Hoãn phiên xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Trong ngày đầu xét xử vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) mua đất phát mãi giá "bèo", Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương phải nghị án 2 lần, sau đó quyết định hoãn phiên tòa.

Ngày 4.11, vụ án xét xử nguyên Bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh cùng đồng phạm trong quá trình bán, mua tài sản phát mãi của ngân hàng gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, được đưa ra xét xử.

Phiên tòa xét xử. Ảnh: Đình Trọng
Phiên tòa xét xử. Ảnh: Đình Trọng

Bị hại là Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn. Số tài sản thiệt hại là 36 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bà Hồ Thị Hiệp (sinh năm 1945, đã mất năm 2015) và con gái là Nguyễn Hiệp Hảo (43 tuổi, đang định cư tại Mỹ) thành lập 2 công ty để sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2005-2008, 2 công ty của bà Hiệp thế chấp tài sản là quyền sử dụng thửa đất hơn 20ha tại xã An Tây, thị xã Bến Cát để vay 72 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Bị cáo Khanh nhoẻn miệng cười khi đến tòa. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Khanh đến tòa. Ảnh: Đình Trọng

Nhưng 2 công ty kinh doanh thua lỗ không có khả năng trả nợ. ngân hàng buộc phải tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Trong khoảng năm 2012-2015, bị cáo Nguyễn Huy Hùng - nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ đạo cho cấp dưới là Nguyễn Quang Lộc trực tiếp thực hiện xử lý tài sản thế chấp trên. Tuy nhiên Hùng, Lộc được cho đã cấu kết với bà Hiệp và Nguyễn Hồng Khanh thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp trái quy định pháp luật.

Bị cáo Khanh đã mua gần 20ha đất và máy móc thiết bị trị giá 45,7 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỉ đồng tiền gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỉ đồng. Số tài sản này đều do vợ bị cáo đứng tên khi giao dịch.

Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Ảnh: Đình Trọng
Viện kiểm sát công bố cáo trạng. Ảnh: Đình Trọng

Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Khanh và 2 cán bộ ngân hàng trên Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hùng - Nguyên
Bị cáo Hùng - nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn

Các bị cáo Nguyễn Hoài Linh - nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát, Nguyễn Thành Luân - nguyên cán bộ đo vẽ cấp dưới ông Linh, Nguyễn Minh Tâm - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây và Đặng Văn Thọ - nguyên cán bộ địa chính xã An Tây bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo này gây thiệt hại cho nhà nước 577 triệu đồng trong khi cấp một phần đất trong 20ha cho một người khác.

Bị cáo Linh
Bị cáo Linh, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng

Buổi sáng 4.11, sau phần khai mạc, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập 2 công ty thẩm định giá nhưng không được chấp thuận.

Buổi chiều, sau khi công bố cáo trạng, luật sư bảo vệ cho các bị cáo tiếp tục đề nghị hoãn phiên tòa để dịch ủy thác tư pháp (từ tiếng Anh sang tiếng Việt) của bà Nguyễn Hiệp Hảo. Việc này có ý nghĩa quan trọng để làm rõ nội dung, ý kiến của bà Hảo vì bà có quyền lợi và liên quan trực tiếp đến tài sản là 20ha đất thế chấp vay ngân hàng.

Trước ý kiến trên, Hội đồng xét xử đã phải nghị án suốt 1 giờ đồng hồ và chiều 4.11 đã đưa ra quyết định hoãn phiên tòa để thực hiện đề nghị trên. Dự kiến phiên tòa tiếp tục diễn ra vào các ngày 18,19, 20.11.

Bị cáo Khanh được áp giải đi. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Khanh được áp giải đi. Ảnh: Đình Trọng

Được biết cáo Khanh từng là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, Bí thư Thị ủy Bến Cát. Năm 2016, ông Khanh được điều động về Tỉnh ủy, đến tháng 8.2018 bị khởi tố bắt giam.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Bí thư Bến Cát - Bình Dương hầu tòa vì mua đất phát mãi giá "bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng ngày 4.11, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng 2 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn và 4 bị cáo nguyên cán bộ quản lý đất đai, cán bộ xã tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phải đến hầu tòa.

Bình Dương lên tiếng vụ chuyển nhượng 43ha đất công với "giá bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin với báo chí về dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú rộng 43 ha thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra phán quyết phiên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Cao Minh Huệ và đồng phạm phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguyên Bí thư Bến Cát - Bình Dương hầu tòa vì mua đất phát mãi giá "bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng ngày 4.11, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng 2 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn và 4 bị cáo nguyên cán bộ quản lý đất đai, cán bộ xã tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phải đến hầu tòa.

Bình Dương lên tiếng vụ chuyển nhượng 43ha đất công với "giá bèo"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin với báo chí về dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Tân Phú rộng 43 ha thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra phán quyết phiên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Cao Minh Huệ và đồng phạm phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.