Luật sư cung cấp kiến nghị trưng cầu giám định tâm thần của Loan “cá”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 6.12, Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lý Thị Loan (tức Loan "cá", 40 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn - cưỡng đoạt tài sản - để điều tra bổ sung, do phía luật sư bào chữa cho Loan “cá” cung cấp bản kiến nghị trưng cầu giám định tâm thần.

Xét thấy tại phiên toà, luật sư bào chữa cho Loan “cá” cung cấp cho Hội đồng xét xử “Bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với Lý Thị Loan” (được điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ký nhận)… Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung về vấn đề: Thu thập lưu hồ sơ vụ án và xử lý giải quyết “Bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với Lý Thị Loan”.

Trước đó, ngày 30.11, Toà án Nhân dân huyện Vĩnh Cửu mở phiên tòa xét xử bị cáo Loan “cá”, Trần Công Đại, Hoàng Thị Tuyết Nhung cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Loan “cá” cùng chồng là Nguyễn Quốc Tuấn làm nghề bán cá tại chợ tự phát trước cổng sau Công ty Pouchen (phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Đầu năm 2019, Loan và chồng ly thân, sau đó về xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) sinh sống, đối diện là cổng sau Công ty Changshin. Tại đây, Loan thuê đất mở bãi giữ xe.

Khoảng tháng 3.2019, Loan thương lượng và đưa 10 triệu đồng cho đối tượng Phạm Văn Nam (tên thường gọi là Nam “bộ đội”, 36 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) để thu tiền người buôn bán tại khu chợ tự phát tại cổng sau Công ty Changshin.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3.2019 đến 5.2020, Loan “cá” giao cho Trần Công Đại (23 tuổi, ngụ Cần Thơ), Hoàng Thị Tuyết Nhung (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Vũ Minh Tiến (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) thu tiền những người buôn bán tại chợ tự phát xung quanh công ty Changshin (huyện Vĩnh Cửu). Nếu ai không đóng thì bị Đại, Nhung chửi bới, đe dọa không cho bán hoặc đập phá hàng hoá.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, Đại và Nhung sắp xếp chỗ ngồi bán cho các tiểu thương, ai muốn vào buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của Đại và Nhung.

Một số người buôn bán tuy không bị Đại và Nhung đe dọa, nhưng thấy người khác bị chửi bới, đe dọa nên cũng đã đưa tiền cho Đại và Nhung để được yên ổn làm ăn.

Số tiền các bị cáo thu từ 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 đồng/tháng - 1,5 triệu đồng/tháng, tùy mặt hàng buôn bán và vị trí.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 128 triệu đồng của 40 người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại.

Xét xử Loan "cá" cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Loan "cá" cùng đàn em sắp xếp chỗ ngồi bán cho các tiểu thương ở chợ tự phát Công ty Changshin. Một số người buôn bán phải đưa tiền cho nhóm này để được yên ổn làm ăn, với mức thu từ 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 đồng/tháng - 1,5 triệu đồng/tháng, tùy mặt hàng buôn bán và vị trí.

Xuất hiện tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chỉ đạo, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác - nhằm hạn chế thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai rút ngắn thời gian cách ly F0 và F1 tại nhà xuống còn 7 ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối với người mắc COVID-19 (F0) không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ, đã tiêm 2 mũi vaccine thì sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm PRC âm tính thì kết thúc cách ly và được làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại.

Xét xử Loan "cá" cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Loan "cá" cùng đàn em sắp xếp chỗ ngồi bán cho các tiểu thương ở chợ tự phát Công ty Changshin. Một số người buôn bán phải đưa tiền cho nhóm này để được yên ổn làm ăn, với mức thu từ 5.000 - 30.000 đồng/ngày hoặc từ 300.000 đồng/tháng - 1,5 triệu đồng/tháng, tùy mặt hàng buôn bán và vị trí.

Xuất hiện tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chỉ đạo, điều tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác - nhằm hạn chế thiệt hại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.