Những bí mật trong đường dây ma tuý do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Việt Dũng |

Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sang Việt Nam, quan hệ yêu đương với một phụ nữ rồi lập đường dây ma tuý.

Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển

Ngày 1.10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 24 đối tượng, đủ căn cứ để khởi tố 24 bị can về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lực lượng chức năng, trước đó, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện nhóm đối tượng người Hàn Quốc câu kết với các đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc tiêu thụ.

Cảnh sát xác định, cầm đầu đường dây ma túy này là Kim Soonsik, từng là sỹ quan có 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, bị nhà chức trách Hàn Quốc sa thải do vi phạm kỷ luật.

Cảnh sát thu giữ lượng lớn ma tuý trong đường dây ma tuý. Ảnh: Việt Hà.
Cảnh sát thu giữ lượng lớn ma tuý trong đường dây ma tuý. Ảnh: Việt Hà.

Kim Soonsik sang Việt Nam du lịch, quan hệ yêu đương với Huỳnh Thị Hoa Trân, Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE, để làm bình phong cho việc vận chuyển ma túy sang nước ngoài bằng đường biển. Hỗ trợ cho Kim Soonsik và Trân còn có 1 số đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tại kho đá, lợi dụng đêm tối không có người làm, Kim Soonsik cùng các đối tượng cất giấu ma túy vào trong các khối đá granite. Chúng sử dụng các thanh đá xẻ có kích thước 20 cm x 20 cm, dài 1m, xếp chồng lên nhau.

Sau khi xếp 3 hàng đầu tiên, chúng tạo khoảng trống ở giữa, xung quanh để khối đá kích thước ngắn hơn rồi gắn silicon, bên trong chúng nhét từ 8 đến 12 gói ma túy (mỗi gói trọng lượng khoảng 1 kg), sau đó tiếp tục xếp các thanh đá khác lên trên.

Liên tục từ ngày 13.7 - 18.7, nhóm đối tượng đã đóng thêm các kiện đá granite đủ số lượng làm thủ tục xuất khẩu như các chuyến hàng trước.

Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin

Trước diễn biến nhanh của chuyên án, hai Cục trưởng C04 và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp vào TP.HCM họp Ban chuyên án để bố trí lực lượng và chỉ đạo phá án.

Ban Chuyên án huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ... chia làm 7 mũi, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng trong chuyên án.

Khoảng 21h, Kim Soonsik trực tiếp chỉ đạo các đối tượng dùng xe nâng vận chuyển các khối đá cất giấu ma túy đưa vào container vận chuyển ra cảng Cát Lái. Một mũi trinh sát bám sát xe container, các mũi khác tiếp tục bám sát các đối tượng trong đường dây.

Khoảng 1h30 ngày 19.7, khám xét khẩn cấp đối với container khi các đối tượng vừa khai báo thủ tục hải quan, hàng đã được niêm phong kẹp chì, container chuẩn bị được đưa xuống tàu xuất đi cảng Incheon - Hàn Quốc. Kết quả thu giữ 40 gói Methamphetamine (khoảng 40 kg) giấu trong 4 kiện đá hoa cương.

Ngay sau khi phát hiện ma túy, 6 tổ trinh sát khống chế, bắt giữ 5 đối tượng khác trong đường dây (trong đó có hai đối tượng người Hàn Quốc, hai đối tượng người Trung Quốc và một đối tượng người Việt Nam).

Ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1, Ban Chuyên án xác định đối tượng Kim Soonsik chỉ đạo đàn em lấy ma túy từ đối tượng Lê Hồ Vũ. Giúp sức cho Lê Hồ Vũ còn có Nguyễn Chí Thiện, cả hai đều đang sinh sống ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khoảng 23h ngày 30.7, lực lượng bắt quả tang Lê Hồ Vũ và Nguyễn Chí Thiện đang vận chuyển ma túy từ ô tô vào nhà riêng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, thu giữ 73 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Sau đó, 10 Tổ trinh sát tại TP.HCM, Đồng Nai đồng loạt đột nhập, khống chế bắt giữ các đối tượng trong đường dây và khám xét khẩn cấp nơi ở, kho hàng nghi chứa ma túy của các đối tượng.

Kết quả, Ban Chuyên án đã bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, vật chứng thu giữ 45kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tài sản, vật chứng có liên quan.

Ngày 3.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt giữ Nguyễn Trung Kiên khi đang ở trên tàu Supperdong VIII để trốn sang Campuchia. Kiên là đầu mối điều phối, cung cấp ma túy cho các đầu lậu tại TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Nguồn ma túy được đưa từ khu vực Tam giác vàng qua Campuchia về Việt Nam thông qua 2 đối tượng người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Campuchia.

Ma túy được các đối tượng đưa vào các lõi giữa lốc máy xe ô tô, máy phát điện đã tháo rời, các bình hình trụ bằng sắt cất giấu trên máy xúc, máy xây dựng vận chuyển qua cửa khẩu Tây Ninh về TP.HCM tập kết vào các kho hàng.

Ngay trong đêm 3.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt giữ Trần Hoàng Vũ và 3 đối tượng khác đang lẩn trốn ở Cà Mau.

Tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ôtô, xe máy).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma tuý từ TPHCM về Biên Hoà

MINH CHÂU |

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã mua ma tuý từ một người chưa rõ lai lịch ở TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ và bán lại ở TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

TPHCM: Triệt phá đường dây ma tuý chuyên trang bị súng và quả nổ tự chế

Trí Minh |

Ngày 11.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC04) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán lượng lớn ma tuý từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ.

Thu 30 bánh heroin, 18 kg ma túy đá trong đường dây ma tuý lớn

Tuấn Quỳnh |

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu, thu giữ 30 bánh heroin và 18 kg ma túy đá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma tuý từ TPHCM về Biên Hoà

MINH CHÂU |

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã mua ma tuý từ một người chưa rõ lai lịch ở TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ và bán lại ở TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

TPHCM: Triệt phá đường dây ma tuý chuyên trang bị súng và quả nổ tự chế

Trí Minh |

Ngày 11.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC04) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán lượng lớn ma tuý từ nước ngoài về TPHCM tiêu thụ.

Thu 30 bánh heroin, 18 kg ma túy đá trong đường dây ma tuý lớn

Tuấn Quỳnh |

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào cầm đầu, thu giữ 30 bánh heroin và 18 kg ma túy đá.