Lai Châu đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Từ ngày 28.9 đến hết ngày 3.10, UBND tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 400 người thuộc các lực lượng đồng loạt ra quân đánh sập gần 30 hầm vàng trái phép.

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về phương án giải tỏa khu vực các bãi vàng tại các địa phương này nhằm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, từ ngày 28.9, tỉnh Lai Châu đã huy động các lực lượng ra quân giải tỏa các bãi vàng trái phép tại hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ.

Tại các bãi vàng ở xã Noong Hẻo, xã Nậm Cuổi thuộc huyện Sìn Hồ; xã Vàng San và khu vực Nậm Kha Á thuộc huyện Mường Tè có khoảng 30 hầm vàng trái phép. UBND tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 400 người dùng vật liệu nổ để đánh sập các cửa hầm.

Để bảo đảm quá trình nổ diễn ra an toàn và hiệu quả, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo hai huyện Mường Tè Sìn Hồ đã kiểm tra, khảo sát các hầm vàng để bố trí vật liệu nổ cho phù hợp.

Do các bãi vàng ở trong rừng sâu, xác định phải rất khó khăn và mất nhiều thời gian mới có thể tiếp cận nên các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, bộ đội biên phòng đã phải ăn lán, ngủ rừng để tiến hành các công đoạn dùng vật liệu nổ, đánh sập cửa hầm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng.

Trước đó, vào sgày 17.9, Báo Lao Động đã có bài phản ánh Lai Châu: Băm nát rừng Khun Há tìm giấc mộng vàng.

Ngay sau bài phản ánh, đại diện chính quyền huyện Tam Đường và Sìn Hồ đã khẳng định, các hoạt động khai thác vàng là không được phép và UBND tỉnh Lai Châu sẽ sớm chỉ đạo đánh sập các hầm lò kể trên.

Cụ thể các vạt rừng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường và xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ đang ngày đêm bị xẻ thịt, đào xúc nham nhở bởi những giấc mộng vàng.

Tại đây có rất nhiều bãi khai thác: Bãi sa khoáng, bãi 1, 2, 3... của các chủ bưởng quyền lực như Hoà (người TP.Lai Châu), Thắng (người Phú Thọ) một số tới từ Vĩnh Phúc... sở dĩ có nhiều tên bãi như vậy do tập tính khai thác.

Các đội nhóm của chủ bưởng sẽ đào bới một vị trí, thấy có dấu hiệu của vàng, họ sẽ tiến hành đào hang sâu theo dấu vết, khi thấy hết trữ lượng hoặc "hết mạch vàng" sẽ lập tức nhổ trại đi ngay.

Khi phu vàng rút đi, những "vết thương" của rừng già để lại. Đất khắp nơi bị đục khoét, cây cối bị đốn hạ đất quặng lẫn cùng vàng đào lên rồi đổ tràn ra khắp ngả. Nước suối tại đây cũng vì xay đãi vàng mà vàng quạch ra cả dòng.

Tính từ ngày 28.9 đến hết ngày 3.10 lực lượng chức năng đã tiến hành đánh sập 28 hầm khai thác vàng tại các bãi vàng trái phép này. Dự kiến quá trình đánh sập các hầm vàng sẽ kéo dài đến hết ngày 5.10.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Sẽ tiêu huỷ máy móc, đánh sập hầm khai thác vàng trái phép

Nhóm PV |

Lai Châu - Tình trạng rừng tại các xã Khun Há, Noong Hẻo... bị băm nát bởi giấc mộng vàng sẽ được tỉnh Lai Châu chỉ đạo xử lý.

Lai Châu: Cố lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để kịp tiến độ làm đường

Văn Đức - Tống Bao |

Dù chủ đầu tư đã lập biên bản nhưng nhà thầu vẫn ngang nhiên lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để thi công làm đường.

Lai Châu: Băm nát rừng Khun Há tìm giấc mộng vàng

An Trịnh |

Lai Châu - Các vạt rừng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường ngày đêm bị xẻ thịt, đào xúc nham nhở bởi những giấc mộng vàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lai Châu: Sẽ tiêu huỷ máy móc, đánh sập hầm khai thác vàng trái phép

Nhóm PV |

Lai Châu - Tình trạng rừng tại các xã Khun Há, Noong Hẻo... bị băm nát bởi giấc mộng vàng sẽ được tỉnh Lai Châu chỉ đạo xử lý.

Lai Châu: Cố lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để kịp tiến độ làm đường

Văn Đức - Tống Bao |

Dù chủ đầu tư đã lập biên bản nhưng nhà thầu vẫn ngang nhiên lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để thi công làm đường.

Lai Châu: Băm nát rừng Khun Há tìm giấc mộng vàng

An Trịnh |

Lai Châu - Các vạt rừng tại xã Khun Há, huyện Tam Đường ngày đêm bị xẻ thịt, đào xúc nham nhở bởi những giấc mộng vàng.