Khởi tố đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi ép phục vụ quán karaoke

Nguyễn Hoàn |

Lạng Sơn - Sau khi thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, đối tượng sẽ bắt nạn nhân khai gian tuổi và nếu không làm việc trong quán karaoke sẽ phải nộp nhiều khoản tiền.

Ngày 2.12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam với Quản Quốc Huy (SN 1993), trú tại thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10.2022, đối tượng Huy mua cháu bé tên M. (SN 2009), trú tại tỉnh Điện Biên với giá 2 triệu đồng từ một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn về làm phục vụ cho quán karaoke tại thị trấn Bình Gia.

Bằng thủ đoạn bắt nạn nhân khai gian tuổi, nếu không làm phải nộp nhiều khoản tiền nhằm ép cháu bé dưới 16 tuổi làm phục vụ tại quán. Mỗi giờ làm, đối tượng trả cho cháu 120.000 đồng.

Sau khoảng 10 ngày làm việc, ngày 29.11, nạn nhân M. đã đến cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo sự việc.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định

Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ lẩn trốn hơn 10 năm về tội mua bán người

PHAN TUẤN |

Ngày 1.12, Công an tỉnh Đắk Nông – cho biết, đã di lý đối tượng Lê Văn Nhí (SN 1990, trú tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra vụ án Mua bán người.

Hòa Bình tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

Tô Công |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án mua bán người sang Campuchia

THANH TUẤN |

Ngày 13.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Mua bán người” xảy ra từ tháng 4.2022 và thông báo tìm các bị hại để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt kẻ lẩn trốn hơn 10 năm về tội mua bán người

PHAN TUẤN |

Ngày 1.12, Công an tỉnh Đắk Nông – cho biết, đã di lý đối tượng Lê Văn Nhí (SN 1990, trú tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra vụ án Mua bán người.

Hòa Bình tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

Tô Công |

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án mua bán người sang Campuchia

THANH TUẤN |

Ngày 13.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Mua bán người” xảy ra từ tháng 4.2022 và thông báo tìm các bị hại để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.