Công an triệu tập người phụ nữ thông tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

THANH TUẤN |

Ngày 24.6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Thị Thu H (SN 2001, trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, vào ngày 11.6.2023, H xem video cảnh bạo lực của nhóm đối tượng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) do một số đối tượng trú tại tỉnh Đắk Lắk cung cấp. Đồng thời, H nghe kể qua điện thoại về một số nội dung suy đoán, sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Lúc này, H đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bài viết trên ở trạng thái công khai kèm với nội dung thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Tại cơ quan Công an, H khai nhận hành vi vi phạm của mình. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Xác định H có hành vi vi phạm về “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, quy định tại điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bị can 75 đối tượng liên quan vụ tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 75 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Không tố giác tội phạm" và "Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép".

Vụ tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức

KHÁNH AN |

Theo Bộ Công an, ngày 20.6, tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức ở New York (Mỹ) từ ngày 17-25.6, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt - Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an - đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia.

2 người ở TPHCM bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật vụ việc tại Đắk Lắk

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Bà T.T.L.C (50 tuổi) và bà T.H.L (47 tuổi) bị xử phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng về vụ việc trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công.

Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Giới siêu giàu say mê những chuyến phiêu lưu nguy hiểm

Thanh Hà |

Với những du khách siêu giàu, bầu trời không phải là giới hạn. Họ không chỉ đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên Trái đất thăm xác tàu đắm Titanic mà còn có thể đến các điểm đến ngoài hành tinh, như Trạm vũ trụ quốc tế.

Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh

Băng Tâm |

Hải Phòng - UBND phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua.

Lạc vào "mê cung sỏi đá", dân ngã sõng soài vì đường xuống cấp nghiêm trọng

Hoài Luân - Hải Danh |

Hà Nội - Trên đoạn đường chưa đến 200m tại ngõ 120 Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội), tình trạng mặt đường lồi lõm, xuống cấp nghiêm trọng tạo nhiều "ổ gà, ổ voi" khiến người dân ngã sõng soài khi di chuyển qua đây.

Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

Khởi tố bị can 75 đối tượng liên quan vụ tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 75 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Không tố giác tội phạm" và "Môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam trái phép".

Vụ tấn công 2 trụ sở ở Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức

KHÁNH AN |

Theo Bộ Công an, ngày 20.6, tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức ở New York (Mỹ) từ ngày 17-25.6, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt - Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an - đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia.

2 người ở TPHCM bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật vụ việc tại Đắk Lắk

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Bà T.T.L.C (50 tuổi) và bà T.H.L (47 tuổi) bị xử phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng về vụ việc trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công.