Vụ sai phạm đấu giá 262 lô đất Phú Yên: Nhiều thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên khai rằng đã thay mặt lãnh đạo địa phương giảm tiền đấu giá 262 lô đất. Suốt quá trình đấu giá đất, HĐND, Tỉnh ủy Phú Yên và các cơ quan chuyên môn không có khuyến cáo hay có ý kiến gì.

Chiều 17.10, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cùng 4 cựu quan chức có sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng, được tiếp tục diễn ra.

Một trong những vấn đề mà luật sư, đại diện VKS xét hỏi chính là trách nhiệm của ông Nguyễn Chí Hiến trong việc cho chủ trương giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Về việc này, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên khai rằng, trong việc triển khai đấu giá 262 lô đất, HĐND, Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên và các cơ quan chuyên môn không có bất cứ khuyến cáo về việc bán đấu giá nói trên là trái quy định pháp luật. Hơn nữa, nếu các cơ quan cấp trên ở Phú Yên không thông qua thì cá nhân ông Nguyễn Chí Hiến không thể tổ chức đấu giá đất.

Cũng nói thêm rằng, năm 2018, Kiểm toán nhà nước sau khi kiểm tra đánh giá chính sách ưu đãi, đối với cả nước trong đó tỉnh Phú Yên chỉ yêu cầu địa phương “đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm những cá nhân có liên quan...” đối với một số chính sách chưa có quy định trong vụ đất giá 262 lô đất và không có kiến nghị thu hồi số tiền 8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau này quan điểm của UBND tỉnh Phú Yên sau này là phải thu hồi số tiền đã thất thoát liên quan đến quá trình đấu giá 262 lô đất.

Có một điểm đáng chú ý là trong kết luận của cơ quan công an có buộc tội Hội đồng đấu giá đã bỏ qua điều kiện chứng minh tài chính đảm bảo thanh toán sau khi trúng đấu giá của doanh nghiệp. Về việc này, ông Hiến cho rằng sau khi thực hiện bán đấu giá, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ số tiền đã đấu giá.

Xét hỏi tại tòa về chủ trương thu hồi tiền được cho là bị thất thoát 8 tỉ đồng, trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước lại không yêu cầu thu hồi, đại diện ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên không trả lời được. Về việc này, HĐXX cho biết sẽ đánh giá lại đầy đủ…

Ngày mai phần tranh luận tại tòa sẽ được tiếp tục diễn ra.

Theo cáo trạng vào năm 2016, tỉnh Phú Yên triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa (giai đoạn 1). Dự án rộng 38ha, vốn đầu tư gần 319 tỉ đồng để quy hoạch 262 lô đất nhà liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại.

Trong giai đoạn từ năm 2016-2017, tỉnh Phú Yên thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư này.

Ông Nguyễn Chí Hiến khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho phê duyệt bán đấu giá 262 lô đất nhà ở liền kề theo hình thức bán sỉ từng khu; hỗ trợ người trúng đấu giá được giảm 5% trên tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm để khuyến khích làm nhanh, thu ngân sách về cho tỉnh.

Tháng 5.2017, trong quá trình đấu giá, bà Ngô Thị Điều - doanh nghiệp ở Bình Định, đã đấu giá thành công toàn bộ lô đất trên với giá hơn 162 tỉ đồng.

Do được giảm 5% số tiền trúng đấu giá (hơn 8 tỉ đồng), bà Điều phải đóng hơn 154 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm 6,4 tỉ đồng. Bà Điều sau đó nộp đủ tiền và được cấp 262 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan công an nhận định, bà Điều đã không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ mà chuyển nhượng đất nền. Cụ thể, bà này đã bán toàn bộ 262 lô đất nêu trên với tổng số tiền hơn 328 tỉ đồng, hưởng chênh lệch hơn 168 tỉ đồng.

Trong vụ án này, ông Hiến đóng vai trò chủ mưu. Còn bà Nở, Lợi, Duy, Phú là những người liên quan đã tham mưu, tham gia trong việc xây dựng phương án bán đấu giá đất, tổ chức đấu giá.

Bà Điều bị xác định có hành vi trốn thuế, nhưng cơ quan điều tra tách vụ án "trốn thuế" này ra để điều tra, xử lý sau.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xét xử lại vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên sai phạm trong đấu giá 262 lô đất

Hữu Long |

Ngày 17.10, TAND tỉnh Phú Yên mở lại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cùng 4 cựu quan chức có sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

113 tỉ đồng ngân sách sửa Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, nhưng đường vẫn hỏng

Hữu Long - Hoài Luân |

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên được xem là ác mộng của giới tài xế khi thường xuyên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đến nay, Khu Quản lý đường bộ III đã bỏ ra cả trăm tỉ đồng sửa chữa nhưng đường vẫn hư hỏng. Nguyên nhân là do vừa sửa đoạn này, đoạn khác lại xuống cấp mỗi khi thời tiết xấu.

Sở GTVT Phú Yên đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai có đúng?

An Thượng |

Trước tình trạng đường bị tàn phá sau mưa, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Phú Yên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Bộ GTVT ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai... Ngay lập tức, có nhiều ý kiến cho rằng, đề nghị này là sai thẩm quyền.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xét xử lại vụ cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên sai phạm trong đấu giá 262 lô đất

Hữu Long |

Ngày 17.10, TAND tỉnh Phú Yên mở lại phiên tòa xét xử ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cùng 4 cựu quan chức có sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

113 tỉ đồng ngân sách sửa Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, nhưng đường vẫn hỏng

Hữu Long - Hoài Luân |

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên được xem là ác mộng của giới tài xế khi thường xuyên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Đến nay, Khu Quản lý đường bộ III đã bỏ ra cả trăm tỉ đồng sửa chữa nhưng đường vẫn hư hỏng. Nguyên nhân là do vừa sửa đoạn này, đoạn khác lại xuống cấp mỗi khi thời tiết xấu.

Sở GTVT Phú Yên đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai có đúng?

An Thượng |

Trước tình trạng đường bị tàn phá sau mưa, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Phú Yên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Bộ GTVT ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai... Ngay lập tức, có nhiều ý kiến cho rằng, đề nghị này là sai thẩm quyền.