Công ty của “ông trùm” Nguyễn Văn Dương điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỉ giờ ra sao?

CAO NGUYÊN |

Chiều 13.3, trụ sở mới của Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) tại tầng 6, tòa ICON 4 Tower (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đã đóng kín cửa, không có một bóng nhân viên.

Dư luận vẫn đang quan tâm đến việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Liên quan tới vụ án trên, một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết: Tính tới ngày 13.3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 đối tượng, trong đó đã bắt tạm giam 38 đối tượng.

Ngoài ông Nguyễn Thanh Hóa, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam giữ vai trò cầm đầu, còn ông Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.

Trong đường dây đánh bạc này, Phan Sào Nam là nhà cung cấp game, bắt tay với Nguyễn Văn Dương để thiết lập đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CNC thành lập tháng 9.2011 với số vốn ban đầu 20 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp vốn 19 tỉ đồng, chiếm 95%. Dương cũng là trực tiếp đứng tên Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật và sử dụng công ty này làm lá chắn để điều hành đường dây thay vì hoạt động kinh doanh như quảng cáo.

Thời gian đầu, Dương thuê trụ sở là một tòa văn phòng 5 tầng nằm trên phố Hồ Giám (quận Đống Đa, Hà Nội), với khá ít nhân viên. Cách đây 2 năm, công ty của Dương chuyển trụ sở về tầng 6, tòa ICON 4 Tower (quận phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm đó được cho là khoảng thời gian hoạt động rầm rộ nhất của đường dây đánh bạc này.

Khi phóng viên có mặt tại tòa nhà này, nhân viên lễ tân và bảo vệ của tòa nhà xác nhận, Công ty CNC có thuê ở tầng 5 - 6 nhưng khoảng hơn 2 tháng nay đã tạm dừng hoạt động. Theo quan sát, hiện 2 tầng nơi công ty thuê không có hoạt động gì.

Tại tầng 5, cửa vào khu vực Công ty CNC đóng kín, tắt điện, bên trong chỉ còn một số đồ dùng văn phòng, bàn ghế và không có người. Tại tầng 6, cửa ra vào cũng được đóng kín và dán niêm phong, bên trong không có người. Phần dán logo công ty CNC ở ngoài cửa đã bị dỡ bỏ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Có phải ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt, biệt thự mới bị tháo dỡ phần xây sai phép?

CAO NGUYÊN |

Khi phát hiện xây dựng sai phép trong căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, phường Trung Văn đã đến kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng thi công và khắc phục hậu quả. Phía gia đình có đơn xin tự khắc phục hậu quả chứ không phải chính quyền địa phương chờ ông Hóa bị bắt mới tháo dỡ.

Dư luận giờ mới hiểu vì sao nhiều công ty game cờ bạc vẫn ngang nhiên tồn tại

Thế Lâm |

Sau khi tướng công an cũng là nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội “tổ chức đánh bạc” mà cụ thể là “tiếp tay” cho đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua Internet, dư luận mới hiểu ra vì sao thời gian qua nhiều Cty game cờ bạc vẫn ngang nhiên tồn tại.

Ông Nguyễn Thanh Hóa có phạm tội nào khác?

CAO NGUYÊN |

Theo luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư Hà Nội), nếu hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đánh bạc mà còn có hành vi lợi dụng vào chức vụ, quyền hạn của mình hay sử dụng quyền hạn trong lĩnh vực mình quản lý để hưởng một khoản lợi nhuận nào đó, thì cần xem xét trách nhiệm của ông Hóa về một trong những tội liên quan đến lợi dụng chức vụ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Có phải ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt, biệt thự mới bị tháo dỡ phần xây sai phép?

CAO NGUYÊN |

Khi phát hiện xây dựng sai phép trong căn biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, phường Trung Văn đã đến kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng thi công và khắc phục hậu quả. Phía gia đình có đơn xin tự khắc phục hậu quả chứ không phải chính quyền địa phương chờ ông Hóa bị bắt mới tháo dỡ.

Dư luận giờ mới hiểu vì sao nhiều công ty game cờ bạc vẫn ngang nhiên tồn tại

Thế Lâm |

Sau khi tướng công an cũng là nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Nguyễn Thanh Hóa bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội “tổ chức đánh bạc” mà cụ thể là “tiếp tay” cho đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua Internet, dư luận mới hiểu ra vì sao thời gian qua nhiều Cty game cờ bạc vẫn ngang nhiên tồn tại.

Ông Nguyễn Thanh Hóa có phạm tội nào khác?

CAO NGUYÊN |

Theo luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư Hà Nội), nếu hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đánh bạc mà còn có hành vi lợi dụng vào chức vụ, quyền hạn của mình hay sử dụng quyền hạn trong lĩnh vực mình quản lý để hưởng một khoản lợi nhuận nào đó, thì cần xem xét trách nhiệm của ông Hóa về một trong những tội liên quan đến lợi dụng chức vụ.