Hải Phòng: Giang hồ ngang nhiên đập phá hàng loạt nhà dân để chiếm đất

Hoàng Hoan |

Hàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền gần như bất lực, không ngăn chặn được.

Chiếm đất như chỗ không người

Những ngày gần đây, tại khu vực hai bên tuyến đường mới mở WoldBank đoạn qua địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng liên tiếp xảy ra việc các ổ nhóm ngang nhiên cho phương tiện đến quây đất của các hộ dân mặt đường, làm nhà, xâm chiếm đất.

Những nhà đã quây đất hoặc xây lán tạm thì các đối tượng đập đi, ngang nhiên quây đất lại và nói là của chúng. Việc này đã được chính quyền địa phương ghi nhận, báo cáo cấp trên, nhưng sự việc vẫn không dừng lại.

Điển hình là vào các ngày 22 -23.8, tại hai lô đất (mỗi lô 100 m2) nằm gần cổng gác Sư đoàn 371 (thuộc Quân chủng phòng không) vốn cấp cho ông Nguyễn Văn Phận và Ngô Anh Tuấn. Sau đó, lô đất được chủ cũ bán lại cho anh Cao Bắc Ninh (trú tại phường Thành Tô).

Ngày 22.8, xuất hiện 1 nhóm người tự ý chặt phá sau đó quây tôn để xâm chiếm khu đất. Anh Ninh báo cáo chính quyền địa phương và tổ chức tháo dỡ phần các đối tượng tự ý xây chiếm, thì đến đêm ngày 23.8, nhóm người trên lại đến phá bỏ phần chủ đất đã quây lên.

Ngày hôm sau, anh Ninh tiếp tục cho thợ đến quây lại thì bị nhóm đối tượng do Bùi Đăng Hải (tức Hải “vổ”, SN 1981, trú tại khu DD5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) đến chửi bới, đe dọa nhóm thợ thi công. Khi công an phường có mặt chúng bỏ đi, khi lực lượng chức năng rút thì chúng tiếp tục quay lại, mang theo kiếm và cho người phá phần tôn tiếp giáp đường 7/3, ngang nhiên như chỗ không người.

Hàng chục khu đất bị các đối tượng ngang nhiên xâm chiếm - ảnh HH
Hàng chục khu đất bị các đối tượng ngang nhiên xâm chiếm. Ảnh: HH

Trước đó, ngày 15-16.8, hai anh Bùi Văn Kiệm và Trần Thanh Hải đến xây dựng tại lô đất do Sư đoàn 371 phân nằm cạnh tuyến đường 7/3 cũng bị các đối tượng do Hải “vổ” cầm đầu đến ngăn cản, đe dọa không cho xây dựng, yêu cầu chủ đất phải trả tiền cho chúng thì mới được tiếp tục xây dựng…

Ngày 16.7, một nhóm khoảng 30 người tự ý đưa phương tiện máy xúc, cọc tre vào đóng tại khu đất do sư đoàn 371 quản lý, tiếp giáp với đường WoldBank. Khi người của Sư đoàn 371 yêu cầu dừng thi công, các đối tượng không chấp hành mà còn thách thức, chửi bới lực lượng chức năng…

Thách thức chính quyền địa phương

Ngoài đối tượng Hải “vổ”, chính quyền địa phương cũng xác định, tham gia việc chiếm đất còn có đối tượng Đỗ Viết Nghĩa (tức Bình “cụt”, SN 1958) và vợ là Nguyễn Thị Lan (SN 1961) cũng trú tại phường Thành Tô có hành vi lấn chiếm khu đất Đại đội TH Cát Bi – Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật sân bay Kiến An – Cát Bi quản lý. Khi chính quyền yêu cầu tháo dỡ thì đối tượng đã không chấp hành, còn ngăn cản, chửi bới tổ công tác, cởi quần áo, ném đất đá, xúc phạm tổ công tác. Sau đó, bà Lan còn vào tận trụ sở Đại đội 371 Cát Bi chửi bới.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Chí Bắc – Chủ tịch UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết, quận đã thành lập tổ công tác thường xuyên túc trực tại địa bàn và đã có báo cáo cấp trên xin ý kiến giải quyết tình trạng này.

Các khu đất bị lấn chiếm trái phép
Các khu đất bị lấn chiếm trái phép

Theo UBND phường Thành Tô, tình trạng các đối tượng tổ chức đông người để tập trung chiếm đất diễn ra khoảng 2 tháng nay, diễn biến rất phức tạp.

Theo người dân ở đây, nguyên do các đối tượng ngang nhiên lộng hành, cướp đất của hàng loạt người dân một cách trắng trợn là do trước đó, tại khu đất hơn 14 hecta do Sư Đoàn 319 của Bộ Quốc Phòng quản lý, cũng nằm trên địa bàn phường Thành Tô bị hàng trăm đối tượng ngang nhiên xấm chiếm xây dựng nhà mà không được xử lý dứt điểm, nghiêm minh, dẫn đến việc các đối tượng tiếp tục lộng hành, lại giở trò cướp đất ngang ngược tiếp tại khu đất do Sư đoàn 371 quản lý.

Lao Động tiếp tục thông tin vụ việc

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Khởi tố "cặp bài trùng" về hành vi trộm cắp tài sản

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Hải Phòng: Tiêu hủy 6 tấn lòng lợn có chứa virus dịch tả lợn Châu Phi

Đặng Luân |

Ngày 30.9, đại diện phòng Cảnh sát giao thông bộ sắt Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ và tiêu hủy 6 tấn lòng lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Hải Phòng: Chuyến phà cuối cùng đong đầy cảm xúc trên bến Bính

ANH THƯ |

Từng là bến phà sầm uất bậc nhất miền Bắc, hôm nay (30.9) bến phà Bính (Hải Phòng) đang chở những chuyến cuối cùng trước khi dừng hoạt động để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Khởi tố "cặp bài trùng" về hành vi trộm cắp tài sản

ANH THƯ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Hải Phòng: Tiêu hủy 6 tấn lòng lợn có chứa virus dịch tả lợn Châu Phi

Đặng Luân |

Ngày 30.9, đại diện phòng Cảnh sát giao thông bộ sắt Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ và tiêu hủy 6 tấn lòng lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Hải Phòng: Chuyến phà cuối cùng đong đầy cảm xúc trên bến Bính

ANH THƯ |

Từng là bến phà sầm uất bậc nhất miền Bắc, hôm nay (30.9) bến phà Bính (Hải Phòng) đang chở những chuyến cuối cùng trước khi dừng hoạt động để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.