Bắt đối tượng lừa đảo, giả vờ xin giúp vào trường Cảnh sát Nhân dân

Lê Anh |

Một đối tượng vừa bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điện Biên.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Công an phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ phá thành công chuyên án 921L, bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Cử (SN 1981, trú tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 8.2021, đối tượng Nguyễn Huy Cử sử dụng chứng minh thư giả tên là Nguyễn Gia Huy hiện đang kinh doanh bất động sản tại thành phố Hà Nội và hứa sẽ xin cho con chị Lù Thanh Đ. (trú tại xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ) vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân với số tiền 380 triệu đồng.

Cử yêu cầu chị Đ. đưa trước 50 triệu đồng để làm thủ tục ban đầu, số còn lại khi nào xong việc thì đưa nốt.

Sau một thời gian chờ đợi vẫn không thấy con mình được đi học tại trường Trung cấp CSND như Cử đã hứa, chị Đ. phát hiện mình bị lừa nên đã tới cơ quan công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên.

Thông qua điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Huy Cử đã có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đã lập tức bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Bán bản vẽ thiết kế: Mất hàng chục triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Bảo Hân |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng, thêm nhiều nạn nhân đã gửi thông tin mong báo tiếp tục lên tiếng. Qua phản ánh cho thấy, thủ đoạn của những kẻ thực hiện rất tinh vi nhằm lấy bằng được được tiền của các nạn nhân.

Công an Hải Dương bắt 2 thanh niên 19 tuổi thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Đặng Luân |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bán bản vẽ thiết kế: Mất hàng chục triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Bảo Hân |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng, thêm nhiều nạn nhân đã gửi thông tin mong báo tiếp tục lên tiếng. Qua phản ánh cho thấy, thủ đoạn của những kẻ thực hiện rất tinh vi nhằm lấy bằng được được tiền của các nạn nhân.

Công an Hải Dương bắt 2 thanh niên 19 tuổi thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Đặng Luân |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.