Đà Nẵng: Phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

THUỲ TRANG |

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công an Đà Nẵng phát hiện nhiều lô hàng với số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Sáng ngày 29.7, nhận được tin báo từ các Tổ phòng chống dịch tại khu dân cư, UBND phường Thọ Quang phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà, Đội quản lý thị trường Sơn Trà, tiến hành kiểm tra hành chính tại đường Nguyễn Phan Vinh, thuộc tổ dân phố số 56 phường Thọ Quang.

 
Cơ quan chức năng lập biên ban tại hiện trường. Ảnh: Thọ Quang

Lực lượng kiểm tra phát hiện 480 hộp khẩu trang (50 cai/hộp) mang nhãn hiệu “Long Hưng” do ông V.PL, sinh năm 1990, thường trú tại Quảng Trị là chủ sở hữu.

Tại thời điểm kiểm tra số khẩu trang trên, ông L không xuất trình được các hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả kiểm định chất lượng của số khẩu trang và không có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà đã lập biên bản tạm giữ số khẩu trang trên và tiếp tục điều tra.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 quay trở lại, người Hà Nội “chăm chỉ" đeo khẩu trang

Danh Nhân - Thanh Chân |

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội đã chủ động đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người.

Khẩu trang y tế không thiếu nhưng dân buôn online vẫn thi nhau "thổi giá"

Cường Ngô |

Thay vì bán giá 55.000 đồng một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế như 3 ngày trước đó, nhiều người đã đẩy giá lên 70.000 đồng/hộp, thậm chí cao hơn nữa.

Đà Nẵng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp nhưng chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dịch COVID-19 quay trở lại, người Hà Nội “chăm chỉ" đeo khẩu trang

Danh Nhân - Thanh Chân |

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội đã chủ động đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người.

Khẩu trang y tế không thiếu nhưng dân buôn online vẫn thi nhau "thổi giá"

Cường Ngô |

Thay vì bán giá 55.000 đồng một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế như 3 ngày trước đó, nhiều người đã đẩy giá lên 70.000 đồng/hộp, thậm chí cao hơn nữa.

Đà Nẵng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp nhưng chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.