Cựu trưởng phòng bỏ trốn vụ sai phạm ở Sở KHCN TPHCM bị đề nghị 10-12 năm tù

Anh Tú |

Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (KHCN) - Phan Minh Tân từ 4-6 năm tù. Các bị cáo đồng phạm từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù giam. Ngoài ra, 1 bị cáo là cựu Trưởng phòng Quản lý công nghệ Sở KHCN TPHCM, đang bỏ trốn, bị đề nghị 10-12 năm tù.

Ngày 31.10, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Minh Tân (sinh năm 1954, cựu Giám đốc Sở KHCN TPHCM) cùng các bị cáo là cựu cán bộ thuộc Sở KHCN TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước khi bước sang phần tranh tụng, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Phan Minh Tân mức án từ 4-6 năm tù. 4 bị cáo cấp dưới bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù giam.

Theo cáo buộc, bị cáo Phan Minh Tân cùng các cựu cán bộ Sở KHCN duyệt vay và hỗ trợ cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng) do ông Nguyễn Trọng Vũ, Việt kiều Mỹ, làm giám đốc, thực hiện 2 dự án không đúng quy định. Doanh nghiệp này sau khi nhận giải ngân không hoàn thành dự án, chủ dự án trốn về Mỹ, không trả lại các khoản tiền, gây thiệt hại hơn 22,6 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Đại diện VKSND nhận định, trong vụ án này, bị cáo Tân là chủ mưu, phạm tội với lỗi cố ý, không thực hiện đúng các quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, VKSND ghi nhận các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp, đã khắc phục một phần hậu quả.

Liên quan vụ án, trong thời gian chờ xét xử, bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long - cựu Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở KHCN TPHCM - đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Đại diện VKSND cho rằng, bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long có thái độ ngoan cố, không chấp hành quy định pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm. Bị cáo này bị đề nghị mức án 10-12 năm tù.

Theo cáo trạng, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ TPHCM được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM là tổ chức tài chính hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của thành phố... Bộ máy quản lý và điều hành do bị cáo Phan Minh Tân làm Chủ tịch.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng do Nguyễn Trọng Vũ (sinh năm 1958, Việt kiều Mỹ) làm giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 11.2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phan Minh Tân và các đồng phạm đã làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trong việc xét duyệt vay và hỗ trợ cho Công ty Huy Hoàng thực hiện 2 dự án không đúng quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Phan Minh Tân cùng đồng phạm, trong quá trình thẩm định, xét duyệt hỗ trợ vốn và cho Công ty Huy Hoàng vay để thực hiện cùng một lúc 2 dự án, đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phan Minh Tân và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm với số tiền gây thiệt cho ngân sách Nhà nước hơn 22,6 tỉ đồng.

Nguyễn Trọng Vũ, là người thụ hưởng số tiền quỹ do Sở KHCN TPHCM giải ngân, bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã; đến tháng 4.2017, tạm đình chỉ điều tra để khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khai không hưởng lợi

Anh Tú |

Chiều 30.10, TAND TPHCM tiếp tục xét xử đối với bị cáo Phan Minh Tân, sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TPHCM cùng các bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Sở KHCN TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 22,6 tỉ đồng.

Xét xử cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM gây thiệt hại 22,6 tỉ đồng

Anh Tú |

Sáng nay (30.10), Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân (69 tuổi) - cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM giai đoạn 2006-2014 - cùng 4 đồng phạm cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 22,6 tỉ đồng.

Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 28.10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Đang dỡ tường rào bê tông chặn lối đi của dân trên đường Vành đai 2,5

Tùng Giang |

Ngày 1.11, công nhân tiến hành rỡ bỏ một phần tường rào bê tông án ngữ dọc đường Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để mở lối đi lại cho người dân và phương tiện di chuyển.

Tổng thống Mông Cổ bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1-5.11.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Loạt cán bộ tham mưu, ký nháy ở dự án Mường Thanh không bị xử lý hình sự

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ở vụ án sai phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, công an khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 8 quan chức. Vụ án này cũng có loạt cán bộ tham mưu giao đất, ký nháy văn bản nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khai không hưởng lợi

Anh Tú |

Chiều 30.10, TAND TPHCM tiếp tục xét xử đối với bị cáo Phan Minh Tân, sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TPHCM cùng các bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Sở KHCN TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 22,6 tỉ đồng.

Xét xử cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM gây thiệt hại 22,6 tỉ đồng

Anh Tú |

Sáng nay (30.10), Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân (69 tuổi) - cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM giai đoạn 2006-2014 - cùng 4 đồng phạm cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 22,6 tỉ đồng.

Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 28.10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng cùng 8 đồng phạm trong sai phạm xảy ra ở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).