Vụ mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương: Công an truy tìm thêm 1 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án buôn bán 31 trẻ sơ sinh, tiếp tục truy tìm thêm 1 người liên quan đến vụ án này.

Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát đi hình ảnh và thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" do Nguyễn Thị Ngọc Như cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan công an thông báo truy tìm đối tượng tên Phạm Thị Hương (sinh năm 1999 quê quán ở Quan Hóa, Thanh Hóa, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hương là đối tượng có liên quan trong vụ án nêu trên, hiện không rõ đang ở đâu, cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy đối tượng Phạm Thị Hương ở đâu đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.

Hình ảnh đối tượng Phạm Thị Hương. Ảnh: CSHS BD
Hình ảnh đối tượng Phạm Thị Hương. Ảnh: CSHS BD

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, đầu tháng 11.2022, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ triệt phá đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh do Nguyễn Thị Ngọc Như (sinh năm 1993, ngụ TPHCM) cùng nhiều người khác thực hiện.

Qua điều tra,  Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Như tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản và tên khác nhau. Như đã đến nhiều bệnh viện ở Bình Dương và TPHCM để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh.

Sau khi mua trẻ sơ sinh, Như lên các trang mạng xã hội để rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35-60 triệu đồng/1 bé. Bên cạnh đó, Như bán một bộ hồ sơ giả (giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh..) với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé cho những người mua, nếu khách mua có nhu cầu.

Đối tượng mua bán trẻ sơ sinh bị bắt trên xe ôtô khi đang đi giao trẻ. Ảnh: CABD
Đối tượng mua bán trẻ sơ sinh bị bắt trên xe ôtô khi đang đi giao trẻ. Ảnh: CABD

Công an đã bắt quả tang khi Như đang đi bán một trẻ sơ sinh tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Từ kết quả này, công an mở rộng và bắt giam nhiều đối tượng khác. 

Quá trình điều tra mở rộng đến nay, Ban chuyên án đã xác định có đến 31 trẻ sơ sinh đã bị đường dây này mua bán. Đáng chú ý, các bị can trong đường dây này thậm chí đã bán chính cả con đẻ của mình và tổ chức cả dịch vụ nuôi đẻ.

Hiện Công an Bình Dương đang mở rộng, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh cây cầu vượt sông Sài Gòn giúp Tây Ninh về Bình Dương gần hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cây cầu vượt sông Sài Gòn kết nối Bình Dương với Tây Ninh đã xây dựng hoàn thành. Dự án đi vào hoạt động kết nối giao thông tốt hơn 2 tỉnh Đông Nam Bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Tên trộm xe máy bỏ trốn công an nhưng phải nhờ công an giải cứu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một đối tượng trộm cắp xe máy bị công an phát hiện nên bỏ trốn. Đối tượng sau đó chui vào lối thoát hơi của tiệm massage thì bị mắc kẹt, phải nhờ đến công an để được giải cứu đưa ra ngoài.

Đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương bị triệt phá ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mua bán trẻ sơ sinh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Cận cảnh cây cầu vượt sông Sài Gòn giúp Tây Ninh về Bình Dương gần hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cây cầu vượt sông Sài Gòn kết nối Bình Dương với Tây Ninh đã xây dựng hoàn thành. Dự án đi vào hoạt động kết nối giao thông tốt hơn 2 tỉnh Đông Nam Bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Tên trộm xe máy bỏ trốn công an nhưng phải nhờ công an giải cứu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một đối tượng trộm cắp xe máy bị công an phát hiện nên bỏ trốn. Đối tượng sau đó chui vào lối thoát hơi của tiệm massage thì bị mắc kẹt, phải nhờ đến công an để được giải cứu đưa ra ngoài.

Đường dây mua bán 31 trẻ sơ sinh ở Bình Dương bị triệt phá ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mua bán trẻ sơ sinh, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.