Cô gái dùng clip nóng để cưỡng đoạt tài sản của nam thanh niên

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 4.10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh (32 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Điệp (43 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Trần Thị Thanh và Nguyễn Văn Điệp đã có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần yêu cầu anh T đưa cho 80 triệu đồng nếu không sẽ gửi video quay cảnh quan hệ tình dục giữa anh T. và Thanh cho gia đình anh T và phát tán lên mạng xã hội.

Lo sợ Thanh và Điệp phát tán video nhạy cảm của mình, nên khoảng 18h40 ngày 27.9, tại quán cà phê V. (thuộc địa bàn thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), anh T đã đồng ý giao cho Thanh số tiền 80 triệu đồng, trong đó, giao trực tiếp 20 triệu đồng tiền mặt và 60 triệu đồng sẽ chuyển khoản sau.

Ngay khi Thanh vừa nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên

Phung Minh |

Hà Giang- Trước khi bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản, các đối tượng đã nhiều lần gọi điện đe dọa, đăng thông tin nạn nhân lên mạng xã hội.

Bắt nhóm đối tượng mang dao đi cưỡng đoạt tài sản người mua bán cau

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil vừa bắt giữ nhóm đối tượng mang dao đi cưỡng đoạt tài sản của người buôn bán cau ở trên địa bàn.

Giam giữ, tra tấn, cưỡng đoạt tài sản người khác, bị can khóc khi bị bắt giam

Hoài Luân |

Phú Yên - Cơ quan Công an thị xã Đông Hòa bắt tạm giam 5 bị can vì hành vi giam giữ người trái pháp luật, tra tấn để cưỡng đoạt tài sản.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Giang: Bắt 5 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên

Phung Minh |

Hà Giang- Trước khi bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản, các đối tượng đã nhiều lần gọi điện đe dọa, đăng thông tin nạn nhân lên mạng xã hội.

Bắt nhóm đối tượng mang dao đi cưỡng đoạt tài sản người mua bán cau

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil vừa bắt giữ nhóm đối tượng mang dao đi cưỡng đoạt tài sản của người buôn bán cau ở trên địa bàn.

Giam giữ, tra tấn, cưỡng đoạt tài sản người khác, bị can khóc khi bị bắt giam

Hoài Luân |

Phú Yên - Cơ quan Công an thị xã Đông Hòa bắt tạm giam 5 bị can vì hành vi giam giữ người trái pháp luật, tra tấn để cưỡng đoạt tài sản.