (41 tuổi, tổng giám đốc một công ty) mức án 7 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, toà cũng tuyên phạt Bùi Văn Tuấn (34 tuổi) và Bùi Văn Tên (38 tuổi) lần lượt 5 và 7 năm tù với cùng tội danh.

Phiên tòa được xét xử kín, do có nhiều tình tiết nhạy cảm liên quan đời tư bị hại, theo giải thích của HĐXX.

Chị N - bị hại không có mặt tại phiên tòa và ủy quyền cho người thân tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2019, Thương nói dối còn độc thân, quan hệ tình cảm với N. Tháng 11.2019, Thương nói quen người có thể giúp N làm giáo viên chính thức của một trường trung học tại Hà Nội.

Thương cho xem ảnh mình ngồi cùng người này, bên cạnh là hai tập ngoại tệ tổng cộng 30.000 USD, nói "đã lo xong việc". N đề nghị trả tiền nhưng "Thương nói không cần".

Tháng 12.2020, chị N mang bầu, Thương từ chối nhận con. Sau đó, chị N quyết định chia tay Thương.

Tháng 7.2021, Thương hẹn gặp và tặng điện thoại cho N nhân dịp sinh nhật và ngỏ ý quay lại song bị từ chối.

Trên đường về, Thương bực tức, nhắn tin đòi quà tặng, tiền mặt trong thời gian yêu, gồm đồng hồ, điện thoại và 30.000 USD giúp "xin việc".

Thương dọa tung các ảnh, clip nhạy cảm của N gửi cho mình cùng hình ảnh anh ta lén quay khi hai người quan hệ tình dục lên web đen và gửi giấy tờ khám thai, phá thai của chị cho gia đình và bạn trai mới.

Sau đó, N đã trả quà lại cho Thương, song về số tiền 700 triệu đồng, cô nói thi đỗ viên chức bằng năng lực của bản thân nên không đồng ý trả.

Thương sau đó nhiều lần nhắc lại các đe dọa trên, cho hay nếu không trả sẽ đòi tiền hiệu trưởng để người này bực tức mà "trù dập". N chấp nhận nhưng khất sẽ trả dần.

Thương sau đó thuê Tuấn - lái xe tại công ty và Tên giúp đòi số tiền này, hứa chia 30%. Thương chỉ đạo anh em Tuấn mua sim rác gọi điện, nhắn tin uy hiếp; đưa đến trường và nhà ở của chị N, cung cấp biển số xe... để theo dõi.

Thương soạn mẫu tin nhắn đe dọa để gửi N và hiệu trưởng; viết "đơn kêu cứu khẩn cấp" nặc danh, lấy danh nghĩa các giáo viên đã thi công chức không trúng tuyển tố cáo N chạy tiền để trở thành người trúng duy nhất.

Nhận được thông tin, hiệu trưởng đề nghị N giải trình. Nạn nhân lo sợ Thương và đồng bọn tiếp tục dùng thủ đoạn khác bôi nhọ danh dự mình nên đồng ý trả trước 350 triệu đồng.

Thương yêu cầu chị chụp ảnh số tiền để kiểm tra, hẹn gặp ngày 2.9.2021 tại công ty của mình để lấy. Thương dặn hai đồng phạm theo dõi N từ nhà, tránh việc gọi công an, chỉ đạo che camera an ninh.

Theo thỏa thuận, N cầm tiền đến nơi và vào ôtô của Thương để đưa. Chị xin trả tạm 250 triệu đồng, khất sau nghỉ lễ sẽ trả nốt 450 triệu đồng. Nhận tiền, Thương gọi Tuấn và Tên vào chia cho 1/3 số tiền, hứa sẽ tiếp tục cho thêm khi nhận đủ.

Hành vi của Thương và 2 đồng phạm sau đó bị lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an truy xét. Tại cơ quan điều tra, Thương khai cho N vay tiền "chạy việc". Còn người được nhờ là "đầu mối" của N, mình chỉ giao dịch hộ.

Người được nhờ xin việc khai, cuối năm 2019, Thương có nhờ xin cho người thân thi đỗ viên chức ngành giáo dục, nhưng sau đó bảo không nhờ nữa nên anh ta không giúp Thương việc này.

Hiệu trưởng cho biết, N thi tuyển đúng quy định, không có gian lận, tiêu cực.

Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ việc N trúng tuyển viên chức vì được Thương lo lót nên không xem xét.

Giai đoạn điều tra, vợ của Thương thay chồng bồi thường tổn hại tinh thần cho N 250 triệu đồng. Bị hại không có yêu cầu gì về dân sự, có đơn xin giảm nhẹ cho 3 bị cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đại gia đi ôtô Bentley cưỡng đoạt tài sản nhân tình khi đòi quà

Quang Việt |

Hà Nội - Nói dối chưa có vợ để qua lại với cô giáo, khi bị nhân tình chia tay, Dương Hoài Thương đòi lại đồng hồ, điện thoại đắt tiền, doạ tung các clip nạn nhân từng gửi để cưỡng đoạt.

Bắt giữ đối tượng giả danh CSGT cưỡng đoạt tiền của học sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.10, Công an xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã truy bắt thành công một đối tượng chuyên giả danh CSGT nhiều lần cưỡng đoạt tiền của các em học sinh.

Cô gái dùng clip nóng để cưỡng đoạt tài sản của nam thanh niên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 4.10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh (32 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Điệp (43 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại gia đi ôtô Bentley cưỡng đoạt tài sản nhân tình khi đòi quà

Quang Việt |

Hà Nội - Nói dối chưa có vợ để qua lại với cô giáo, khi bị nhân tình chia tay, Dương Hoài Thương đòi lại đồng hồ, điện thoại đắt tiền, doạ tung các clip nạn nhân từng gửi để cưỡng đoạt.

Bắt giữ đối tượng giả danh CSGT cưỡng đoạt tiền của học sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.10, Công an xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã truy bắt thành công một đối tượng chuyên giả danh CSGT nhiều lần cưỡng đoạt tiền của các em học sinh.

Cô gái dùng clip nóng để cưỡng đoạt tài sản của nam thanh niên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 4.10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh (32 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Điệp (43 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.