Cảnh báo tin nhắn lợi dụng chính sách COVID-19 để lừa đảo

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo tin nhắn lợi dụng chính sách COVID-19 để lừa đảo.

Ngày 28.11, tin từ Công thông tin điện tử Thừa thiên Huế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh này vừa phát đi thông báo cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ để nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, các đối tượng lừa đảo đã thực hiện các thủ đoạn lừa đảo.

Các hành vi chủ yếu là hướng dẫn kê khai tài sản, chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng thông qua hình thức nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin SMS, gọi điện thoại và gửi đường dẫn (link) đăng nhập và một số ứng dụng, trang web…

BHXH Thừa Thiên Huế đã đưa ra cảnh báo và khẳng định các tin nhắn, cuộc gọi trên là của đối tượng lừa đảo. Đồng thời, khuyến cáo người dân lưu ý một số nội dung sau: Để tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ người lao động chỉ cần truy cập vào đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/cong-khai-thong-tin-huong-ho-tro-theo-nghi-quyet-so-116nqcp.aspx và điền đầy đủ thông tin tra cứu.

Tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào có nghi ngờ.

Khi nhận được các tin nhắn hoặc các cuộc gọi đến từ các số điện thoại lạ hay các số điện thoại quốc tế tự xưng là cơ quan BHXH, người dân cần nâng cao cảnh giác, hoặc thông báo đến số hotline của BHXH Việt Nam 1900 9068 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng tấn công báo mạng điện tử VOV

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố đối tượng có hành vi tấn công báo mạng điện tử VOV thuộc Đài tiếng nói Việt Nam và nhiều website khác.

Hướng dẫn chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

Minh Phương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh.

Mạo danh cán bộ thuế, lừa đảo mời nhận hỗ trợ COVID-19

Cao Nguyên |

Tình trạng một số cá nhân gọi điện thoại đến các doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, ép buộc doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hỗ trợ hoạt động in ấn, xuất bản. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ thuế chi hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lừa đảo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Khởi tố đối tượng tấn công báo mạng điện tử VOV

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố đối tượng có hành vi tấn công báo mạng điện tử VOV thuộc Đài tiếng nói Việt Nam và nhiều website khác.

Hướng dẫn chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

Minh Phương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh.

Mạo danh cán bộ thuế, lừa đảo mời nhận hỗ trợ COVID-19

Cao Nguyên |

Tình trạng một số cá nhân gọi điện thoại đến các doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, ép buộc doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hỗ trợ hoạt động in ấn, xuất bản. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ thuế chi hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lừa đảo.