Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị đề nghị 7- 8 năm tù

Hữu Long |

Phú Yên - VKSND đề nghị tòa tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch tỉnh mức án từ 7 - 8 năm tù vì sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

Ngày 18.10, phiên tòa xử cựu Phó Chủ tịch UBND Phú Yên -ông Nguyễn Chí Hiến - cùng 4 cựu quan chức cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tiếp tục phần tranh tụng.

Nêu quan điểm vụ án, VKSND đề nghị tòa tuyên phạt ông Hiến 7 - 8 năm tù. Cùng tội danh trên, ông Mai Hắc Lợi - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Duy - cựu Phó cục Trưởng Cục Thuế mức án 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù; bà Nguyễn Thị Nở - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị mức án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Riêng ông Ngô Quang Phú do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên VKSND đề nghị miễn hình phạt.

VKSND đề nghị tòa tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch tỉnh mức án từ 7-8 năm.
VKSND đề nghị tòa tuyên phạt ông Nguyễn Chí Hiến mức án từ 7 - 8 năm.

VKSND cho rằng, ông Nguyễn Chí Hiến  và các bị cáo khác là những người có trình độ, có chuyên môn trong vấn đề được giao, nhưng đã thực hiện phương án hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng, trái quy định.

Ông Nguyễn Chí Hiến có vai trò chủ mưu khi đề ra việc hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá đất, trái quy định của pháp luật.   Mặc dù bị buộc tội nhưng trong các phiên xét hỏi, ông Hiến khẳng định chính sách hỗ trợ 5% trên là thực hiện theo chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

VKSND cũng cáo buộc, khi tổ chức đấu giá 468 lô đất không thành công do không có nhà đầu tư tham gia, ông Hiến đã chỉ đạo xây dựng phương án, chia thành 4 khu đất và bỏ qua năng lực tài chính người tham gia đấu giá. Sau đó, hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá, khi tổ chức bán đấu giá 262 lô đất, gây thiệt hại hơn 8 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp ông Mai Hắc Lợi liên tục kêu oan. Tuy nhiên, VKSND cho rằng, hồ sơ vụ án đã thể hiện ông Lợi thống nhất áp dụng chính sách hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá. Đồng thời, ông Lợi trong vai trò là lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và tham mưu về pháp luật, thấy việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà đầu tư trái quy định pháp luật, song không phản đối.

Trong phiên xét hỏi hôm qua, ông Nguyễn Chí Hiến nói, cuối năm 2016, Phú Yên phải trả nợ Kho bạc Nhà nước Trung ương 200 tỉ đồng, nên tỉnh có nghị quyết tạo nguồn quỹ đất để bán đấu giá, nhằm thu tiền sử dụng đất trả nợ.

Trong quá trình thực hiện, việc hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá đất tại Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa là không có trong quy định. Vì thế, ông đã xin ý kiến và đã được cấp có thẩm quyền đồng ý. Cụ thể hơn, việc hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất, và đưa vào phương án bán đấu giá đã được các cơ quan tham mưu họp bàn, đề xuất. Ông Hiến sau đó là người ký kết luận.

Ngoài ra, khi biết hỗ trợ 5% không có trong quy định, ông Hiến đã ký văn bản xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, và được đồng ý. Sau khi được sự chấp thuận của các các cơ quan cấp trên có thẩm quyền, ông Hiến mới chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ sai phạm đấu giá 262 lô đất Phú Yên: Nhiều thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên khai rằng đã thay mặt lãnh đạo địa phương giảm tiền đấu giá 262 lô đất. Suốt quá trình đấu giá đất, HĐND, Tỉnh ủy Phú Yên và các cơ quan chuyên môn không có khuyến cáo hay có ý kiến gì.

Xét xử lại vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên sai phạm trong đấu giá 262 lô đất

Hữu Long |

Ngày 17.10, TAND tỉnh Phú Yên mở lại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cùng 4 cựu quan chức có sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

113 tỉ đồng ngân sách sửa Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, nhưng đường vẫn hỏng

Hữu Long - Hoài Luân |

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên được xem là ác mộng của giới tài xế khi thường xuyên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đến nay, Khu Quản lý đường bộ III đã bỏ ra cả trăm tỉ đồng sửa chữa nhưng đường vẫn hư hỏng. Nguyên nhân là do vừa sửa đoạn này, đoạn khác lại xuống cấp mỗi khi thời tiết xấu.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Vụ sai phạm đấu giá 262 lô đất Phú Yên: Nhiều thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên khai rằng đã thay mặt lãnh đạo địa phương giảm tiền đấu giá 262 lô đất. Suốt quá trình đấu giá đất, HĐND, Tỉnh ủy Phú Yên và các cơ quan chuyên môn không có khuyến cáo hay có ý kiến gì.

Xét xử lại vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên sai phạm trong đấu giá 262 lô đất

Hữu Long |

Ngày 17.10, TAND tỉnh Phú Yên mở lại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cùng 4 cựu quan chức có sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

113 tỉ đồng ngân sách sửa Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, nhưng đường vẫn hỏng

Hữu Long - Hoài Luân |

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên được xem là ác mộng của giới tài xế khi thường xuyên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đến nay, Khu Quản lý đường bộ III đã bỏ ra cả trăm tỉ đồng sửa chữa nhưng đường vẫn hư hỏng. Nguyên nhân là do vừa sửa đoạn này, đoạn khác lại xuống cấp mỗi khi thời tiết xấu.