Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh ở TPHCM

Anh Tú |

Chiều 12.8, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trẻ sơ sinh trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng Lê Hồng Anh (SN 1987, chỗ ở tại đường Tôn Đản, Phường 4, Quận 4) cầm đầu hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) phát hiện một đối tượng sử dụng nick name “Kimthao le” trên mạng xã hội Facebook và Zalo, thường xuyên đăng tin nội dung cho, nhận con nuôi, trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không mong muốn. Đối tượng nhắm đến các gia đình hiếm muộn muốn nhận con. Cơ quan điều tra nghi ngờ đây là đối tượng hoạt động mua bán trẻ sơ sinh, mua bán trẻ em.

Đối tượng thường xuyên vào các hội nhóm kín như “Hội cho nhận con nuôi do hoàn cảnh”, “Hội hiếm muộn tìm mang thai hộ cho nhận con, hiến trứng & thận, hiến tạng”… tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo xin trẻ với gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe.

Mặt khác, đối tượng này cũng thông qua các trang, hội nhóm trên để tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi, nhằm hưởng lợi. Để che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, đối tượng thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ, kín đáo để nuôi dưỡng các sản phụ chờ ngày sinh, bàn giao con hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ mua được trước khi bán cho gia đình hiếm muộn.

Ngoài ra, đối tượng còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện, khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ.

Mới đây, khi Hồng Anh đang mua bé trai một tháng tuổi với giá gần 17 triệu đồng trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) để bán lại thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Mẹ đứa trẻ khai sinh con ở Bến Tre, gia đình nghèo khó không thể nuôi nên đã làm thủ tục gửi con tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội của tỉnh này. Hồng Anh biết chuyện đã liên hệ, đề nghị "bồi dưỡng tiền" để chị đón con về giao cho cô ta.

Theo cơ quan điều tra, mẹ bé trai vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi dưỡng con nên giao dịch với Hồng Anh. Hành vi của chị này chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Riêng cháu bé được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TPHCM để chăm sóc.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ việc Hồng Anh đã mua bán nhiều trẻ em khác.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Đề nghị mức án các bị cáo vụ mua bán súng xôn xao Miền Tây

NHÓM PV |

Người dân lo lắng khi giá gạo tăng cao; Giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp khó; Bất chấp biển cấm, hàng loạt ô tô vẫn đỗ sai quy định; Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ mu bán súng gây xôn xao ở miền Tây; Ông lão U70 ở Cần Thơ cưu mang hàng nghìn con cá là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Mua bán dữ liệu cá nhân công khai và nhiều nguy cơ mới

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Đặc biệt, theo Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng cao trong 6 tháng đầu năm.

Xét xử “bà trùm” cùng đồng bọn trong vụ mua bán súng xôn xao miền Tây

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Thị Diệp (sinh năm 1990, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và Dương Minh Tuấn (tự là Tuấn Ba Teo, sinh năm 1992, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng 15 đồng phạm khác về các tội: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Đây là án liên quan đến vũ khí quân dụng lớn nhất Miền Tây Nam Bộ trong thời gian qua.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Những hẹn hò trên con phố Hàng Bồ

Bài và ảnh HẢI AN |

Con phố Hàng Bồ ngắn như một thân cỏ thạch xương bồ, không quá nổi một gang tay. Thế nhưng, đây lại là một con phố sầm uất, tấp nập của vùng lõi phố cổ Hà Nội với biết bao chồng lấp lịch sử, thời gian. Khi lang thang trên vỉa hè của phố Hàng Bồ, ta không chỉ đi giữa muôn cảnh mưu sinh sống động mà còn lạc bước vào một thế giới những miếng ngon cho giới cần lao, với đủ tiêu chí: ngon và rẻ.

Một xã của thị xã Sơn Tây có thể được lên thành phố

Lam Duy |

Trong trường hợp kế hoạch xây dựng thành phố phía Tây Hà Nội được thông qua, một phần xã Cổ Đông của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có thể sẽ được lên thành phố.

Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chiều 13.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Về Nam Định thăm ngôi chùa tháp 700 tuổi bằng gạch cao nhất Việt Nam

Lương Hà |

Chùa Phổ Minh tọa lạc ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định có tháp Phổ Minh - công trình kiến trúc cổ độc đáo lớn nhất, nguyên vẹn nhất ở Việt Nam.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Đề nghị mức án các bị cáo vụ mua bán súng xôn xao Miền Tây

NHÓM PV |

Người dân lo lắng khi giá gạo tăng cao; Giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 gặp khó; Bất chấp biển cấm, hàng loạt ô tô vẫn đỗ sai quy định; Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ mu bán súng gây xôn xao ở miền Tây; Ông lão U70 ở Cần Thơ cưu mang hàng nghìn con cá là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Mua bán dữ liệu cá nhân công khai và nhiều nguy cơ mới

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Đặc biệt, theo Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng cao trong 6 tháng đầu năm.

Xét xử “bà trùm” cùng đồng bọn trong vụ mua bán súng xôn xao miền Tây

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Thị Diệp (sinh năm 1990, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) và Dương Minh Tuấn (tự là Tuấn Ba Teo, sinh năm 1992, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng 15 đồng phạm khác về các tội: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Đây là án liên quan đến vũ khí quân dụng lớn nhất Miền Tây Nam Bộ trong thời gian qua.