Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu vực đường Phạm Tu - trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc khi các phương tiện dừng, đỗ, đón, trả bệnh nhân vào thăm khám, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Nguyên nhân chính do khuôn viên của bệnh viện không đủ lớn, chỉ đủ phục vụ, trông giữ xe cho cán bộ, nhân viên và hạn chế trông giữ xe cho khách.
Ngày 29.2, PV Báo Lao Động trực tiếp gửi xe tại một điểm trông giữ trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều với giá 50.000 đồng/lượt. Khi được hỏi vé xe, người trông giữ khẳng định: "Cần gì vé, biển số xe của ông tôi đã ghi vào sổ".
Cũng theo nhân viên bãi xe, giá gửi xe ban ngày là 50.000 đồng/lượt, gửi qua đêm là 100.000 đồng/lượt.
Anh Ngọ Văn Dương (quê ở xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho hay, từ tháng 9.2023 đến nay, anh thường xuyên đưa người nhà đến Bệnh viện K Tân Triều để khám chữa bệnh. Do quá tải, anh phải gửi xe ở các bãi bên ngoài, vừa đi lại xa, vừa đắt: "Mỗi đợt xuống bệnh viện khám, ngoài các khoản chi phí khám chữa bệnh cho người thân, tôi phải tốn thêm vài trăm nghìn đồng tiền gửi xe".
Ngày 1.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Lăng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều - cho biết, hiện lượng người đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viên K cơ sở Tân Triều rất lớn. Khu vực đỗ xe bên trong bệnh viện đang quá tải. Khi dịch COVID-19 xảy ra, viện không tổ chức trông giữ xe của người nhà bệnh nhân, khiến toàn bộ xe bị đẩy ra ngoài và đỗ dưới lòng đường, gây mất trật tự ATGT của khu vực.
Cũng theo ông Lăng, để giải quyết bất cập, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức 3 điểm trông giữ xe, tuy nhiên nhu cầu quá lớn, những bãi này không đáp ứng được nhu cầu nên một số người đã mở điểm trông giữ xe trái phép. Chính quyền địa phương nhiều lần ra quân xử lý nhưng sau đó người dân lại cố tình vi phạm.
“UBND xã Tân Triều đã có kiến nghị với UBND huyện Thanh Trì đề nghị Bệnh viện K phải có phương án sắp xếp điểm trông giữ xe để đảm bảo TTATGT”, ông Lăng cho biết.