Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 chiến sĩ

THANH BÌNH |

Lai Châu - Ngày 7.10, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, ngày 18.8.2022, tổ công tác 681 Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của quần chúng về việc 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổ công tác triển khai lực lượng tiến hành vây bắt, trong quá trình truy đuổi các đối tượng tăng tốc lao thẳng xe vào tổ công tác.

Một trong hai đối tượng đã sử dụng dao nhọn giấu trong người chống trả lại và chém vào tay đồng chí Lê Văn Thi và đồng Lường Văn Hoạn. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế được 1 đối tượng, đối tượng còn lại đã điều khiển xe bỏ chạy.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu, quyết tâm tấn công, truy bắt tội phạm, ngày 23.9, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho Trung úy Lê Văn Thi và Trung úy Lường Văn Hoạn (Cán bộ Đội CSĐT công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Ngày 7.10, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Đại tá Sùng A Súa – Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho Trung úy Lê Văn Thi và Trung úy Lường Văn Hoạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng biểu dương tinh thần chiến đấu không quản nguy hiểm đến tính mạng của 2 đồng. Đồng thời, đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Từ ngày 28.9 đến hết ngày 3.10, UBND tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 400 người thuộc các lực lượng đồng loạt ra quân đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép.

Bộ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), ngày 20.7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác về thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm Đại úy cho phó công an xã hi sinh

P.Linh |

Khánh Hòa - Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định thăng bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Lai Châu đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Từ ngày 28.9 đến hết ngày 3.10, UBND tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 400 người thuộc các lực lượng đồng loạt ra quân đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép.

Bộ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), ngày 20.7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác về thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm Đại úy cho phó công an xã hi sinh

P.Linh |

Khánh Hòa - Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định thăng bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.