Bị lừa tiền tỷ vì ôm mộng xuất ngoại

P.B - Phan Hồng |

Hôm nay (14.12), TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Đình Tuấn (SN 1970, trú tại quận Bình Tân) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 4.2015, Võ Đình Tuấn quen với bà P.T.T. (SN 1956, ngụ tại quận 11) và biết bà đang có nhu cầu sang Mỹ thăm người thân và chữa bệnh. Tuấn nói với bà T. là có bạn bè làm việc ở Sở Di trú Mỹ tại TPHCM có thể lo cho bà xuất cảnh với giá 16.000 USD.

Từ tháng 11.2015 đến tháng 3.2016, bà T. đã nhiều lần đưa tiền cho Tuấn tổng cộng 365 triệu đồng (tương đương 16.000 USD) để chạy giấy tờ, việc đưa tiền này không có giấy biên nhận.

Khi nhận tiền, Tuấn đưa cho bà T. một bộ hồ sơ để bà điền, ký tên rồi mang về nhà hủy bỏ. Sau đó, Tuấn dẫn bà T. đến một toà nhà ở quận 1, giới thiệu là trụ sở hoạt động của Sở Di trú Mỹ. Đến tháng 4.2016, Tuấn yêu cầu bà T. lập một tài khoản và chuyển 500 triệu đồng vào để làm visa.

Vì bà T. không có tiền nên Tuấn giới thiệu cho bà một số người cho vay lãi để bà vay tiền. Vay được tiền, bà T. đưa Tuấn 500 triệu đồng để nộp vào tài khoản nhưng Tuấn không nộp mà chiếm đoạt.

Ngoài các khoản tiền này, Tuấn còn nhiều lần nhận tiền của bà T. để làm chi phí xuất cảnh.

Cuối tháng 7.2016, biết bị lừa, bà T. đã tố cáo Tuấn. Tổng cộng Tuấn đã chiếm đoạt bà T. gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ xác định Tuấn chiếm đoạt 654 triệu đồng của bà T. Số tiền hơn 300 triệu đồng không có giấy tờ chứng minh nên Tuấn không chịu trách nhiệm khoản tiền này.

P.B - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Bị truy nã vẫn ung dung đi dự đám cưới

T.N.D |

Ngày 11.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nghiêm Khải Hoàn (sinh năm 1986, trú tại  phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) khi đối tượng bị truy nã vẫn ung dung về dự đám cưới người thân.

Liên tục cảnh báo, vẫn có người bị lừa nửa tỉ qua điện thoại

Trường Sơn |

Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an, viện kiểm sát… hù dọa người dân qua điện thoại, buộc họ chuyển tiền để “điều tra” rồi chiếm đoạt nhưng vẫn có người dính “bẫy” của các đối tượng này.

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.

Cầu thủ Việt Nam và thử thách xuất ngoại

AN NGUYÊN |

Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng và Huỳnh Như là những cầu thủ tiếp tục hành trình xuất ngoại nhiều thử thách trong năm mới 2023.

Hàng loạt nạn nhân “kêu cứu” vì bị lừa đi xuất khẩu lao động

TRẦN TUẤN - LÂM NGUYÊN |

Đã có 20 người lao động (NLĐ) tại địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ký đơn tập thể “kêu cứu” gửi đến Báo Lao Động về việc bị ông Nguyễn Thành Trung tự xưng là Giám đốc Cty CP Hữu Nghị chi nhánh tại Hà Nội “lừa” nộp tiền để được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản, bởi NLĐ đã nộp tiền nhưng mãi không được xuất cảnh. Đại diện NLĐ cho biết, họ đã phải nộp cho ông Trung với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó ông này đã “lặn” mất tăm khiến họ mất tiền, lâm cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống gần như đang không lối thoát.

Bị truy nã vẫn ung dung đi dự đám cưới

T.N.D |

Ngày 11.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Nghiêm Khải Hoàn (sinh năm 1986, trú tại  phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) khi đối tượng bị truy nã vẫn ung dung về dự đám cưới người thân.

Liên tục cảnh báo, vẫn có người bị lừa nửa tỉ qua điện thoại

Trường Sơn |

Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an, viện kiểm sát… hù dọa người dân qua điện thoại, buộc họ chuyển tiền để “điều tra” rồi chiếm đoạt nhưng vẫn có người dính “bẫy” của các đối tượng này.