"Đại gia” cưỡng đoạt tài sản Phạm Thanh được giảm 4 năm tù

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sau khi được chấp nhận đơn kháng cáo, “đại gia” Phạm Thanh Đà Nẵng được giảm hình phạt từ 12 năm xuống còn 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 4.5, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.Đà Nẵng đã mở phiên xử phúc thẩm với Phạm Thanh (sinh năm 1967, trú quận Thanh Khê) về tội cưỡng đoạt tài sản. Bị hại là bà Đào Thị Như Lệ (trú quận Sơn Trà).

Trước đó, Toà án nhân dân TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 12 năm tù về tội danh trên.

Bị cáo Phạm Thanh được biết đến với biệt danh “đại gia” tại Đà Nẵng. Theo cáo trạng, từ ngày 26.3 đến 16.6.2020, bị cáo Phạm Thanh đã nhiều lần cho bà Lệ vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng và thu lãi trước 30 ngày. Hai bên giao dịch đặt cọc mua bán một lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm với số tiền giao dịch 72 tỉ đồng.

Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.

Bà Lệ chỉ thực nhận 72 tỉ đồng nhưng đến ngày 8.8.2020, Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa, buộc phải ký nhận nợ 122 tỉ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỉ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nếu rõ, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, khiến bị hại rơi vào trạng thái hoảng sợ, lo âu.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa chiếm đoạt được 50 tỉ đồng của bị hại, thiệt hại về vật chất chưa xảy ra, thiệt hại về sức khỏe, tinh thần của bị hại không đáng kể. Bị cáo lần đầu phạm tội, có nhiều thành tích trong phong trào làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, bị cáo đang bị bệnh, phải thường xuyên điều trị, tại phiên xử phúc thẩm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh, xử phạt bị cáo 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ cho gia đình có công cách mạng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - TP.Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ cho gia đình có công cách mạng có khó khăn chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Cường (41 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp không chỉ băng Mai Vũ Lộc

Lê Thanh Phong |

Mai Vũ Lộc là đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án AquaCity, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi. 

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1. 

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ cho gia đình có công cách mạng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - TP.Đà Nẵng sẽ xây dựng 400 căn hộ cho gia đình có công cách mạng có khó khăn chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích nhỏ, đông nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Cường (41 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp không chỉ băng Mai Vũ Lộc

Lê Thanh Phong |

Mai Vũ Lộc là đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án AquaCity, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.