Mạo danh cán bộ thuế, lừa đảo mời nhận hỗ trợ COVID-19

Cao Nguyên |

Tình trạng một số cá nhân gọi điện thoại đến các doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, ép buộc doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hỗ trợ hoạt động in ấn, xuất bản. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ thuế chi hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lừa đảo.

Doanh nghiệp sập bẫy ra sao

Khi nhiều doanh nghiệp, người dân đang “gồng” mình để chống chọi với dịch COVID-19, thì vẫn có những đối tượng dùng các chiêu trò để lừa đảo. Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là gọi điện thoại thông báo cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn về việc Cục Thuế chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn và thực hiện chi hỗ trợ cho các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải mua tài liệu tập huấn và thanh toán chuyển khoản trước cho đối tượng từ 1,5-2 triệu đồng.

Một số công ty, đơn vị doanh nghiệp khi nhận được điện thoại và xưng là cán bộ thuế nên không đề phòng “sập bẫy” nhưng cũng có những công ty cảnh giác, gọi hỏi cụ thể thì bị đối tượng chửi bới…

Công ty Oxford ABC Việt Nam có địa chỉ tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) là một trong những nạn nhân của việc này. Theo vị đại diện của công ty, gần đây họ có nhận được cuộc gọi từ 2 số điện thoại báo về việc mua tài liệu của cục thuế. Do tin tưởng nên phía công ty đã hợp tác mua tài liệu nhưng sau đó mới biết đây là hành vi giả mạo, lừa đảo.

Phản ánh đến Cục Thuế TP. Hà Nội, kế toán phụ trách một công ty mới thành lập được 15 ngày cho biết, mình là một trong những nạn nhân bị các đối tượng gọi điện đến để lừa đảo. Vị này cho biết, do nắm được thông tin công ty mới thành lập và số điện thoại liên lạc người phụ trách, nên đối tượng lừa đảo gọi điện đến yêu cầu mua sách về pháp luật thuế.

“Tôi đã cảnh giác trước về các đối tượng kiểu này nên có hỏi lại họ một vài chi tiết. Lúc này đối tượng không trả lời mà đổi giọng chửi bới rất nặng lời rồi tắt máy. Khi tôi gọi lại, bên kia tắt máy và hiện ra thông tin "trang bán sách", đại diện công ty này nói và cho biết thêm rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập dễ dàng bị mắc lừa theo hình thức này.

Trao đổi với Lao Động, một vị lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện những cuộc gọi đến doanh nghiệp tự xưng danh (mạo danh, giả danh) là cán bộ, công chức của Cục Thuế TP.Hà Nội để mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, ký hợp đồng tài trợ cho các hoạt động in, xuất bản sách hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, cẩm nang về thuế, lập quỹ hỗ trợ của ngành Thuế… Phía Cục Thuế TP.Hà Nội khẳng định cơ quan thuế không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại, fax hay mang sách đến bán cho người nộp thuế.

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng đã phát đi cảnh báo về việc này. Cơ quan này khẳng định tất cả các tài liệu về hướng dẫn chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, tài liệu tập huấn đều được cung cấp miễn phí, người nộp thuế có thể truy cập vào website của Tổng cục Thuế hoặc website Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để tải miễn phí.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đang được triển khai thực hiện. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân gặp vướng mắc cần hỗ trợ có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp.

Dấu hiệu tội phạm hình sự

Thực tế, việc doanh nghiệp bị chào mời mua sách, tài liệu thuế là việc không mới. Số tiền mà các đối tượng ép buộc mua cũng không quá lớn - chỉ trên dưới 1 triệu đồng nên nhiều doanh nghiệp muốn "yên thân" thì đành tặc lưỡi chấp nhận. Điều đáng nói là hầu hết những đối tượng ép mua sách này đều nắm rõ hồ sơ doanh nghiệp, tên tuổi lãnh đạo nên rất dễ dọa dẫm.

"Việc mạo danh, giả danh trên là hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi cá nhân làm cản trở vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của công chức Cục Thuế và gây nhiễu loạn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19" - Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khẳng định. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên có dấu hiệu của tội phạm hình sự, cần phải được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, trên thực tế hiện nay, việc giả mạo cơ quan chức năng làm việc với doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến và nhiều doanh nghiệp đã bị lừa đảo trước những đối tượng giả danh này. Theo luật sư An, hành vi giả danh cán bộ cơ quan thuế để ép buộc người dân, doanh nghiệp mua sách, tài liệu là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời gây ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của cán bộ, công chức nhà nước.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã nhiều lần thông tin cảnh báo trên website của cơ quan thuế. Đồng thời, yêu cầu các phòng thuộc văn phòng cục, các chi cục thuế quận, huyện, thị xã chuyển tải đầy đủ nội dung thông báo đến người nộp thuế bằng nhiều hình thức khác nhau để người nộp thuế biết, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo. Tổng cục Thuế cũng nhiều lần phối hợp cơ quan công an mật phục nhằm bắt quả tang đối tượng mạo danh để lừa đảo.

Các số điện thoại thường mạo danh, giả danh cán bộ, công chức của Cục Thuế TP.Hà Nội: 0906.237.207; 0904.947.468; 0962.170.568; 0971.353.069; 0911.698.356; 0946.100.620; 0966.217.199; 0394.714.349; 0964.364.282...

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà: Các nạn nhân có thể làm đơn tố cáo

Bảo Hân |

Theo luật sư, các nạn nhân bị lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng có thể làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an và cung cấp các chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. 

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo, giả vờ xin giúp vào trường Cảnh sát Nhân dân

Lê Anh |

Một đối tượng vừa bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điện Biên.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà: Các nạn nhân có thể làm đơn tố cáo

Bảo Hân |

Theo luật sư, các nạn nhân bị lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng có thể làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an và cung cấp các chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. 

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo, giả vờ xin giúp vào trường Cảnh sát Nhân dân

Lê Anh |

Một đối tượng vừa bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điện Biên.