Bình Thuận: Vụ án mạng chỉ từ chuyện xin nước mắm, đối tượng ra đầu thú

ĐẮC PHÚ |

Sáng ngày 27.2, thông tin từ Công an điều tra tỉnh Bình Thuận cho biết đối tượng giết chủ quán ăn tại khu vực xã Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam - tỉnh Bình Thuận đã ra đầu thú .

Chiều ngày 26.2, Lại Văn Võ Trường Giang (sinh năm 1993), trú tại khu phố 7, phường Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), là đối tượng đâm chết ông L.M.S (sinh năm 1964), chủ quán ăn tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 24.2.2021, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989), ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận chở theo bạn gái tên Trần Thị Thúy Nhung đến mua đồ ăn quán ông S.

Sau đó, thanh niên này xin thêm nước mắm rồi xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến ông S gây tích cho Hiếu. Lúc này, Nhung gọi điện thoại cho Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1985) và Lại Văn Võ Trường Giang, kể lại vụ việc và nhờ đưa Hiếu đi cấp cứu.

Cùng lúc này thì Giang điện thoại cho một người tên Bảy (không rõ lai lịch) cầm theo dao điều khiển xe môtô đến quán ông S. Tại đây, 2 bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Giang dùng dao đâm ông S một nhát rồi lên xe bỏ chạy, ném dao xuống sông.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục truy bắt đối tượng Bảy và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

ĐẮC PHÚ
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 "siêu trộm" thực hiện 33 vụ trộm xe máy liên tỉnh

Vân Trường |

2 đối tượng đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang và TP.Hà Nội.

Hải Phòng: Bắt nhóm quái xế lạng lách đánh võng giữa phố trung tâm

Mai Dung |

Đêm 26.2, Công an TP.Hải Phòng vây bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở trung tâm thành phố.

Camera an ninh - "mắt thần" phòng chống tội phạm

Việt Dũng |

Ngày 3.2.2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”. Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, hệ thống camera giám sát không chỉ phục vụ cho đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn giúp sức rất nhiều trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 "siêu trộm" thực hiện 33 vụ trộm xe máy liên tỉnh

Vân Trường |

2 đối tượng đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang và TP.Hà Nội.

Hải Phòng: Bắt nhóm quái xế lạng lách đánh võng giữa phố trung tâm

Mai Dung |

Đêm 26.2, Công an TP.Hải Phòng vây bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở trung tâm thành phố.

Camera an ninh - "mắt thần" phòng chống tội phạm

Việt Dũng |

Ngày 3.2.2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”. Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, hệ thống camera giám sát không chỉ phục vụ cho đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn giúp sức rất nhiều trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác.