Chủ tịch Mario Capital lừa đảo hơn 40 tỉ đồng của nhiều nhà đầu tư đất

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất, Hắc Ngọc Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt 42,9 tỉ đồng của nhiều nhà đầu tư đất.

Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hắc Ngọc Hoàng (SN 1980, trú tại Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, Hoàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital (địa chỉ tại 85 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc Dự án khu đô thị Long Trì (thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), trong năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại - là những nhà đầu tư đất với số tiền 42,9 tỉ đồng.

Quá trình khám xét nơi làm việc của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Giả mạo Fanpage Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Hà Anh |

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được phản ánh từ nhiều người dân về việc bị một số Fanpage trên Facebook giả mạo BHXH Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân qua mạng xã hội.

Cú điện thoại bay 15 tỉ đồng, bọn lừa đảo tinh vi hay nạn nhân quá dại dột

Lê Thanh Phong |

Báo chí đưa tin nhiều vụ giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Kiểm điểm 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai: Nhiều sai phạm về đất đai, đấu thầu

HÀ ANH CHIẾN |

Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30.9.2021 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của 9 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua các thời kì, từ năm 2009 – 2018 liên quan đến việc giao đất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định…

TNG Holdings: Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TNG Holdings Việt Nam là khoảng 2.135 tỉ đồng. Trong đó, 68% tài sản của TNG Holdings Việt Nam chủ yếu được dùng đầu tư tài chính dài hạn với 1.443 tỉ đồng.

Hà Nội: 22 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

Vân Trang |

22 trường THPT, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Dự án khẩn cấp, thi công hơn 3 năm chưa xong ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù dự án thuộc diện đầu tư xây dựng khẩn cấp, tuy nhiên hơn 3 năm qua dự án Trung tâm hành chính xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn thi công chậm tiến độ.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Giả mạo Fanpage Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Hà Anh |

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được phản ánh từ nhiều người dân về việc bị một số Fanpage trên Facebook giả mạo BHXH Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân qua mạng xã hội.

Cú điện thoại bay 15 tỉ đồng, bọn lừa đảo tinh vi hay nạn nhân quá dại dột

Lê Thanh Phong |

Báo chí đưa tin nhiều vụ giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.