Cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp không chỉ băng Mai Vũ Lộc

Lê Thanh Phong |

Mai Vũ Lộc là đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án AquaCity, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.

Ngày 27.3, Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Mai Vũ Lộc (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà), Lê Văn Tấn (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà), Trịnh Hoàng Phước (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) và Nguyễn Tiến Đạt (36 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, nhóm Lộc, Phước, Đạt, Tấn gọi điện đe dọa doanh nghiệp đòi chung tiền bảo kê, bình quân mỗi tấn 80 triệu đồng, nếu không đáp ứng thì sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát và bị hành hung.

Trước những băng nhóm hung dữ, từng có tiền án về cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, thì người dân, doanh nghiệp đều sợ hãi, muốn chung tiền cho yên thân. Chính vì vậy nên các băng nhóm này dùng mã tấu và đao kiếm đi đe dọa, lấy tiền ăn chơi hưởng thụ. Việc để tồn tại tình trạng này là bất công, là pháp luật bất lực trước cái ác, cái xấu.

Nhưng muốn dẹp loạn bảo kê cưỡng đoạt tài sản thì trước hết người dân, doanh nghiệp phải mạnh dạn tố cáo, anh không tự cứu mình thì không thể đòi hỏi người khác cứu. Tự cứu ở đây là sử dụng quyền công dân, yêu cầu các cơ quan chính quyền bảo vệ khi bị trấn áp, cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ này, chỉ một doanh nghiệp dám tố cáo, và băng nhóm của Mai Vũ Lộc đã bị bắt. Băng nhóm này đe dọa, cưỡng đoạt tài sản nhiều doanh nghiệp khác, vậy thì ai bị cưỡng đoạt hãy tố cáo, cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra, để củng cố hồ sơ, có bằng chứng xử lý theo pháp luật.

Còn nữa, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, không chỉ một băng Mai Vũ Lộc hoành hành, làm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp, mà còn nhiều băng nhóm khác. Chỉ riêng trong lĩnh vực khai thác cát, cũng có nhiều "máu và nước mắt" của người lương thiện đã đổ ra.

Cay đắng là ở chỗ, nếu muốn không bị đổ máu thì chi tiền, mà đương nhiên khi làm ăn chân chính lại phải mất tiền cho kẻ cướp, không rơi nước mắt sao được.

Lãnh đạo chính quyền, lực lượng công an địa phương phải dọn cho bằng sạch các băng nhóm tội phạm, đó là nhiệm vụ với Đảng, nhà nước, là trách nhiệm với dân.

Đừng chỉ chờ người dân, doanh nghiệp đến tố cáo, mà chủ động điều tra để truy bắt hết các băng nhóm đe dọa cưỡng đoạt tài sản người lương thiện.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan công an xác định, Mai Vũ Lộc là đối tượng đã có 4 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Lộc cũng là đối tượng chủ mưu, lôi kéo các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án Aqua City, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Bắt băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan công an xác định, Mai Vũ Lộc là đối tượng đã có 4 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Lộc cũng là đối tượng chủ mưu, lôi kéo các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi đe doạ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình tại dự án Aqua City, xã Long Hưng, TP. Biên Hòa.