“Đại gia” Cao Toàn Mỹ trả lời vòng vo, lúng túng trước tòa

P.B - Thanh Huyền |

Sáng nay (22.6) phiên tòa xét xử vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo hơn 16 tỷ đồng của "đại gia" Cao Toàn Mỹ đang diễn ra. Đây là phiên tòa sơ thẩm mở lại lần thứ hai, tuy nhiên cáo buộc vẫn như cáo trạng lần đầu.
16h50, sau khi nghỉ giải lao, chủ tọa phiên tòa cho biết phiên tòa tạm nghỉ, sáng mai (23.6) tiếp tục.
16h17, phiên tòa giải lao.
16h12, luật sư bảo vệ cho Phương Nga cung cấp chứng cứ cho HĐXX.
Luật sư bảo vệ cho Cao Toàn Mỹ xin được tiếp cận các chứng cứ mà phía luật sư của Phương Nga cung cấp chứng cứ.
15h10, đại diện VKS tham gia xét hỏi, một tình tiết nhầm lẫn "khó đỡ" cho vị nữ kiểm sát viên khi hỏi một nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là... bị cáo!
VKS hỏi Thuỳ Dung bị cáo có thấy oan không? Bị cáo Dung cho rằng mình bị oan. Nhưng khi kiểm sát viên công bố các lời khai nhận tội của bị cáo Dung, thì Dung cho rằng "làm theo chị Phương". Khi hỏi về lời khai của bị cáo Dung sáng nay về việc biết các tin nhắn về hợp đồng tình ái giữa Nga và Cao Toàn Mỹ, bị cáo Dung vẫn khẳng định biết việc này, vì Nga và Dung là bạn thân. Nga có đưa cho Dung xem.
Ảnh: Thanh Huyền

VKS hỏi bị cáo Nga tại sao không khai với Cơ quan điều tra? Bị cáo Nga giữ im lặng. Bị cáo Nga cho rằng mình không tin cơ quan điều tra, có luật sư bào chữa cho bị cáo, bị cáo cũng không tin, nên cho bị cáo giữ quyền im lặng. Bị cáo Nga còn cho rằng giữ nguyên lời khai tại phiên tòa lần trước về việc bị cáo khẳng định có hợp đồng tình dục với ông Mỹ, chứ bị cáo không lừa đảo.

Đại diện VKS tiếp tục hỏi, nhưng bị cáo Nga vẫn không trả lời, và tiếp tục im lặng.
Khi chủ tọa phiên tòa hỏi Phương Nga thì bị cáo mới trả lời. Bị cáo Nga khai về kịch bản mua bán nhà chỉ là sau này, xuất hiện từ thời điểm bị cáo bị ép buộc viết giấy nợ. "Bị cáo bị lừa, chị Phương viết đưa cho bị cáo ký, nói là chạy cho êm xuôi, nhưng không ngờ giấy nợ này lại vào tay Cao Toàn Mỹ, rồi Mỹ nộp cho cơ quan điều tra" - Phương Nga khai.
Phương Nga cho rằng toàn bộ lời khai tại phiên tòa trước về hợp đồng tình dục là có thật, bị cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai này.

15h00, HĐXX gọi hỏi bị cáo Phương Nga, bị cáo Phương Nga nói giữ nguyên lời khai tại phiên tòa lần trước về hợp đồng tình dục với ông Mỹ.

14h25, HĐXX gọi ông Cao Toàn Mỹ hỏi về mối quan hệ với bị cáo Nga, ông Mỹ cho rằng, biết Nga qua mạng xã hội và làm quen với nhau. Về việc mua bán nhà, ông Mỹ cho biết có ký hợp đồng, nhưng thời gian kéo dài, không thành.
HĐXX đã hỏi ông Cao Toàn Mỹ về căn nhà ở quận 5, quận 2. Ông Mỹ đều không biết về số nhà và trả lời lòng vòng, mơ hồ... Tuy nhiên, về căn nhà đầu tiên mua ở quận 1, thì ông Mỹ biết rõ số nhà, song khi số tiền chuyển lại không khớp với hợp đồng. Ông Mỹ lý giải điều này vòng vo, khó hiểu khiến chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu lý giải lại.
HĐXX tiếp tục hỏi ông Mỹ về việc thay đổi nội dung tố cáo từ vay mượn tiền mở tiệm spa, rồi chuyển thành lừa đảo? Ông Mỹ trả lời lý nhí, vòng vo khiến chủ tọa phiên tòa yêu cầu nói rõ. HĐXX hỏi ai viết đơn? Ông Mỹ lại nói lòng vòng, rồi thừa nhận chính là người viết đơn.
HĐXX hỏi sau khi ông Mỹ thay đổi đơn tố cáo lừa đảo, thì bao lâu cơ quan điều tra mời lên làm việc, ông Mỹ cho rằng sau một tháng. HĐXX đã phải nhắc nhở ông Cao Toàn Mỹ về việc lời khai của ông này bất nhất, ngay cả lời khai tại tòa hôm nay, rồi các lời khai có trong hồ sơ. Ông Mỹ tỏ ra lúng túng, nại rằng lời khai đã có trong hồ sơ, chủ tọa phiên tòa liền nhắc nhở, vì các lời khai của ông Mỹ bất nhất. Bất ngờ là nhiều người dự tòa đã vỗ tay trước sự lúng túng trong lời khai của Cao Toàn Mỹ.
HĐXX cũng công bố lời khai của ông Mỹ tại cơ quan điều tra. Trong đó, ông Mỹ hoàn toàn không biết về căn nhà ở quận 1.
HĐXX tiếp tục hỏi sang hợp đồng tình dục mà bị cáo Thuỳ Dung khai buổi sáng, ông Mỹ đã phủ nhận. Trong khi đó, bị cáo Dung khẳng định bản thân đã nhìn rõ về nội dung về hợp đồng tình ái.
Ông Cao Toàn Mỹ cũng cho rằng, việc trên mạng xã hội, báo chí có đưa những tin nhắn với nội dung tình ái giữa ông và Phương Nga là không đúng sự thật. Lúc này, HĐXX cho biết về những lần xuất ngoại, có lưu lại bằng chứng giữa ông và Phương Nga. Song ông Mỹ tiếp tục bác bỏ.
Ảnh: Thanh Huyền

14h10, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Phương Nga về quan hệ với ông Cao Toàn Mỹ. Bị cáo Nga cho biết, vẫn giữ nguyên những lời khai tại phiên tòa lần trước.

Về lý do vì sao không khai với cơ quan điều tra về hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Mỹ, bị cáo cho rằng, do không tin cơ quan điều tra nên chờ ra tòa mới khai. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nga đã cung cấp một số bằng chứng cho HĐXX ngay trong lúc xét hỏi...
13h45, xe áp tải bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung đến tòa. Rời khỏi xe đặc chủng, Phương Nga vẫn tươi cười bước đi vào phòng xử án.
11h18, phiên toà tạm nghỉ trưa.
11h15, HĐXX gọi hỏi bị cáo Phương Nga về bản cáo trạng quy buộc bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Phương Nga cho rằng bị cáo không chấp nhận cáo trạng của VKS, bị cáo không lừa đảo chiếm đoạt tiền của đại gia Cao Toàn Mỹ.
11h, tòa hỏi ông Cao Toàn Mỹ về đơn lần đầu tiên gửi công an, tố cáo Nga và Dung nội dung gì? Ông Mỹ cho rằng đó là việc có vay mượn tiền nhưng không trả. HĐXX hỏi tại sao sau lại thay đổi tố cáo là lừa đảo mua bán nhà? Ông Mỹ cho rằng do không được trả tiền nên tố cáo lừa đảo...
Bị cáo  Phương Nga tại tòa.  Ảnh: Thanh Huyền

Đến 10h45, HĐXX vẫn tiếp tục xét hỏi bị cáo Dung xung quanh mối quan hệ giữa Phương Nga, Cao Toàn Mỹ và nhân vật tên Phương, cũng như số tiền 16,5 tỷ đồng.

Dung khai về việc Cao Toàn Mỹ tố cáo cả Phương Nga và bị cáo lừa đảo mua bán nhà, đến khi bị Cơ quan điều tra mời lên thì mới biết, bản thân Dung không biết việc mua bán nhà. Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị cáo Dung về khoản tiền thỏa thuận hợp đồng tình dục giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên do những yêu cầu quá đáng về tình dục của ông Mỹ, nên Nga không đáp ứng được.

10h10, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi bị cáo Dung về một số tình tiết mà bị cáo Dung không khai với cơ quan điều tra về nhân vật tên Phương. Bị cáo Dung cho rằng vẫn mong chờ Phương hứa sẽ lo liệu mọi sự. Bị cáo Dung vẫn cho rằng mình không lừa đảo, là đồng phạm với Phương Nga. 

Khi HĐXX hỏi xung quanh mối quan hệ giữa giữa Nga và Mỹ, bị cáo Dung khai rằng, biết hợp đồng tình dục giữa Nga và ông Mỹ, hai bên ký kết với những điều khoản rất chặt chẽ. Ông Mỹ yêu cầu một số chuyện tình dục ảnh hưởng đến sức khỏe của Phương Nga, nhưng Nga không đáp ứng được nên bị ông Mỹ đòi lại số tiền 16,5 tỷ đồng. Lúc đó Nga rất hoang mang. Sau đó, ông Mỹ làm đơn tố cáo Nga và cả bị cáo Dung. 

Tại phiên tòa sáng nay, một luật sư đã nộp đơn xin hoãn phiên tòa, vì chưa kịp nghiên cứu hồ sơ, do vừa tham gia tố tụng. Một số luật sư cũng cho rằng nên hoãn phiên tòa vì thiếu một số nhân chứng. Mặc dù các luật sư xin hoãn phiên tòa, nhưng sau khi hội ý, phiên toàn vẫn tiếp tục diễn ra. Tòa cho rằng dù một số nhân chứng vắng mặt, nhưng không làm ảnh hưởng phiên tòa. 

Ông Cao Toàn Mỹ đến tòa cùng 2 luật sư. Ảnh: Thanh Huyền

------------

Phiên tòa diễn ra có khá nhiều người quan tâm đến dự, các phóng viên phải mang theo giấy tờ đầy đủ mới được vào dự. Lực lượng bảo vệ phiên tòa làm việc rất chặt chẽ.

Hai bị cáo được áp giải đến phiên tòa, trong đó bị cáo Phương Nga vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như lần đến phiên tòa trước. Ở phiên tòa trước, Phương Nga đã bất ngờ khai ra bản hợp đồng tình ái giữa mình và đại gia (bị hại) Cao Toàn Mỹ, chứ không phải cô lừa đảo chiếm đoạt tiền. Do vậy phiên tòa trước đã trả hồ sơ điều tra làm rõ về hợp đồng này.

Tuy nhiên, lần ra tòa này, với cáo buộc của VKS, hoa hậu Phương Nga vẫn bị truy tố tội lừa đảo đại gia Cao Toàn Mỹ, về bản hợp đồng tình ái, theo cáo  trạng là không có cơ sở. 

Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đứng trước vành móng ngựa.  Ảnh: Thanh Huyền

 

Luật sư Phạm Công Hùng trình HĐXX 4 bằng chứng liên quan đến vụ án.  Ảnh: Thanh Huyền

>>>Thầy lang “rởm” “giật” bệnh nhân bỏng về chữa trị, bắt hứa không được kiện

P.B - Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai 22.6 xét xử vụ “đại gia” và hoa hậu: Phương Nga đối mặt với tội lừa đảo

P.B |

Thông tin của Lao Động vào chiều nay (21.6), hoa hậu Phương Nga đã đệ đơn lên tòa án, từ chối một luật sư tham gia bào chữa cho mình. Dự kiến, vụ án được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2) vào sáng mai (22.6).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Ngày mai 22.6 xét xử vụ “đại gia” và hoa hậu: Phương Nga đối mặt với tội lừa đảo

P.B |

Thông tin của Lao Động vào chiều nay (21.6), hoa hậu Phương Nga đã đệ đơn lên tòa án, từ chối một luật sư tham gia bào chữa cho mình. Dự kiến, vụ án được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2) vào sáng mai (22.6).