Thái Bình: Bắt giam kẻ lừa "chạy" sổ đỏ giá 500 triệu đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Dù không có khả năng, Nguyễn Tú Anh vẫn sử dụng thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của bị hại với lời hứa hẹn sẽ giúp "chạy" sổ đỏ.

Chiều nay, 22.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 15.4 vừa qua, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tú Anh (47 tuổi, trú tại tổ 1, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, với thủ đoạn lừa đảo chạy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ - PV), Nguyễn Tú Anh đã chiếm đoạt của bị hại là anh T.V.D số tiền 500 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Hưng Hà đang khẩn trương phối hợp Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 5.4, Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thục (31 tuổi, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Quá trình điều tra, Vũ Thị Thục khai nhận, mặc dù không có đất nhưng do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thục đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc đã liên hệ, mua được các thửa đất với giá thấp và tìm được khách bán lại với giá cao hơn giá mua; nhưng Thục không đủ tiền mua đất nên đề nghị bị hại góp vốn, hứa hẹn thanh toán trả tiền gốc và chia lợi nhuận.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11.2021 đến cuối tháng 11.2021, Vũ Thị Thục đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới trên 9 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác, không chủ quan bỏ qua các khâu kiểm tra, thẩm định giấy tờ pháp lý nhà đất.

Khi phát hiện các hành vi nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bất động sản phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để kịp thời điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Nam thanh niên vừa tan ca thì bị bắt vì tội cướp giật

TRUNG DU |

Thái Bình - Đối tượng Trần Xuân An bị đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Bình bắt giữ khẩn cấp ngay khi y vừa tan ca làm buổi chiều tại công ty may.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam chú họ hiếp dâm cháu gái 10 tuổi

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn được xác định đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Thái Bình: "Nổ" mua được đất giá hời, nữ quái lừa đảo hơn 9 tỉ đồng

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Dù bản thân không có đất, Thục vẫn dùng nhiều thủ đoạn gian dối để bị hại tin rằng Thục đã mua được đất giá thấp và đồng ý góp vốn.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Thái Bình: Nam thanh niên vừa tan ca thì bị bắt vì tội cướp giật

TRUNG DU |

Thái Bình - Đối tượng Trần Xuân An bị đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thái Bình bắt giữ khẩn cấp ngay khi y vừa tan ca làm buổi chiều tại công ty may.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam chú họ hiếp dâm cháu gái 10 tuổi

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn được xác định đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Thái Bình: "Nổ" mua được đất giá hời, nữ quái lừa đảo hơn 9 tỉ đồng

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Dù bản thân không có đất, Thục vẫn dùng nhiều thủ đoạn gian dối để bị hại tin rằng Thục đã mua được đất giá thấp và đồng ý góp vốn.