Độc đáo chợ phiên nơi vùng cao xứ Mường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Người dân vùng cao háo hức đi chợ phiên, đây là nét văn hóa lâu đời, cũng như nơi trao đổi những món đồ độc đáo của vùng Tây Bắc.

Chợ là một nét văn hóa có từ lâu đời ở mọi vùng miền trên khắp đất nước ta. Trong đó, chợ phiên được cho là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá của các dân tộc thiểu số vùng cao. Ảnh: Minh Nguyễn.
Chợ là một nét văn hóa có từ lâu đời ở mọi vùng miền trên khắp đất nước ta. Trong đó, chợ phiên được cho là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng cao. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bà con vẫn còn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng này.
Tại xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đồng bào dân tộc (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường) vẫn còn lưu giữ nét văn hóa chợ phiên đặc trưng bao đời nay.
Có mặt tại chợ phiên Vân Sơn, PV như được hòa chung vào với niềm hân hoan luôn hiện rõ trên nét mặt mỗi người dân.
Vân Sơn - Địa phương được coi là nóc nhà của xứ Mường Hòa Bình với độ cao trên 1.000m, phần lớn thời gian trong năm nơi đây được bao phủ bởi mây mù.
Có mặt tại chợ phiên Vân Sơn, PV như được hòa chung vào với niềm hân hoan luôn hiện rõ trên nét mặt mỗi người dân.
Mỗi thứ 3 hàng tuần, phiên chợ xã Vân Sơn lại họp 1 lần. Đây là nơi cất giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục… vô cùng thú vị. Có mặt tại đây, PV như được hòa chung vào với niềm hân hoan hiện rõ trên nét mặt mỗi người dân.
Nhiều sản phẩm
Nhiều sản phẩm của chợ phiên Vân Sơn mang nét riêng biệt vùng cao Tây Bắc...
...cùng với đó là nhiều món ăn đặc sắc chỉ có ở nơi đây.
...cùng với đó là nhiều món ăn đặc sắc chỉ có ở nơi đây.
 
Cây rừng được đồng bào dân tộc chế biến thành nhiều bài thuốc chữa bệnh hiệu quả.
Một số mặt hàng thổ cẩm được bày bán vừa là mặt hàng trang trí, vừa là nét đặc trưng của các dân tộc thiểu số.
Một số mặt hàng thổ cẩm được bày bán, vừa là mặt hàng trang trí, vừa mang nét đặc trưng không trùng lặp cho dù nước ta có nhiều dân tộc.
Gùi - Là Vật dụng phổ biến của đồng bào dân tộc vùng cao.
Gùi - Là Vật dụng đa năng của đồng bào dân tộc vùng cao.
Chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn.
Chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn.
và cũng là nơi cất giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục… vô cùng thú vị.Để đi chợ phiên, người dân phải dậy từ lúc trời còn tối. Họ đến chợ với hành lý đơn sơ là chiếc gùi đựng vài cân gạo, mớ rau hay nải chuối…
Để đi chợ phiên, người dân phải dậy từ lúc trời còn tối. Họ đến chợ với hành lý đơn sơ là chiếc gùi đựng cân gạo, mớ rau hay nải chuối và đồ đặc cần thiết của gia đình.
Trao đổi với ông Hà Văn Huê - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: “Chợ phiên xã hợp vào thứ 3 hàng tuần với nhiều món hàng mang nét đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, đây cũng là nơi giao lưu văn hóa,  của bà con sau một tuần làm việc.
Trao đổi với ông Hà Văn Huê - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: “Chợ phiên xã hợp vào thứ 3 hàng tuần với nhiều món hàng mang nét đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, đây cũng là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa của bà con sau một tuần làm việc".

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng cao Hòa Bình đốt củi sưởi, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông, người dân ở vùng cao Hòa Bình đã chủ động hơn trong phòng, chống giá rét.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Ngày 23.12, LĐLĐ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Hồng Thuý công tác tại Trường THCS Đa Phúc, huyện Yên Thuỷ.

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư xã ở Hòa Bình vì hàng loạt vi phạm

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi vừa có thông báo về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân vùng cao Hòa Bình đốt củi sưởi, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Trần Trọng |

Hòa Bình - Để ứng phó trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông, người dân ở vùng cao Hòa Bình đã chủ động hơn trong phòng, chống giá rét.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”

Mạnh Cường |

Hòa Bình - Ngày 23.12, LĐLĐ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Hồng Thuý công tác tại Trường THCS Đa Phúc, huyện Yên Thuỷ.

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư xã ở Hòa Bình vì hàng loạt vi phạm

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Bôi vừa có thông báo về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.