Bộ Công an khám xét nhà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiến hành khám xét nhà của bị can Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhà bị can Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT Bình Thuận. Việc khám xét sau khi C01 khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt hàng loạt bị can để tạm giam vào ngày 12.12.

Sáng ngày 13.12, 2 tổ công tác của cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đến nhà bị can Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhà bị can Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT Bình Thuận.

Tổ công tác đến khám xét nhà bị can Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Duy Tuấn
Tổ công tác đến khám xét nhà bị can Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Duy Tuấn

Tổ công tác đi xe 80A biển số trắng đến nhà bị can Phong. Công an phường Xuân An đến bảo vệ hiện trường việc khám xét. Sau khi tổ công tác xuống xe và đi vào nhà, cánh cổng ngôi nhà khép lại. Việc khám xét được thực hiện bên trong.

Hiện trường khám xét nhà bị can Nguyễn Văn Phong. Clip: Duy Tuấn
Tại nhà bị can Nguyễn Thanh Cho trên đường Lê Lợi, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, việc khám xét với sự chứng kiến của người thân gia đình bị can Cho (bị can không có mặt tại thời điểm khám xét).
Tổ công tác đến khám xét nhà bị can Nguyễn Thanh Cho. Ảnh: Duy Tuấn
Tổ công tác đến khám xét nhà bị can Nguyễn Thanh Cho. Ảnh: Duy Tuấn

Sau khi thông qua quyết định khám xét nơi ở bị can, việc khám xét bắt đầu. Công an phường Hưng Long được bố trí để bảo vệ hiện trường.

Hiện trường khám xét nhà bị can Nguyễn Thanh Cho. Clip: Duy Tuấn

Đến 9h45' cùng ngày, tổ công tác hoàn tất khám xét nhà bị can Nguyễn Văn Phong và tiếp tục đến khám xét nhà bị can Lê Nam Hưng, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ cách đó khoảng 300m.

Tổ công tác vào khám xét nhà bị can Lê Nam Hưng. Ảnh: Duy Tuấn
Tổ công tác vào khám xét nhà bị can Lê Nam Hưng. Ảnh: Duy Tuấn

Đây là giai đoạn mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Lực lượng công an phường bảo vệ bên ngoài. Ảnh: Duy Tuấn
Lực lượng công an phường bảo vệ bên ngoài. Ảnh: Duy Tuấn 

Như Lao Động đã đưa tin, C01 xác định 6 trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 1 trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 12.12.2022, C01 ban hành Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 21/VPCQCSĐT; các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối các bị can. 

Tổ công tác đọc lệnh khám xét với sự chứng kiến của người thân bị can (không có bị can tại nhà). Ảnh: Duy Tuấn
Tổ công tác đọc lệnh khám xét tại nhà bị can Cho với sự chứng kiến của người thân bị can (người mặc áo sơ mi trắng là người thân bị can). Ảnh: Duy Tuấn

Bị can Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1967), Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

6 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Đặng Hoài Nhân (sinh năm 1965), Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho (sinh năm 1973), chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (QLĐĐ), Sở TN&MT Bình Thuận; Lê Nam Hưng (sinh năm 1980), Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ; Phạm Duy Cường (sinh năm 1974), Trưởng phòng TN&MT TP.Phan Thiết, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục QLĐĐ tỉnh Bình Thuận; Lê Anh Huy (sinh năm 1977), trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục QLĐĐ tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thị Thu Phong (sinh năm 1962), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận.

C01 trong một lần đo đạc, kiểm tra thực địa dự án Tân Việt Phát 2. Ảnh: Duy Tuấn
C01 trong một lần đo đạc, kiểm tra thực địa dự án Tân Việt Phát 2. Ảnh: Duy Tuấn 

Trong số 6 bị can bị khởi tố với cùng tội danh này thì chỉ có bị can Nguyễn Thị Thu Phong bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 bị can còn lại đều bị bắt tạm giam.

9h45' cùng ngày, việc khám xét tại nhà bị can Phong hoàn tất và tiếp tục đi khám xét nhà bị can khác. Ảnh: Duy Tuấn
9h45' cùng ngày, việc khám xét tại nhà bị can Phong hoàn tất và tiếp tục đi khám xét nhà bị can khác. Ảnh: Duy Tuấn

Trước đó, ngày 10.2.2022, C01 đã khởi tố vụ án liên quan đến các sai phạm tại dự án này và đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh; Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở TN&MT; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở này và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Chủ tịch Bình Thuận bị bắt tạm giam liên quan đến dự án nào?

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng 1 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh và 3 nguyên lãnh đạo, lãnh đạo cấp sở của tỉnh Bình Thuận vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các dấu hiệu sai phạm xảy ra tại dự án hơn 92.000 m2 ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Việt Dũng |

Chiều 10.2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ngày 3.5.2021 thực hiện Quyết định số 18,19/QĐ-VPCQCSĐT của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

C01 Bộ Công an xác định hiện trường 3 lô đất tại Bình Thuận bị tố sai phạm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau khi đến hiện trường dự án để thực hiện nghiệp vụ cùng Công an tỉnh Bình Thuận, đến 12h trưa nay, xe của C01 rời khỏi văn phòng Ban quản lý dự án. Đây là công tác điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thụ lý.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Trấn Thành thu 450 tỉ và nghịch lý trong việc nhà nước đổ tiền vào phim

Hào Hoa - Huyền Chi |

Câu chuyện nhà nước đổ tiền đầu tư cho các dự án phim từng được bàn đi bàn lại trong suốt thời gian dài. Trước chiến lược công nghiệp hóa văn hóa, công nghiệp hóa điện ảnh, chuyện nhà nước nên đầu tư thế nào cho phim nội lại được mang ra bàn lại.

Luồn lách đi qua đoạn đường rộng chưa đầy 1 mét ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Hàng loạt phương tiện phải luồn lách, đi lên vỉa hè do lòng đường Lương Thế Vinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị chiếm trọn bởi một công trình. 

Xử phạt thanh niên chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Quang Việt |

Liên quan đến vụ việc chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Phạm Quốc T (29 tuổi, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Nguyên Chủ tịch Bình Thuận bị bắt tạm giam liên quan đến dự án nào?

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng 1 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh và 3 nguyên lãnh đạo, lãnh đạo cấp sở của tỉnh Bình Thuận vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các dấu hiệu sai phạm xảy ra tại dự án hơn 92.000 m2 ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Việt Dũng |

Chiều 10.2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ngày 3.5.2021 thực hiện Quyết định số 18,19/QĐ-VPCQCSĐT của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

C01 Bộ Công an xác định hiện trường 3 lô đất tại Bình Thuận bị tố sai phạm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau khi đến hiện trường dự án để thực hiện nghiệp vụ cùng Công an tỉnh Bình Thuận, đến 12h trưa nay, xe của C01 rời khỏi văn phòng Ban quản lý dự án. Đây là công tác điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thụ lý.