Cưa hạ một cây gỗ dổi, 2 người bị công an bắt tạm giam

THANH TUẤN |

Vì thiếu tiền tiêu xài, Thìa và Phên rủ nhau vào rừng từ lúc sáng sớm để cưa hạ một cây gỗ dổi. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu tán tang vật thì sự việc bị phát giác, cả hai bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 31.1, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thìa và Đinh Văn Phên (cùng trú tại làng Kon Von 2, xã Đăk Rong, huyện Kbang) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trước đó, ngày 12.12.2023, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập phát hiện 1 cây gỗ dổi tại lô 13, khoảnh 9, tiểu khu 10 trong lâm phần quản lý bị khai thác trái phép nên đã báo cho Hạt Kiểm lâm huyện Kbang.

Ngày 15.12.2023, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và UBND xã Đăk Rong tiến hành kiểm tra hiện trường tại lô 13, khoảnh 9, tiểu khu 10, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cây gỗ dổi bị khai thác trái phép với khối lượng gỗ tròn thiệt hại là 3,659m3. Tại hiện trường còn 1 lóng gỗ tròn với khối lượng 2,799m3.

Sau đó, Phạm Văn Thìa và Đinh Văn Phên đã đến UBND Đăk Rong khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Xét thấy vụ việc khai thác rừng trái phép có dấu hiệu tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã chuyển hồ sơ, tang vật, công cụ vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Làm việc với cơ quan công an, Thìa và Phên khai nhận, khoảng 4 giờ sáng ngày 12.12.2023, Thìa gọi điện thoại cho Phên vào rừng để khai thác gỗ. Đến 5 giờ sáng, Thìa điều khiển xe máy mang theo cưa xăng chở Phên đi đến bìa rừng rồi tiếp tục đi bộ đến lô 13, khoảnh 9, dùng cưa xăng cưa hạ cây gỗ dổi.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sóc Sơn kỷ luật 11 cá nhân, tiếp tục xử lý vụ homestay xẻ thịt đất rừng

Thu Giang |

Liên quan đến hàng loạt sai phạm trên đất rừng, lãnh đạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã kỷ luật 11 cá nhân, trong đó cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Phú, cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Minh Trí.

Sẽ xử lý nghiêm những người cưa rừng phòng hộ mang đi bán

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 17.1, tin từ ông Nguyễn Bá Thạo - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, hiện nay, đơn vị đang phối hợp với công an điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và sẽ xử lý nghiêm những người bị bắt quả tang cưa rừng phòng hộ hồ Quao (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) mang đi bán.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Tọa đàm: Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường

Nhóm PV |

Xác định định mức chi phí tái chế (gọi tắt là Fs) sẽ quyết định đến việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Nó định lượng được trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ phải dự toán bao nhiêu cho việc thực hiện trách nhiệm của mình và là một trong những yếu tố để nhà sản xuất sẽ cân nhắc việc thực hiện theo hình thức tự tổ chức tái chế hay đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Hiện Fs là một vấn đề nhận được quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Bộ TN&MT đã xây dựng dự thảo định mức Fs như thế nào?

Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên, ngày hôm nay Báo Lao Động tổ chức tọa đàm: “Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường”

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Sóc Sơn kỷ luật 11 cá nhân, tiếp tục xử lý vụ homestay xẻ thịt đất rừng

Thu Giang |

Liên quan đến hàng loạt sai phạm trên đất rừng, lãnh đạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã kỷ luật 11 cá nhân, trong đó cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Phú, cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Minh Trí.

Sẽ xử lý nghiêm những người cưa rừng phòng hộ mang đi bán

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 17.1, tin từ ông Nguyễn Bá Thạo - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền, hiện nay, đơn vị đang phối hợp với công an điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và sẽ xử lý nghiêm những người bị bắt quả tang cưa rừng phòng hộ hồ Quao (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) mang đi bán.

Gần 36ha rừng Tam Đảo có nguy cơ biến thành khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến tham vấn cho Dự án Khu Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo. Đáng chú ý, dự án này dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác là 35,73ha.