Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.

Sự kiện ngôi sao Christina Aguilera đến Việt Nam và đón sinh nhật trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long hồi cuối tháng 12 năm ngoái được cho là cơ hội quảng bá rất tốt cho hình thức du lịch này.

Đây là lần đầu tiên Christina Aguilera tới Việt Nam và trải nghiệm hình thức du lịch này. Du thuyền thường đưa khách đi qua nhiều điểm đến nổi tiếng trên vịnh Hạ Long như hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, hòn Đỉnh Hương, hòn Gà Chọi, bãi tắm đảo Titop...

Sự kiện này được truyền thông trong nước và quốc tế quan tâm và như một hiệu ứng tích cực, ngay từ đầu năm, nhiều du thuyền lớn đã ghé Việt Nam.

Đầu Xuân Quý Mão, sáng 22.1 (tức mùng 1 Tết), tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, TP.Hạ Long, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón những du khách tàu biển quốc tế đầu tiên đến du xuân, tham quan Vịnh Hạ Long. Đoàn du khách gồm 500 người được đích thân ông Cao Tường Huy - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa, lì xì du khách.

Silver Spirit - tàu du lịch sang trọng do hãng du thuyền Silversea (Ý) vận hành. Tàu có sức chứa 648 người đến Đà Nẵng, cập cảng Tiên Sa vào ngày mùng 2 Tết Quý Mão. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa, Thành phố Đà Nẵng trong năm mới.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cùng Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Chi nhánh Saigontourist tại Đà Nẵng đã tặng hoa, quà lưu niệm đến du khách. Tại lễ đón diễn ra biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, chương trình hoạt náo chào đón du khách đến với thành phố.

Các du khách rất vui trước sự chào đón nồng nhiệt ngay từ cầu thang xuống cầu tàu cảng Tiên Sa. Trong một ngày tàu lưu lại Đà Nẵng, các du khách trên tàu tham quan, du lịch tại các điểm đến đặc sắc như danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng điêu khắc Chăm…

Đặc biệt ngày 26.1, tàu khách quốc tế  MEIN SCHIFF 5 đã cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ (Bà Rịa- Vũng Tàu), đưa hàng nghìn du khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam. Tàu MEIN SCHIFF 5 đã đưa 2.370 du khách từ Malaysia đến Việt Nam. Khoảng 95% lượng du khách trên tàu là người Đức, theo tour du lịch quốc tế ghé qua Việt Nam.

Trong 2.370 du khách quốc tế, có khoảng 1.800 người theo các tour ngắn hạn trong ngày để du lịch, tham quan tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... Còn 570 du khách có hành trình tự túc theo những điểm tham quan đã tham khảo, đặt chỗ trước đó.

Theo đại diện Vivu Journeys Vietnam, ngoài lượng du khách quốc tế, trên tàu còn có khoảng 910 thủy thủ đoàn và phục vụ. Những người không trong ca trực có thể tham quan khám phá tại khu vực gần nơi tàu neo đậu...

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Du lịch - nhận định, chuyến tàu du lịch quốc tế với hơn 95% du khách đến từ Đức “xông đất” ngay trong những ngày Tết là tin vui, mở ra cơ hội gia tăng khách quốc tế du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong năm 2023, ngành du lịch tỉnh sẽ tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến địa phương.

Thanh Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Quảng Ninh: Khởi đầu cho mục tiêu 12,5 triệu khách du lịch năm 2023

Đoàn Hưng |

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhờ dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và thời tiết thuận lợi, các điểm đến của Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.