Ngày 9.1, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo, gồm: Phú Văn Hùng (SN 1999, trú phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) tù chung thân, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Lê Thị Xuân Thảo (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) 20 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nguyễn Anh Đô (SN 2002, trú thị xã Sông Cầu) 17 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Phú Văn Minh (SN 1996, trú TP Tuy Hòa) 7 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, Hùng và Thảo chung sống như vợ chồng tại phường Hòa Hiệp Bắc (thị xã Đông Hòa), cùng nhau mua ma túy về bán để kiếm lời.
Ngày 21.12.2022, Hùng kêu Thảo mua 150 viên ma túy dạng thuốc lắc, 100gram ma túy khay. Sau đó, Thảo sử dụng tài khoản Telegram “Mẹ Đời” để liên lạc với Đô qua tài khoản Telegram “Lộc Thọ Phúc” để hỏi mua ma túy.
Sau khi thống nhất giá mua số ma túy trên 91,5 triệu đồng, Thảo đã chuyển tiền cho Đô và gửi số điện thoại của Hùng kèm theo địa chỉ để tiến hành giao dịch.
Khoảng 13h25 ngày 22.12.2022, Hùng đến một nhà xe tại TP Tuy Hòa nhận ma túy thì bị Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang.
Qua điều tra xác định, từ tháng 8.2022 đến tháng 12.2022, đôi vợ chồng "hờ" đã 2 lần mua ma túy của Đô và 2 lần mua từ một người chưa xác định được danh tính với số tiền hơn 105 triệu đồng, sau đó chia nhỏ để bán, cùng với người giúp sức đi giao ma túy là Minh.