Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Ngày 25.1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia xét hỏi các bị cáo vụ 70 giang hồ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp khiến 2 người chết và 6 người bị thương ở Phú Quốc.

Công tố viên đã dành nhiều câu hỏi thẩm vấn Thái Bus và một số người có vai trò cầm đầu, chủ mưu trong vụ án.

Theo cáo trạng, vụ nổ súng vào tháng 10.2022, Nguyễn Văn Thái (Thái Bus, 36 tuổi, ngụ khu phố 8, phường An Thới, TP Phú Quốc) bị cáo buộc rủ các giang hồ khác là Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Nguyễn Văn Quá và một số băng nhóm khác tham gia “kèo” bảo kê đo đạc đất giá 4 tỉ đồng để người đang tranh chấp khu đất 2,2 ha đến đo đạc. Cả nhóm họp bàn tại nhà đại ca Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau).

Ngày 27.10.2022, nhóm Thái Bus gồm hơn 50 giang hồ, đi 12 ôtô, mang theo mã tấu, súng... đến thửa đất tranh chấp thực hiện theo kế hoạch thì xảy ra đụng độ băng Nông Trường và Khúc Văn Đoài (đối tượng có "máu mặt" ở địa phương, một trong hai bên đang tranh chấp khu đất).

Vụ hỗn chiến xảy ra, Đoàn Thiên Long đã dùng súng hoa cải bắn vào nhóm đối thủ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Viện kiểm sát cáo buộc Trung Cà Mau, Thái Bus, Phạm Anh Hiếu, Vinh, Ngọc, Quá, Long và Huỳnh Văn Hậu có vai trò chủ mưu, cầm đầu; những người còn lại có vai trò giúp sức.

Trước đó, trả lời tòa, một số bị cáo đã quanh co, không thừa nhận hành vi, đổ tội cho nhau, lời khai không đồng nhất, có sự thay đổi lời khai.

Tại phiên xét xử, Thái cho biết Hiếu đã thuê mình 4 tỉ đồng để làm "kèo" bảo kê này. Cả 2 là mối quan hệ anh em xã hội, khi Thái nhận kèo thì sẽ nói với các anh em khác để cùng làm. Thái đã liên hệ với Lương, Vinh, Quá, Ngọc, Trung để báo cho anh em cùng làm.

Thái cho biết, mình chỉ kêu những người này, còn lực lượng là do mỗi người tự huy động. “Bị cáo không quanh co chối tội, đảm bảo lời khai của mình đúng sự thật”, Thái nói.

Viện kiểm sát hỏi Thái: Trong quá trình điều tra hỏi Hiếu đã thuê kèo đất này 4 tỉ đồng nhưng bị cáo không thừa nhận, cho đối chất với Quá cũng không nhận nhưng nay lại khai nhận là vì sao?

Thái trả lời trước đó không thừa nhận 4 tỉ nhưng hôm nay lại khai ra vì muốn đỡ cho Hiếu, nhưng lúc ra tòa thấy nhiều người quanh co chối tội nói không đúng.

“Bị cáo nghĩ là anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau, nhưng lúc ra tòa lại không thừa nhận mà chối tội đổ cho nhau, mình làm sai bao nhiêu thì mình nói, mình nhận thôi. Theo cáo trạng luận tội của bị cáo thì bị cáo không chối cãi, nhưng thấy các bị cáo khác chối cãi nên bức xúc nói ra”, Thái khai nhận.

"Hôm xảy ra hỗn chiến, chính Hiếu đã điện thoại cho bị cáo, yêu cầu chở đến nhà anh Trung Cà Mau. Còn việc Hiếu khai khi nhận kèo với chủ đất đã gọi hỏi ý kiến bị cáo là hoàn toàn không có", Thái nói.

Thái cũng cho biết, trước khi Long bắn 3 phát súng làm 2 người chết thì Quá có bắn 3 phát chỉ thiên. Đồng thời phản bác cáo buộc xúi giục Đoàn Thiên Long nổ súng, vì trước đó "không biết Long là ai và không đứng gần nơi xảy ra vụ nổ súng".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.

Khoảng 10h ngày 27.10.2022, nhóm của Thái Bus gồm 52 bị cáo đi trên nhiều ôtô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Trong quá trình đánh nhau, hai người trong nhóm của Thái Bus là Nguyễn Văn Quá (27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) và Đoàn Thiên Long (23 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc) dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường gây náo loạn khu vực.

Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (sinh năm 1998, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1996, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi gần 200 ha đất bị lấn chiếm, triệt xóa 8 băng nhóm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế 12 vụ với diện tích hơn 140.400 m2, thu hồi được gần 200 ha đất rừng và đất do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật, triệt xóa và làm tan rã 8/9 băng, nhóm trên địa bàn TP Phú Quốc.

Hung thủ nổ súng ở Phú Quốc nhận hết tội về mình vì tin đàn anh sẽ lo

XUÂN NHI |

Đoàn Thiên Long - người trực tiếp dùng súng bắn 3 phát làm 2 người chết, 6 người bị thương trong vụ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai nghe theo đàn anh, nhận tội hết vì tin tưởng các anh lo cho mình.

Thêm 5 hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.1, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, có thêm 5 hộ dân tại khu 79 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ đã tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế, đang khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đã ký biên bản trả lại đất cho nhà nước.

Hé lộ hình ảnh linh vật rồng "siêu đẹp" ở Quảng Trị do Đinh Văn Tâm chế tác

HƯNG THƠ |

Sau 3 tháng thi công, linh vật rồng ở Quảng Trị do Đinh Văn Tâm và các cộng sự thực hiện đã hoàn thành, chuẩn bị được vận chuyển đến công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để trưng bày.

Cụ ông 90 tuổi đắm mình dưới sông Hồng trong ngày Hà Nội rét tê tái

HỮU CHÁNH |

Bất chấp thời tiết giá rét, cụ ông 90 tuổi ở Hà Nội vẫn giữ thói quen bơi lội giữa sông Hồng để rèn luyện sức khoẻ.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với việc vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và một số quy định hiện hành khác khi tổ chức tổ chức trưng bày (triển lãm) vật được cho là “xá lợi tóc của Đức Phật”, UBND TP.Uông Bí đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Sau nghệ sĩ, đến bác sĩ cũng tiếp tay thổi phồng công dụng TPCN

Nhóm PV |

Nếu như văn nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh khiến một bộ phận người dân tiền mất, tật mang thì việc y bác sĩ vì tiền mà bất chấp sẽ dẫn đến hệ lụy khủng khiếp hơn nhiều lần.

UBND tỉnh xử lý liên quan đến "lùm xùm" tại Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan việc Hiệp hội Karate Nghệ An công bố nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 không đúng quy định, UBND tỉnh Nghệ An đã có động thái xử lý.

Thu hồi gần 200 ha đất bị lấn chiếm, triệt xóa 8 băng nhóm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế 12 vụ với diện tích hơn 140.400 m2, thu hồi được gần 200 ha đất rừng và đất do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật, triệt xóa và làm tan rã 8/9 băng, nhóm trên địa bàn TP Phú Quốc.

Hung thủ nổ súng ở Phú Quốc nhận hết tội về mình vì tin đàn anh sẽ lo

XUÂN NHI |

Đoàn Thiên Long - người trực tiếp dùng súng bắn 3 phát làm 2 người chết, 6 người bị thương trong vụ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai nghe theo đàn anh, nhận tội hết vì tin tưởng các anh lo cho mình.

Thêm 5 hộ dân tự nguyện tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.1, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, có thêm 5 hộ dân tại khu 79 căn biệt thự ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ đã tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế, đang khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đã ký biên bản trả lại đất cho nhà nước.