C01 Bộ Công an xác định hiện trường 3 lô đất tại Bình Thuận bị tố sai phạm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau khi đến hiện trường dự án để thực hiện nghiệp vụ cùng Công an tỉnh Bình Thuận, đến 12h trưa nay, xe của C01 rời khỏi văn phòng Ban quản lý dự án. Đây là công tác điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thụ lý.

Sáng nay (ngày 14.1), Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) phối hợp với Viện KSND Tối cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường 3 lô đất số 18, 19, 20 tại dự án Tân Việt Phát 2 thuộc TP.Phan Thiết để xác định hiện trường các lô đất này, phục vụ công tác điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm do C01 thụ lý.

Lực lượng công an tại dự án. Ảnh: DT
Lực lượng công an tại dự án. Ảnh: DT

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi thực hiện nghiệp vụ tại các lô đất, lực lượng chức năng đến Văn phòng BQL Dự án Công ty cổ phần Tân Việt Phát để làm việc. Đến khoảng 11h45’ cùng ngày, xe của C01 Bộ Công an rời khỏi văn phòng. Tại đây, vẫn còn lực lượng công an tỉnh Bình Thuận.

Sau khi rời hiện trường, lực lượng chức năng đến văn phòng BQL dự án trưa 14.1. Ảnh: DT
Sau khi rời hiện trường, lực lượng chức năng đến văn phòng BQL dự án trưa 14.1. Ảnh: DT
Cơ quan công an xác định hiện trường 3 lô đất sáng ngày 14.1. Clip: DT

Gần 12h trưa cùng ngày, 2 xe ôtô biển số xanh tỉnh Bình Thuận, trên xe có công an và những người cầm máy móc chuyên dụng của địa chính mới lên xe ôtô rời khỏi hiện trường dự án, tiến vào Văn phòng BQL Dự án.

Tiến hành đo đạc bên trong dự án. Ảnh: DT
Tiến hành đo đạc bên trong dự án. Ảnh: DT
Gần 12h trưa, xe của C01 rời văn phòng BQL dự án. Ảnh: DT
Gần 12h trưa, xe của C01 rời văn phòng BQL dự án. Ảnh: DT

Trong sáng nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn mời chủ dự án, đại diện địa phương cùng đến hiện trường để xác minh tình trạng, vị trí 3 lô đất của dự án này. Được biết, cả 3 lô đất 18, 19 và 20 nằm trong dự án thuộc phường Phú Hài, TP.Phan Thiết do Công ty CP Tân Việt Phát 2 làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất từ năm 2017.

Các lô đất bên trong dự án. Ảnh: DT
Các lô đất bên trong dự án. Ảnh: DT

Diện tích 3 lô đất khoảng 92.000 m2. Đây là động thái mới nhất của Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau khi có quyết định tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến các dự án đất đai bị người dân tại Bình Thuận tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM nhận 700 tin báo vi phạm tiếng ồn, xử phạt 59 trường hợp

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố tiếp nhận 700 tin báo về hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt gây tiếng ồn và ra quyết định xử phạt 59 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 47 triệu đồng.

Nguy cơ lỗ nặng vì giá thấp, nhiều nhà vườn thanh long Bình Thuận điêu đứng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hiện nhiều nhà vườn trồng thanh long ở Bình Thuận đang có trái chín để bán nhưng do khó khăn trong xuất khẩu thanh long khi nhiều cửa khẩu phía Bắc dừng thông quan đã khiến cho giá thanh long giảm sâu. Nhiều chủ vườn điêu đứng vì nguy cơ lỗ nặng.

Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án đại lộ dài 3km ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công an TPHCM nhận 700 tin báo vi phạm tiếng ồn, xử phạt 59 trường hợp

MINH QUÂN |

TPHCM - Công an thành phố tiếp nhận 700 tin báo về hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt gây tiếng ồn và ra quyết định xử phạt 59 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 47 triệu đồng.

Nguy cơ lỗ nặng vì giá thấp, nhiều nhà vườn thanh long Bình Thuận điêu đứng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hiện nhiều nhà vườn trồng thanh long ở Bình Thuận đang có trái chín để bán nhưng do khó khăn trong xuất khẩu thanh long khi nhiều cửa khẩu phía Bắc dừng thông quan đã khiến cho giá thanh long giảm sâu. Nhiều chủ vườn điêu đứng vì nguy cơ lỗ nặng.

Khởi tố vụ án để điều tra sai phạm tại dự án đại lộ dài 3km ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.