Cảnh báo hiện tượng mạo danh quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các đối tượng mạo danh quân nhân để liên hệ chủ nhà hàng ở Quảng Ngãi đặt hàng suất ăn với số lượng lớn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ngãi, để lừa đảo, các đối tượng dùng sim rác để tạo 11 tài khoản Zalo giả mạo cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng quân đội, đăng tải nhiều hình ảnh cá nhân, đơn vị của quân nhân giả mạo. Đồng thời tạo thêm 1 tài khoản Zalo giả danh doanh nghiệp chuyên cung cấp lương thực, thực phẩm.

Để tiếp cận “con mồi”, các đối tượng chủ động liên hệ với nạn nhân, giới thiệu là cán bộ đang công tác trong lực lượng quân đội, chuẩn bị dẫn đoàn đến Quảng Ngãi để công tác nên liên hệ nhà hàng đặt các suất ăn với số lượng lớn.

 
Tài khoản Zalo giả danh quân nhân. Ảnh: Tiến Quân

Nhằm tạo niềm tin, sau khi kết thúc cuộc gọi, các đối tượng chủ động kết nối với nạn nhân bằng Zalo giả mạo quân nhân.

Để dụ nạn nhân “sập bẫy”, các đối tượng chủ động chuyển khoản trước với số tiền bằng 1/10 so với số tiền mà chúng dự định sẽ lừa đảo nạn nhân để đặt cọc suất ăn và lựa chọn thực đơn.

Tiếp theo, các đối tượng yêu cầu thực đơn là một số mặt hàng (đồ hộp) mà nhà hàng ở Quảng Ngãi không có.

Sau đó, giới thiệu cho nạn nhân 1 công ty, đơn vị (ảo) mà đơn vị quân đội thường đặt hàng để nạn nhân liên hệ đặt thực đơn như chúng yêu cầu.

Tinh vi hơn, các đối tượng giả danh sẽ yêu cầu nạn nhân nhập hàng với số lượng lớn thì sẽ được công ty chiết khấu 10%.

Do tin tưởng, không kiểm chứng thông tin nên nạn nhân đã chuyển tiền đặt cọc cho “doanh nghiệp ảo” mà không chút do dự.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng liền khoá tài khoản, cắt liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bằng thủ đoạn lừa đảo này, một chủ nhà hàng ở huyện Lý Sơn đã “dính bẫy” và đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo hơn 40 triệu đồng.

 
Tài khoản Zalo giả mạo công ty cung cấp lương thực, thực phẩm. Ảnh: Tiến Quân

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, người dân cần cảnh giác đối với những đối tượng tự xưng mình là quân nhân, cán bộ công an.

Nếu không quen biết, phải yêu cầu xem chứng minh thư quân đội, giấy chứng minh công an nhân dân, hoặc giấy giới thiệu về địa phương công tác; mọi giao dịch chuyển tiền cần xác thực đầy đủ thông tin để tránh bị lừa đảo…

Trường hợp nghi vấn các đối tượng mạo danh quân nhân, cán bộ công an để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.


VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thêm tại nhà dịp cận Tết

LƯƠNG HẠNH - NGUYỄN DUY |

Với mong muốn gia tăng thu nhập dịp cận Tết, nhiều người tìm đến các công việc làm thêm tại nhà trên các hội nhóm mạng xã hội. Dễ tin vào những lời mời chào "có cánh", họ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo này.

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

Vương Trần |

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Bắt kẻ giả nhân viên Vietel để lừa đảo tiền người dân

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.12, Công an huyện Đăk Đoa cho biết, đã bắt giữ và ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Anh Truyết (SN 1979, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thêm tại nhà dịp cận Tết

LƯƠNG HẠNH - NGUYỄN DUY |

Với mong muốn gia tăng thu nhập dịp cận Tết, nhiều người tìm đến các công việc làm thêm tại nhà trên các hội nhóm mạng xã hội. Dễ tin vào những lời mời chào "có cánh", họ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo này.

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

Vương Trần |

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Bắt kẻ giả nhân viên Vietel để lừa đảo tiền người dân

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 29.12, Công an huyện Đăk Đoa cho biết, đã bắt giữ và ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Anh Truyết (SN 1979, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.