Đà Nẵng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp nhưng chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Chiều 28.7, Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng, kiểm tra ngôi nhà ở kiệt số 1, đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Thời điểm này, trong nhà chứa nhiều thùng khẩu trang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp.

Thời điểm này, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc lô hàng.

Qua làm việc chủ lô hàng cho hay, thời điểm dịch COVID-19 biết người dân cần khẩu trang để đeo nên góp vốn cùng một số người lấy hàng từ Hà Nội về để bán.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng này để xử lý theo quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Trở về từ Đà Nẵng, tôi đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Minh Hương |

Tôi trở về Hà Nội sau chuyến du lịch từ Đà Nẵng. Được 3 hôm, Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Không chỉ tôi mà nhiều người không khỏi lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Dừng 2 chiều các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 28.7

THÀNH NHÂN |

Trưa ngày 28.7, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xác nhận, từ hôm nay, các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại đã tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: Người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly

MAI HƯƠNG |

Trưa ngày 28.7, có rất đông người nhà các bệnh nhân đến 3 bệnh viện là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tế đồ đạc, thực phẩm vào bên trong.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trở về từ Đà Nẵng, tôi đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Minh Hương |

Tôi trở về Hà Nội sau chuyến du lịch từ Đà Nẵng. Được 3 hôm, Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Không chỉ tôi mà nhiều người không khỏi lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Dừng 2 chiều các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ từ ngày 28.7

THÀNH NHÂN |

Trưa ngày 28.7, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ xác nhận, từ hôm nay, các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ và ngược lại đã tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: Người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly

MAI HƯƠNG |

Trưa ngày 28.7, có rất đông người nhà các bệnh nhân đến 3 bệnh viện là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tế đồ đạc, thực phẩm vào bên trong.