Cả nước có hơn 16.000 luật sư, 4.000 tổ chức hành nghề luật sư

Trần Tuấn |

Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hiện cả nước hiện có hơn 16.000 luật sư. Trong những năm qua, giới luật sư đã đảm nhiệm tốt vai trò hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ xã hội.

Hà Nội, TP.HCM chiếm 2/3 số luật sư cả nước

Thông tin trước thềm Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III (diễn ra ngày 25 và 26.12.2021), Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, tính từ Đại hội lần thứ II (tháng 4.2015), số lượng luật sư cả nước là 9.436 luật sư, tính đến ngày 31.9.2021 đã tăng lên 16.134 luật sư (sau hơn 6 năm số lượng luật sư tăng gần 6.700 luật sư tương đương 40%). Số lượng luật sư tăng đều hàng năm, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1000 luật sư.

Trong đó, sự phát triển về số lượng luật sư vẫn chủ yếu tập trung ở 2 thành phố lớn là TP.Hà Nội (4.752 luật sư) và TP.Hồ Chí Minh (6.489 luật sư), chiếm hơn 2/3 tổng số luật sư của cả nước; còn lại 61 Đoàn luật sư có số lượng luật sư là 4.893 luật sư.

Cùng với việc tăng số lượng luật sư, số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng tăng đáng kể. Hiện nay cả nước đã có trên 4.000 tổ chức hành nghề luật sư. Số người tập sự hành nghề luật sư hiện nay có trên 5.000 người.

Trong những năm qua, giới luật sư cả nước đã đảm nhiệm tốt vai trò hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ xã hội. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các Đoàn Luật sư, trong nhiệm kỳ qua (từ năm 2015 đến 31.12.2020), đội ngũ luật sư Việt Nam đã tham gia vào các lĩnh vực hành nghề như sau:

- Tham gia vào 81.072 vụ án hình sự trong đó có 37.503 vụ án hình sự chỉ định và 43.509 vụ án hình sự được khách hàng mới.

- Tham gia vào 67.339 vụ việc dân sự, 52.885 vụ việc trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh thương mại, 4.097 vụ án hành chính, 1.854 vụ án lao động.

- Tham gia tư vấn pháp luật: 490.570 vụ việc.

- Tham gia đại diện ngoài tố tụng: 22.887 vụ việc.

- Tham gia vào các dịch vụ pháp lý khác: 22.880 vụ việc.

- Tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí: 161.996 vụ việc.

Đến nay, đội ngũ luật sư đã đảm nhận 100% việc bảo chữa trong các vụ ăn do cơ quan tiến hành tổ tụng yêu cầu. Kể cả các Đoàn có ít luật sư như Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum, Lai Châu, Hà Giang, chỉ có 9 đến 14 luật sư nhưng Đoàn Luật sư đã thực hiện tốt công tác này.

Chất lượng dịch vụ tư vấn của luật sư ngày càng được nâng cao ở các lĩnh vực hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, các lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế. Nhiều luật sư và một số tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thương mại có yếu tố nước ngoài có giá trị kinh tế lớn.

Ngoài ra, trong hơn mười năm qua, các tổ chức hành nghề luật sư (với 4.000 tổ chức) đã đóng góp tiền thuế hàng năm cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đóng góp vào việc hoàn thiện các quy định của pháp luật

Cũng theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong hơn 6 năm qua, đơn vị đã có ý kiến đóng góp với 139 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan, trong đó có nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Các dự thảo luật: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Đấu giá tài sản, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015...

Các Đoàn Luật sư cũng triển khai nhiều hoạt động trong công tác tham gia xây dựng các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Đồng thời tham gia vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân và cộng đồng xã hội về những văn bản pháp luật mới được ban hành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử từ 30 đến 40 luật sư tham gia rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho người dân; lĩnh vực lý lịch tư pháp; lĩnh vực công chứng, chứng thực...

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp ghi nhận và tặng Bằng khen về công tác này.

Trước hiện tượng cản trở quyền hành nghề hợp pháp của luật sư trong một số vụ án hình sự ở một số cá nhân và cơ quan tiến hành tố tụng (như bị từ chối hoặc chậm trễ cấp giấy chứng nhận, thông báo người bào chữa, hạn chế thời gian luật sư gặp bị can hoặc không cho luật sư gặp bị can,...), Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã kịp thời có văn bản gửi các cơ quan hữu quan hoặc can thiệp trực tiếp đề nghị các cơ quan tôn trọng và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề. Nhiều cơ quan, tổ chức đã hồi âm kịp thời các kiến nghị, thể hiện được mối quan hệ phối hợp trong bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Luật sư cung cấp kiến nghị trưng cầu giám định tâm thần của Loan “cá”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 6.12, Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lý Thị Loan (tức Loan "cá", 40 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn - cưỡng đoạt tài sản - để điều tra bổ sung, do phía luật sư bào chữa cho Loan “cá” cung cấp bản kiến nghị trưng cầu giám định tâm thần.

Luật sư nghi nhiễm COVID-19, tạm dừng xét xử cựu Chủ tịch TP.Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh Trịnh Minh Tự cho biết đã cho tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ án gây thất thoát gần 70 tỉ đồng năm 2019 vì có một luật sư nghi nhiễm COVID-19.

Phúc thẩm vụ Gang thép Thái Nguyên: Bị cáo xin hoãn xử vì luật sư cách ly

Việt Dũng |

Hà Nội - Tại phiên toà phúc thẩm xét xử 12 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn giảm bồi thường trong đại án Gang thép Thái Nguyên, toà bất ngờ tạm dừng 30 phút để cựu Kế toán trưởng Đỗ Xuân Hoà suy nghĩ về việc vắng luật sư bào chữa cho mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Luật sư cung cấp kiến nghị trưng cầu giám định tâm thần của Loan “cá”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 6.12, Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lý Thị Loan (tức Loan "cá", 40 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn - cưỡng đoạt tài sản - để điều tra bổ sung, do phía luật sư bào chữa cho Loan “cá” cung cấp bản kiến nghị trưng cầu giám định tâm thần.

Luật sư nghi nhiễm COVID-19, tạm dừng xét xử cựu Chủ tịch TP.Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh Trịnh Minh Tự cho biết đã cho tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ án gây thất thoát gần 70 tỉ đồng năm 2019 vì có một luật sư nghi nhiễm COVID-19.

Phúc thẩm vụ Gang thép Thái Nguyên: Bị cáo xin hoãn xử vì luật sư cách ly

Việt Dũng |

Hà Nội - Tại phiên toà phúc thẩm xét xử 12 bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, miễn giảm bồi thường trong đại án Gang thép Thái Nguyên, toà bất ngờ tạm dừng 30 phút để cựu Kế toán trưởng Đỗ Xuân Hoà suy nghĩ về việc vắng luật sư bào chữa cho mình.