Cựu nhân viên phòng khám cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thu Thủy tham gia vào trang "Hội cho nhận con nuôi" nhận những trẻ sơ sinh từ TPHCM rồi mang ra Hà Nội bán cho một nữ trụ trì chùa.

Ngày 29.2, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thuy Thủy (34 tuổi), Siu H’ Hạnh (38 tuổi), Lê Trần Vân Đạt (29 tuổi) Lê Thị Liễu (46 tuổi), Hồng Văn Thái (46 tuổi), đều ở TPHCM về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Tuy nhiên, tòa đã trả hồ sơ để làm rõ một số tình tiết trong vụ án, ngay sau khi thẩm vấn Thủy.

Theo cơ quan công tố, Hạnh lập tài khoản Facebook "Hạnh Carlos" và tham gia vào trang "Hội cho nhận con nuôi" nên biết người muốn cho con và người muốn nhận con nuôi.

Khoảng tháng 9.2020, trong khi khám tại Phòng khám Đa khoa Việt Phước ở quận 12, TPHCM, Hạnh biết Thủy - nhân viên tại đây cũng tham gia trang "Hội cho nhận con nuôi".

Cả hai bàn bạc, khi nào Hạnh tìm được trẻ sơ sinh sẽ báo cho Thủy để tìm người mua. Hạnh và Thủy sẽ dùng một phần tiền nhận từ việc bán trẻ để bồi dưỡng cho người mẹ cho con.

Sau đó, Hạnh biết chị Minh (tên đã thay đổi, 19 tuổi) muốn cho 2 con gái mới sinh nên kết bạn và nói muốn nhận các bé. Hạnh đưa cho người mẹ này 20 triệu đồng để bồi dưỡng.

Trong hai bé sơ sinh có một cháu nhẹ cân, khó nuôi, Hạnh đã mang đặt ở cửa chùa tại quận 12, TPHCM, viết một giấy nhờ nhà chùa nuôi cháu. Bé còn lại, Hạnh báo cho Thủy để tìm người mua với giá 35 triệu đồng. Song Thủy mặc cả còn 25 triệu, đồng thời chuyển trước cho Hạnh 6 triệu đồng.

Sau đó, Thủy gọi điện thoại và gửi hình ảnh bé gái cho một trụ trì chùa ở Hà Nội và được đồng ý mua với giá 40 triệu đồng. Thủy bảo Liễu đi đón bé gái này từ Hạnh và đi máy bay từ TPHCM ra Hà Nội.

Ở Hà Nội, Thủy và bạn trai - Hồng Văn Thái đã có mặt rồi cùng mang bé gái giao cho trụ trì chùa, nhận tiền như đã giao kết. Nhận bé được một ngày, thấy khó nuôi, nữ trụ trì gọi điện cho Thủy, đề nghị trả lại.

Nhận thông tin này từ Thủy, Hạnh đã cử Đạt ra đón bé. Tuy nhiên, khi đang làm thủ tục lên máy bay, lực lượng an ninh nghi vấn, kiểm tra và bắt giữ Đạt. Từ đây, đường dây mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh được bóc gỡ.

Theo cáo trạng, Thủy là người giữ vai trò chính trong vụ án, đã lợi dụng việc cho nhận con nuôi để trực tiếp thực hiện hành vi mua bán 11 cháu bé.

Trong đó, Thủy đã bán 9 cháu cho nữ trụ trì chùa ở Hà Nội đưa về nuôi dưỡng tại chùa và môi giới mua bán các bé khác cho gia đình hiếm muộn nhận về làm con nuôi. Thủy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận để nhận tiền của những người có nhu cầu nhận con nuôi tổng cộng 465 triệu đồng.

Thủy dùng 329 triệu đồng để thanh toán viện phí, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho người mẹ sau sinh, mua vé máy bay, chi phí đi lại để chuyển giao các cháu bé cho người nhận nuôi.

Để thực hiện việc di chuyển trẻ sơ sinh và đăng ký khai sinh cho các cháu bé đã bán, Thủy đặt làm giả 3 giấy chứng sinh rồi chuyển qua đường bưu điện cho nhà sư dùng để mua vé máy bay đưa các cháu từ TPHCM ra Hà Nội và để đăng ký khai sinh cho các cháu bé đang nuôi dưỡng ở chùa.

Trong vụ án, Liễu 3 lần trực tiếp đưa 3 bé sơ sinh từ các bệnh viện ở TPHCM, Hải Phòng, rồi mang ra Hà Nội giao cho người nhận nuôi, theo chỉ đạo của Thuỷ. Liễu hưởng lợi 4,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Thái sống chung như vợ chồng với Thủy, biết người tình vi phạm pháp luật, song vẫn tham gia giúp sức.

Liên quan đến vụ án, nữ trụ trì có lời khai, xuất phát từ mục đích nhân đạo, làm từ thiện nên muốn nhận những trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi về nuôi dưỡng tại chùa. Chính quyền địa phương nơi ngôi chùa nuôi các bé xác nhận, trụ trì có báo cáo về việc nhận trẻ sơ sinh này.

Cơ quan điều tra cho rằng, trụ trì chùa không chuyển giao các bé đã mua của Thủy cho người khác để trục lợi nên không đề cập xử lý.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở TPHCM

Anh Tú |

Chiều 12.8, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Nữ sinh vướng tội mua bán trẻ sơ sinh sau lần "làm mẹ trên giấy"

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau khi mua được trẻ sơ sinh từ một cặp đôi, Đỗ Thị Thư Trang lôi kéo Nguyễn Phương Thảo đứng tên trong các giấy tờ giả với tư cách là mẹ của bé.

6 đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh bị lực lượng Biên phòng bắt giữ

An Trịnh |

Cao Bằng - Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi mua bán người.

Mịt mù tương lai tại dự án khu đô thị ở Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án khu đô thị trong Sân bay Nha Trang (cũ) của Tập đoàn Phúc Sơn từng được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông. Có nhiều người đã bỏ tiền mua đất nền với giá gần 100 triệu đồng/m2 tại dự án này nhưng đến nay chưa rõ bao giờ có sổ đỏ.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Người dân mong chờ Hồ Tây thay đổi diện mạo nhờ 10 loại hình kinh doanh mới

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Người dân Thủ đô kì vọng 10 loại hình kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí mới sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, thu hút khách du lịch và góp phần thay đổi diện mạo của Hồ Tây.

Nhiều cán bộ bị kỉ luật liên quan 129 căn nhà xây trái phép ở quận Bình Tân

Minh Tâm |

TPHCM - Liên quan vụ việc 129 căn nhà xây dựng trái phép tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM), trưa 1.3, đại diện UBND quận đã thông tin đến báo chí về việc kỉ luật và khiển trách một số cán bộ có liên quan.

Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở TPHCM

Anh Tú |

Chiều 12.8, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Nữ sinh vướng tội mua bán trẻ sơ sinh sau lần "làm mẹ trên giấy"

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau khi mua được trẻ sơ sinh từ một cặp đôi, Đỗ Thị Thư Trang lôi kéo Nguyễn Phương Thảo đứng tên trong các giấy tờ giả với tư cách là mẹ của bé.

6 đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh bị lực lượng Biên phòng bắt giữ

An Trịnh |

Cao Bằng - Bộ đội Biên phòng vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi mua bán người.