Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bày tỏ ân hận và xấu hổ về hành vi phạm tội của mình

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 27.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cùng 85 bị cáo khác tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) cho biết bản thân rất ân hận và xấu hổ về những hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn cho rằng, Viện Kiểm sát khi luận tội bị cáo đã ghi nhận 4 tình tiết giảm nhẹ, nhưng đề nghị mức án chung thân với bị cáo Nhàn là quá cao. Trước đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị án chung thân về tội "Nhận hối lộ".

a
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước). Ảnh: Anh Tú

Luật sư trình bày, theo lời khai bị cáo Nhàn, sau khi nhận 5,2 triệu USD, bị cáo đã tự dằn vặt, không cố gắng che giấu mà để nguyên số tiền và sau đó nộp lại cho cơ quan điều tra. Điều này cho thấy bị cáo rất hối hận và đã khắc phục hậu quả của vụ án. Vì vậy, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã bày tỏ sự ân hận, dằn vặt và xấu hổ, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả gia đình. Ngoài ra, suốt quá trình từ lúc điều tra đến khi ra xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Bị cáo Nhàn cũng trình bày không muốn dùng bệnh tật của mình để biện minh, nhưng thực tế là trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã giảm 19kg vì đau xót và chưa tròn chữ hiếu với người mẹ đã mất. Bị cáo cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Viện Kiểm sát vì đã ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ và mong muốn HĐXX sẽ áp dụng một mức khoan hồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là Trưởng đoàn Thanh tra, người chỉ đạo Đoàn Thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), người ra quyết định thanh tra. Quá trình thanh tra, bị cáo Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB) với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Hành vi của Đỗ Thị Nhàn bị khép vào tội "Nhận hối lộ".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 nhân viên cấp dưới xin giảm án cho cựu Phó Chánh Thanh tra ngân hàng

Nhóm PV |

TPHCM - Hơn 100 cán bộ, nhân viên thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) khoan hồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Dàn cựu cán bộ SCB nói làm theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan, mong được khoan hồng

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phần bào chữa cho thân chủ mình là những cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, các luật sư đều mong HĐXX xem xét lại vai trò của các bị cáo và xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 20.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Hơn 100 nhân viên cấp dưới xin giảm án cho cựu Phó Chánh Thanh tra ngân hàng

Nhóm PV |

TPHCM - Hơn 100 cán bộ, nhân viên thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) khoan hồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Dàn cựu cán bộ SCB nói làm theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan, mong được khoan hồng

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phần bào chữa cho thân chủ mình là những cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, các luật sư đều mong HĐXX xem xét lại vai trò của các bị cáo và xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 20.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM.