Quảng Nam sẽ dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập 74 hầm vàng trái phép

Thanh Chung |

Bắt đầu từ ngày 19.6, tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng 6 tấn thuốc nổ để đánh sập 74 hầm vàng trái phép trong Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh cho hay, hiện tại đã kiểm soát chặt 74 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và khe Tà Vạt.

"Đơn vị thống nhất, ngày 19.6 sẽ bắt đầu đánh sập các hầm vàng tại Thạnh Mỹ 2, sau đó sẽ đánh các hầm vàng Thạnh mỹ 1 và Khe Tà Vạt kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Trong đợt đánh sập các hầm vàng sẽ có khoảng 500 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng tham gia"- ông Hồng nói.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Hòa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho hay, dự tính để đánh sập sập 74 hầm vàng tại bãi Thạnh Mỹ 1, Thanh Mỹ 2 và Khe Tà Vạt cần 6 tấn thuốc nổ.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã lập kế hoạch cụ thể, tập kết thiết bị, vật liệu nổ vào khu vực các bãi vàng trước ngày 15.6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với BĐBP tỉnh bố trí lượng thuốc nổ phù hợp đặt tại các hầm vàng. Sau đó, sẽ dẫn dây điện cho kích nổ đồng loạt nhiều hầm vàng và đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc đánh từng hầm rất nguy hiểm, nên khảo sát lượng thuốc nổ phù hợp để cần đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác chuẩn phải bị hết sức chu đáo, chú trọng đến công tác hậu cần, đảm bảo lương thực triển khai chốt chặn dài ngày, không cho các đối tượng quay lại làm vàng.

"Ngày 19.6 sẽ bắt đầu đánh 11 hầm tại bãi Thạnh Mỹ 2 trước để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ tiếp tục đánh sập các hầm vàng còn lại trong lâm phận của VQG Sông Thanh. Đến ngày 26.6, phải đánh sập tất cả các hầm vàng, quyết tâm là vĩnh viễn không cho làm hầm vàng ở đây nữa, điều này là chắc chắn 100%" - ông Bửu nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Quân đội băng rừng đặt thuốc nổ, phá hủy 29 hầm vàng trái phép

Hữu Long |

Hàng trăm chiến sĩ bội đội cùng chính quyền địa phương đã vào khu vực rừng thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để đánh sập các hầm vàng trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn, quân đội đánh đánh sập được 20 hầm khai thác vàng và phá hủy nhiều lán trại, máy móc.

Đánh sập hầm vàng chỉ là giải pháp đầu ngọn

Thanh Hải |

Sau Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã có quyết định huy động quân đội, dùng thuốc nổ, đánh sập hàng chục hầm khai thác vàng trái phép trong khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Tuy vậy, đây chưa phải là biện pháp triệt để, chấp dứt được nạn khai thác vàng trái phép...

Sẽ đánh sập các hầm vàng trái phép ở Vườn quốc gia Sông Thanh, Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch đánh sập các hầm vàng trong phạm vi Vườn quốc gia Sông Thanh nhằm bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng, khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: Quân đội băng rừng đặt thuốc nổ, phá hủy 29 hầm vàng trái phép

Hữu Long |

Hàng trăm chiến sĩ bội đội cùng chính quyền địa phương đã vào khu vực rừng thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để đánh sập các hầm vàng trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn, quân đội đánh đánh sập được 20 hầm khai thác vàng và phá hủy nhiều lán trại, máy móc.

Đánh sập hầm vàng chỉ là giải pháp đầu ngọn

Thanh Hải |

Sau Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã có quyết định huy động quân đội, dùng thuốc nổ, đánh sập hàng chục hầm khai thác vàng trái phép trong khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. Tuy vậy, đây chưa phải là biện pháp triệt để, chấp dứt được nạn khai thác vàng trái phép...

Sẽ đánh sập các hầm vàng trái phép ở Vườn quốc gia Sông Thanh, Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch đánh sập các hầm vàng trong phạm vi Vườn quốc gia Sông Thanh nhằm bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng, khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên.