Dự án khẩn cấp, thi công hơn 3 năm chưa xong ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù dự án thuộc diện đầu tư xây dựng khẩn cấp, tuy nhiên hơn 3 năm qua dự án Trung tâm hành chính xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vẫn thi công chậm tiến độ.

Trung tâm hành chính xã Ba Giang cũ nằm sát chân núi Voang Mo Ơn có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Ngọc Viên
Trung tâm hành chính xã Ba Giang cũ nằm sát chân núi Voang Mo Ơn có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Ngọc Viên

Nhiều năm qua, trung tâm hành chính cũ của xã Ba Giang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở của núi Voang Mo Ơn.

Việc đầu tư xây dựng để di dời trụ sở làm việc của xã, các trường học và khu dân cư sang vị trí mới sẽ giúp cán bộ, công chức, giáo viên ở Ba Giang yên tâm làm việc và người dân có nơi ở mới tránh nguy cơ sạt lở núi đe dọa, vì thế năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi chi nguồn kinh phí 137 tỉ đồng để đầu tư cấp bách xây dựng dự án Trung tâm hành chính xã Ba Giang ở vị trí khác an toàn hơn.

Tuy nhiên, tiến độ dự án đến nay vẫn rất chậm. Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Thành Đạt.

Chỉ về ngọn núi Voang Mo Ơn nằm sát ủy ban xã, ông Phạm Văn Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Ba Giang cho hay, trên ngọn núi này được xác định có nhiều vết nứt lớn, nên vào mùa mưa bão, chúng tôi ngồi làm việc trong tâm trạng thấp thỏm, vì nguy cơ sạt lở núi rất cao.

Hiện tiến độ xây dựng dự án Trung tâm hành chính xã Ba Giang rất chậm, ảnh hưởng đến tâm lý của nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh.

Đồng thời, ủy ban xã cũ được xây dựng đã lâu nên xuống cấp, nguyện vọng của người dân và cán bộ xã Ba Giang rất mong dự án được đẩy nhanh tiến độ để di dời về trung tâm hành chính mới.

Dù đã được đầu tư xây dựng hơn 3 năm nhưng Trung tâm hành chính xã Ba Giang vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Ngọc Viên
Dù đã được đầu tư xây dựng hơn 3 năm nhưng Trung tâm hành chính xã Ba Giang vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Ngọc Viên

Không chỉ cán bộ ủy ban xã mà giáo viên, học sinh đang dạy và học trong trường học nằm dưới chân núi Voang Mo Ơn cũng đang mong mỏi từng ngày được di dời về trường ở trung tâm hành chính mới, bởi ngoài nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, ngôi trường này cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện dạy và học.

Trong khi đó, dù đã xây dựng xong 10 phòng học và đã bàn giao trước mùa mưa năm 2022 nhưng các hạng mục khác của ngôi trường mới vẫn còn ngổn ngang.

Ông Đào Văn Thành - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THPH cơ sở Ba Giang cho biết, trường nằm dưới ngay chân núi, được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao nên giáo viên, học sinh rất lo sợ khi phải dạy và học.

Nhà trường rất muốn dự án trung tâm hành chính xã mới được đẩy nhanh tiến độ, hi vọng hè này tất cả các hạng mục sẽ hoàn thành, để di dời đến nơi dạy và học mới trước mùa mưa bão.

Trường học được đầu tư xây dựng ở Trung tâm hành chính mới vẫn còn rất ngổn ngang. Ảnh: Ngọc Viên
Trường học được đầu tư xây dựng ở Trung tâm hành chính mới vẫn còn  ngổn ngang. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phạm Giang Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ba Tơ cho biết, đối với Dự án trung tâm hành chính xã Ba Giang quá trình về thủ tục hồ sơ còn nhiều điều phải tính toán, huyện đang tiếp tục chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy xi măng 300 tỉ, 7 năm đắp chiếu ở Quảng Ngãi sắp tái sinh?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi đi vào hoạt động được một thời gian, Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường và bị người dân ngăn không cho hoạt động suốt 7 năm.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Dự án 1.500 tỉ từng dính nhiều sai phạm ở Quảng Ngãi lại chậm tiến độ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi từng khẳng định dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác vào cuối năm 2023, tuy nhiên hiện nguồn vốn bố trí cho dự án gặp khó khăn. Dự án đang được tỉnh Quảng Ngãi kéo dài thời gian hoàn thành sang năm 2024.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

"Rùa bò" hơn 30 phút xe khách mới chịu rời khu vực quanh bến Mỹ Đình

Tô Thế |

Hà Nội - Tình trạng các xe khách khi xuất bến Mỹ Đình và chạy "rùa bò" chỉ với tốc độ từ 5-15km/h, thậm chí dừng hẳn trên đường để đón khách diễn ra khá phổ biến thời gian qua. Có những xe hơn 30 phút mới chịu rời khu vực quanh bến Mỹ Đình.

Duy trì trật tự vỉa hè: Không thể ngày một, ngày hai là xong

Vương Trần |

Qua hơn 1 tháng ra quân, việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã có những bước tiến triển so với trước đó. Tuy nhiên, theo KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội, để duy trì được trật tự vỉa hè không phải là chuyện “ngày một, ngày hai”, cùng với đó cần có có tư duy mới trong việc quản lý vỉa hè.

Cảnh báo mạo danh tập đoàn FPT lừa đảo tuyển dụng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn FPT và các công ty thành viên cho biết đang bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức khác nhau. Người dân cần cảnh giác để tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng.

Giá trị kép từ Nhiệt điện Thái Bình 2: Dự án tỉ USD từng suýt bị bán sắt vụn

Hoàng Lâm |

12 năm tròn, kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành.

Nhà máy xi măng 300 tỉ, 7 năm đắp chiếu ở Quảng Ngãi sắp tái sinh?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi đi vào hoạt động được một thời gian, Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường và bị người dân ngăn không cho hoạt động suốt 7 năm.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Dự án 1.500 tỉ từng dính nhiều sai phạm ở Quảng Ngãi lại chậm tiến độ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi từng khẳng định dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác vào cuối năm 2023, tuy nhiên hiện nguồn vốn bố trí cho dự án gặp khó khăn. Dự án đang được tỉnh Quảng Ngãi kéo dài thời gian hoàn thành sang năm 2024.