Sáng nay, tuyên án Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm lừa đảo 4.500 người

Anh Tú |

TPHCM - Sau gần 3 tuần xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba và 22 đồng phạm, sáng nay 29.12, Hội đồng xét xử bước vào phần tuyên án đối với các bị cáo.

Theo đó, việc tuyên án cũng như bản án sau khi tuyên án sẽ được trực tuyến và niêm yết trên kênh thông tin điện tử của TAND TPHCM. TAND TPHCM thông báo cho người tham gia tố tụng biết để theo dõi việc tuyên án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đại diện VKSND TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Alibaba (em ruột Luyện) 16 - 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12- 20 năm tù về cùng tội danh trên.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai của Luyện và Lĩnh) bị VKS đề nghị mức án 30 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị phạt từ 5- 6 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 người bị hại. Đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỉ đồng đã lấy từ hành vi "rửa tiền".

Vụ án Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm bắt đầu xét xử từ ngày 8.12. Đây được xem là vụ án kỷ lục với hơn 1 triệu bút lục. Tính riêng cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ. Có gần 5.000 người tham gia tố tụng với hơn 3.986 người bị hại, 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 42 luật sư.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM xác định, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vụ Alibaba: Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện xin tòa khoan hồng cho chồng

Anh Tú |

TPHCM - Nói lời sau cùng, bị cáo Võ Thị Thanh Mai - vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba), xin HĐXX xem xét cho chồng mình được giảm nhẹ hình phạt để về với con cái.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện xin giảm nhẹ cho đồng phạm vì đã tin lời mình

Anh Tú |

TPHCM  - Sáng 22.12, trước khi bước vào phần nghị án kéo dài, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, được nói lời sau cùng.

Vụ Alibaba: Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 21.12, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư và các bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vụ Alibaba: Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện xin tòa khoan hồng cho chồng

Anh Tú |

TPHCM - Nói lời sau cùng, bị cáo Võ Thị Thanh Mai - vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba), xin HĐXX xem xét cho chồng mình được giảm nhẹ hình phạt để về với con cái.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện xin giảm nhẹ cho đồng phạm vì đã tin lời mình

Anh Tú |

TPHCM  - Sáng 22.12, trước khi bước vào phần nghị án kéo dài, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, được nói lời sau cùng.

Vụ Alibaba: Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 21.12, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư và các bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.