Ông Nguyễn Hồng Khanh từng là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, rồi Bí thư thị xã Bến Cát. Năm 2016 ông Khanh bị điều động về Tỉnh ủy Bình Dương do những sai phạm khi công tác tại đây.
Sau đó các cơ quan chức năng của tỉnh đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo ông Khanh và đã thụ lý giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Tháng 8.2018 ông Khanh bị khởi tố bắt giam liên quan đến việc mua mua gần 20ha đất và máy móc thiết bị trị giá 45,7 tỉ đồng (là tài sản phát mãi để thu hồi nợ của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn ở xã An Tây, thị xã Bến Cát) nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỉ đồng tiền gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỉ đồng.
Ngày 4.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đa đưa ra xét xử vụ ông Khanh bị truy tố "Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Xung quanh phiên tòa này, có thông tin cho rằng ông Khanh bị trù dập xử lý hình sự do có đơn thư tố cáo sai phạm liên quan đến cán bộ lạnh đạo tỉnh.
Trước thông tin trên ông Bùi Hữu Toàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương không nhận được bất cứ tố cáo nào của ông Khanh hay người thân của ông gửi.
"Đây là vụ việc hình sự có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân được cơ quan tố tụng hình sự thực hiện theo trình tự pháp luật quy định, nên không ai có thể can thiệp lợi dụng vụ án nhằm trù dập cán bộ.
Chấp hành quan điểm chủ trương chung của Trung ương và của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng kiên trì, không có vùng cấm. Bất cứ cán bộ công chức dù ở vị trí nào nếu phát hiện có sai phạm thì phải xử lý theo đúng theo quy định của pháp luật. Cho nên nói ông Khanh bị trù dập xử lý hình sự do có đơn tố giác sai phạm liên quan đến lãnh đạo tỉnh là không có cơ sở." - ông Toàn cho biết.
Về nội dung có oan sai trong vụ án này hay không? Theo ông Toàn: “tại thời điềm này chưa thể nói ông Khanh có tội hay không có tội khi chưa có bản án có hiệu lực của tòa án. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng vụ án đã được các cơ quan tố tụng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, cơ quan tòa án có trách nhiệm làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan trước khi tuyên án".