Lâm Đồng khẳng định Samten Hills Đà Lạt không được phép sinh hoạt tôn giáo

Hữu Long |

Lâm Đồng - Xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt hiện còn nhiều tranh cãi về việc đây có phải là "chùa Ấn Độ", "chùa Tây Tạng" hay không. Riêng cơ quan quản lý nhà nước thì khẳng định nơi này chỉ là điểm du lịch tâm linh, không được phép sinh hoạt tôn giáo.

Chiều 25.4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo định kỳ. Một vấn đề được quan tâm chính là công tác quản lý tôn giáo tại khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt thuộc huyện Đơn Dương.

Ông Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đây thực chất là dự án trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng, trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, xây dựng nhà máy sản xuất sữa, kết hợp tham quan, du lịch văn hóa trải nghiệm do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát (Công ty Kim Phát) làm chủ đầu tư.

Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng. Ảnh: Hữu Long
Ông Lê Quang Trung - Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng. Ảnh: Hữu Long

Dự án này có 10 phân khu trong đó 1 phân khu chức năng du lịch tâm linh.

“Trong phân khu này, tỉnh cho phép họ làm du lịch văn hóa tâm linh, kết hợp nghỉ dưỡng. Đối với các công trình văn hóa du lịch tâm linh, phải có kiến trúc của các tôn giáo. Nhưng chúng ta khẳng định đó không phải là chùa” – ông Lê Quang Trung.

Theo người đứng đầu Sở Xây dựng, trong giấy phép xây dựng cấp cho Công ty Kim Phát, Sở đồng ý cấp phép cho các công trình biểu tượng. Ông Trung nhấn mạnh là “công trình biểu tượng”, không phải “công trình tượng Phật.”

Về công tác trật tự xây dựng, ông Lê Quang Trung cho biết quá trình triển khai dự án, Công ty Kim Phát có một số vi phạm. UBND huyện Đơn Dương đã xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

“Riêng với Sở Xây dựng, chúng tôi đã kiểm tra đối với 2 công trình của công ty này và phát hiện ra sai thiết kế giấy phép. Chúng tôi đã xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hồ sơ” – ông Lê Quang Trung thông tin thêm.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Long
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hữu Long

Trước các thông tin quảng bá Samten Hills Đà Lạt giống như một “ngôi chùa Ấn Độ”, ông Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho rằng, khu du lịch của Công ty Kim Phát không được phép hoạt động, sinh hoạt tôn giáo.

“Đây chỉ là điểm du lịch văn hóa tâm linh. Nó không phải là cơ sở tôn giáo, mọi hoạt động sinh hoạt tôn giáo tại Samten Hills Đà Lạt là không được phép” - ông Trần Hồng Quyết nói.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường cho biết tỉnh đã yêu cầu Công ty Kim Phát sử dụng đúng mục đích đất đã được giao thực hiện dự án; không có công trình tôn giáo.

Ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin dư luận và báo chí, đoàn công tác của Trung ương đã vào làm việc với tỉnh Lâm Đồng xung quanh dự án Samten Hills Đà Lạt.

"Sau khi kiểm tra, đoàn công tác Trung ương chưa phát hiện sai phạm tại dự án. Tuy nhiên, đoàn công tác lo ngại về việc có sinh hoạt tôn giáo tại khu vực Samten Hills Đà Lạt hay không? Việc này, chính quyền địa phương và tỉnh sẽ tăng cường quản lý" - ông Ngô Văn Ninh nói.

Cũng theo người phát ngôn tỉnh Lâm Đồng, quan điểm của tỉnh là yêu cầu Công ty Kim Phát sử dụng đúng mục đích sử dụng đất; không thờ tự, sinh hoạt tôn giáo tại dự án. Giao cơ quan chức năng kiểm tra liên tục, nếu có sai phạm sẽ xử lý, thậm chí đình chỉ hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, tại huyện Đơn Dương, Công ty TNHH sản xuất - thương mại Kim Phát (Công ty Kim Phát) liên tục tổ chức các hoạt động khánh thành Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Đà Lạt.

Nhờ hoạt động truyền thông rầm rộ, Samten Hills Đà Lạt nhanh chóng trở nên nổi tiếng, được ví như “chùa Ấn Độ”, “chùa Tây Tạng”, thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương tìm đến.

Cũng vì sức ảnh hưởng điểm du lịch này quá lớn nên các cơ quan Trung ương đã yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phối hợp rà soát liên quan công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tại Samten Hills Đà Lạt.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thận trọng với đề xuất xây bãi xe ngầm 7 tầng ở sân golf trung tâm Đà Lạt

Hữu Long |

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL đề xuất xây bãi xe ngầm 7 tầng, trung tâm thương mại ở sân golf Đồi Cù tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Đến nay, chính quyền Lâm Đồng vẫn đang rà soát, chưa chốt phương án nào.

Samten Hills Đà Lạt không phải khu tâm linh, tôn giáo

Hữu Long |

Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh tại dự án Samten Hills Đà Lạt (Lâm Đồng) đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Qua rà soát pháp lý, địa phương khẳng định chủ đầu tư không được phép sử dụng đất vào mục đích tôn giáo.

Đà Lạt thu 3.100 tỉ đồng từ đấu giá đất vàng để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương đang xây dựng kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “vàng” ở trung tâm TP Đà Lạt để thu về hơn 3.100 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dành xây cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Bắt khẩn cấp giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-01S ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S, đóng tại đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hoà (P.An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cận cảnh cuộc mổ “sống” cho cụ bà 105 tuổi bằng phương pháp an thần tỉnh

Hải Nguyễn- Thùy Linh |

Bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay vừa được phẫu thuật thành công cắt khối ung thư lớn vùng hàm mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội). Đáng chú ý, bệnh nhân được mổ nhưng không gây mê mà vẫn tỉnh táo, nói chuyện với bác sĩ, và bình thường trở lại ngay sau khi ca mổ kết thúc.

Đừng tưởng nghỉ lễ 30.4 dài ngày thì có thể thoải mái vi phạm nồng độ cồn

Xuyên Đông |

Nhiều người cho rằng, dịp nghỉ lễ 30.4 đang đến gần và được nghỉ dài ngày nên lực lượng chức năng sẽ mỏng, nếu có vi phạm thì cũng được xuê xoa xử phạt nhẹ nên bản thân có thể thoải mái điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy thật sai lầm.

Những người thợ sửa tàu thuyền đậm chất lính ở Đà Nẵng

Thanh Nguyên - Nhã Phương |

Hơn 30 năm qua, nhiều thế hệ Cựu chiến binh ở TP Đà Nẵng đã miệt mài khoác chiếc áo mới cho những con tàu đã cũ sau nhiều năm lênh đên trên biển cả.

Làng nước mắm hơn 400 trăm tuổi ở Đà Nẵng không có số nhà, tên đường

Nguyễn Linh |

Suốt nhiều năm nay người dân tại khu dân cư Nam Ô 2 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn sống trong cảnh nhà không số, phố không tên, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân.

Thận trọng với đề xuất xây bãi xe ngầm 7 tầng ở sân golf trung tâm Đà Lạt

Hữu Long |

Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL đề xuất xây bãi xe ngầm 7 tầng, trung tâm thương mại ở sân golf Đồi Cù tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Đến nay, chính quyền Lâm Đồng vẫn đang rà soát, chưa chốt phương án nào.

Samten Hills Đà Lạt không phải khu tâm linh, tôn giáo

Hữu Long |

Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh tại dự án Samten Hills Đà Lạt (Lâm Đồng) đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Qua rà soát pháp lý, địa phương khẳng định chủ đầu tư không được phép sử dụng đất vào mục đích tôn giáo.

Đà Lạt thu 3.100 tỉ đồng từ đấu giá đất vàng để xây cao tốc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Địa phương đang xây dựng kế hoạch đấu giá nhiều khu đất “vàng” ở trung tâm TP Đà Lạt để thu về hơn 3.100 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dành xây cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.