Cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Hòa (37 tuổi, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) cùng các lãnh đạo, cán bộ của trường cấp gần 200 bằng tiếng Anh không qua thi tuyển.

Ngày 23.11, theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Dương Văn Hoà, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô về tội "Giả mạo trong công tác".

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô gồm: Trần Kim Oanh (42 tuổi, cựu Phó Hiệu trưởng); Lê Ngọc Hà (42 tuổi, Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (58 tuổi, Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên); Phạm Vân Thùy (39 tuổi); Lê Thị Thanh Tâm (37 tuổi), Nguyễn Thị Huệ (34 tuổi, cựu Trưởng phòng Tài chính, kế toán); Nguyễn Thị Ngọc Thái (32 tuổi); Ngô Quang Hiển (42 tuổi) và Lê Thị Lương (24 tuổi).

Riêng bị can Trần Khắc Hùng (48 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Viện trưởng Viện đào tạo liên tục, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển công nghệ 4.0) đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tạm đình chỉ, bắt được sẽ xử lý sau.

Theo kết luận, Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Tiếng Anh (Văn bằng 2 Tiếng Anh).

Tuy nhiên, từ năm 2015-2017, Đại học Đông Đô đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch Tài chính) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh.

Từ năm 2017, Vụ giáo dục Đại học cho đăng tải Đề án tuyển sinh lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Từ tháng 4.2017, bị can Hùng chỉ đạo bà Oanh và ông Hòa đã ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh gửi các cơ sở, cá nhân đồng thời ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đào tạo.

Trong đó, có 12 cơ sở đã tuyển sinh được 3.527 học viên, nộp cho Đại học Đông Đô tổng số tiền là hơn 24 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, đại học Đông Đô cung cấp tài liệu chỉ xác định được 2.523 người đã nộp tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng.

Trong số tiền đã thu, Đại học Đông Đô chỉ sử dụng 780 triệu đồng thanh toán kinh phí tổ chức thi, chấm thi hệ văn bằng 2 tiếng Anh, số tiền còn lại sử dụng phục vụ hoạt động chung.

Theo kết luận, bị can Hùng và đồng phạm đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi làm, cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả cho số lượng lớn các cá nhân có nhu cầu.

Ngoài các lần hợp thức hồ sơ, tài liệu để cấp bằng giả cho 118 cá nhân, trường này đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân, không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.

Trong đó, bị can Hoà vì động cơ vụ lợi cá nhân, theo chỉ đạo của Hùng đã ký bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy giả, cấp cho 193 cá nhân...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ cựu Trưởng phòng kế toán Đại học Đông Đô bị bắt

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Hàng trăm học viên khốn đốn vì học văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Đặng Chung |

Đào tạo văn bằng 2 trái phép trong thời gian dài, hàng loạt lãnh đạo bị bắt và khởi tố; cơ quan chức năng yêu cầu rà soát toàn bộ những người dùng văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh… Hệ lụy của việc đào tạo sai quy định mà Trường Đại học Đông Đô gây ra chưa dừng ở đó khi nhiều học viên cho biết đang khốn đốn vì “trót” học văn bằng 2 của trường đại học này.

Bộ Công an khởi tố hai nữ cán bộ Trường Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Hai nữ cán bộ trường Đông Đô bị điều tra về hành vi giả mạo trong công tác liên quan đến vụ việc cấp văn bằng 2 trái phép.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ cựu Trưởng phòng kế toán Đại học Đông Đô bị bắt

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Hàng trăm học viên khốn đốn vì học văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Đặng Chung |

Đào tạo văn bằng 2 trái phép trong thời gian dài, hàng loạt lãnh đạo bị bắt và khởi tố; cơ quan chức năng yêu cầu rà soát toàn bộ những người dùng văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh… Hệ lụy của việc đào tạo sai quy định mà Trường Đại học Đông Đô gây ra chưa dừng ở đó khi nhiều học viên cho biết đang khốn đốn vì “trót” học văn bằng 2 của trường đại học này.

Bộ Công an khởi tố hai nữ cán bộ Trường Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Hai nữ cán bộ trường Đông Đô bị điều tra về hành vi giả mạo trong công tác liên quan đến vụ việc cấp văn bằng 2 trái phép.